
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 1/7.
Khả năng VN-Index vẫn tiếp tục đi ngang
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)
“Chỉ báo dòng tiền MFI giảm nhẹ, tuy nhiên Stochastic Oscillator tiếp tục vận động phía trên đường tín hiệu. Khối lượng giao dịch tăng gần 25% so với khối lượng giao dịch trung bình của hai phiên trước đó, bên cạnh đó, cây nến trắng rỗng thân khá dài (Long White Candle) cho thấy lực cầu mua vào bắt đáy mạnh trong phiên giao dịch hôm 30/6.
Các cổ phiếu blue-chip trong thời gian vừa qua phần lớn vận động đi ngang hoặc vận động với xu thế giảm, bởi vậy việc giảm sâu của chỉ số sẽ không dễ dàng. Chúng tôi cho rằng nhiều khả năng VN-Index vẫn tiếp tục vận động đi ngang trong vùng 503 -513 điểm trong những phiên giao dịch tới. Các nhà đầu tư có thể xem xét mua dần vào ở các vùng giá thấp trong phiên giao dịch”.
VN-Index có khả năng tăng điểm
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVS)
“AVS cho rằng nhà đầu tư hiện nay đã quen với các diễn biến thất thường của thị trường chứng khoán thế giới và có tâm lý khá ổn định. Mặt khác, thị trường được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố trong nước. Triển vọng hạ mặt bằng lãi suất càng khả quan hơn khi 3 ngân hàng lớn là BIDV, VCB và Vietinbank đã tuyên bố lãi suất cho vay ở mức 12-12,5%/năm cho nhóm đối tượng chọn lọc. Ngoài ra, nhà đầu tư đang đón đợi kết quả kinh doanh quý 2, dự kiến là khả quan.
Phiên giao dịch hôm 30/6 đánh dấu mốc quan trọng khi ảnh hưởng của thế giới đang giảm dần đối với thị trường trong nước. AVS cho rằng, VN-Index sẽ tăng điểm trở lại trong ngày 1/7 và vẫn đang trong xu hướng tiến về ngưỡng 515 điểm.
Nhà đầu tư nên kiên định, tránh tâm lý hoang mang do bị chi phối bởi các diễn biến thế giới. Tuy nhiên, việc thị trường dao động trong biên độ hẹp thì nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét chiến thuật mua vào cổ phiếu chọn lọc, cơ bản tốt ở vùng hỗ trợ và bán ra ở vùng kháng cự”.
Thị trường hiện vẫn cần một bức tranh rõ ràng hơn
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)
“Khi thời điểm kết thúc 6 tháng đầu năm 2010 đang đến gần, chúng tôi kỳ vọng các hoạt động đầu tư sẽ diễn ra sôi nổi hơn, đặc biệt đây là lúc các quỹ đầu tư cần đánh giá lại NAV và chuẩn bị cho việc tái cơ cấu danh mục.
Chúng tôi cho rằng cổ phiếu blue-chip hiện chiếm tỷ trọng khá lớn trong cơ cấu danh mục của các quỹ đầu tư, tuy nhiên các cổ phiếu này không đem lại hiệu quả đầu tư mong đợi do giao dịch thị trường trong thời gian qua chỉ tập trung vào các cổ phiếu penny.
Vấn đề là cho dù các quỹ đầu tư muốn hành động để đảo danh mục trong thời điểm này, họ cũng không có nhiều lựa chọn để giải ngân đối với lượng tiền mặt thu về khi mà có thể việc đầu tư vào các cổ phiếu blue-chip khác có thể mang lại kết quả không khả quan bằng danh mục hiện tại.
Trong khi đó, các quỹ đầu tư thường có những tiêu chí đầu tư nhất định để lựa chọn cổ phiếu, đặc biệt về giá trị vốn hóa thị trường. Họ thường không quan tâm nhiều đến các cổ phiếu có giá trị vốn hóa thị trường vừa hoặc nhỏ.
Như vậy, chúng tôi nhận định hiện nay có 2 yếu tố chi phối thị trường: một là diễn biến đi ngang của chỉ số VN-Index do nhà đầu tư không có nhiều lựa chọn đầu tư; hai là áp lực từ tâm lý bi quan trên thị trường thế giới.
Như chúng tôi đã khuyến nghị từ đầu tuần, nhà đầu tư nên hiện thực hóa một phần lợi nhuận trong những phiên thị trường tăng điểm để bảo toàn vốn trong ngắn hạn. Thị trường hiện vẫn cần một bức tranh rõ ràng hơn về triển vọng hồi phục kinh tế cũng như kết quả kinh doanh khả quan trong quý 2 được công bố để có thể xoa dịu tâm lý lo ngại do ảnh hưởng từ thị trường thế giới”.
Khả năng thị trường sẽ có một phiên tăng điểm
(Công ty Chứng khoán BIDV - BSC)
“Bối cảnh thế giới đang diễn biến bất lợi cho VN-Index sau một thời gian tích lũy đi ngang, điều này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến xu hướng thị trường, đặc biệt khi hoạt động mua vào làm đẹp NAV chấm dứt.
Và gần hơn, diễn biến và kết quả giao dịch của Phố Wall tối 30/6 sẽ rất được nhà đầu tư quan tâm bởi sẽ ảnh hưởng khá rõ nét đến sự vận động của VN-Index trong phiên giao dịch tới.
Các chỉ số tương lai của thị trường Mỹ và châu Âu đang hồi phục. Vì vậy, chúng tôi tin rằng, khả năng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có một phiên tăng điểm mở đầu cho tháng 7 với nhiều kỳ vọng.
Tuy nhiên, khi diễn biến thị trường vẫn khó lường, việc thu hẹp danh mục sẽ đem đến cho nhà đầu tư sự chủ động và linh hoạt trước các diễn biến không thuận lợi cũng như nắm bắt các cơ hội trong giai đoạn chờ đợi công bố kết quả kinh doanh quý 2”.
Dự kiến thị trường sẽ tăng nhẹ trở lại
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)
“Đồ thị kỹ thuật của chúng tôi cho một vài tín hiệu tích cực khi thị trường đóng cửa ở mức thấp nhất trong ngày 30/6, mặc dù đường giá hiện tại vẫn nằm dưới đường trung bình động 20 ngày nhưng việc xuất hiện cây nến trắng dài cùng với chỉ báo Stochastic đã cho dấu hiệu tích cực hơn.
Phiên giao dịch đầu tiên trong tháng 7 dự kiến thị trường sẽ tăng nhẹ trở lại, kết quả kinh doanh quý 2 sẽ dần hé lộ và sẽ nâng đỡ thị trường trong thời gian tới.
Chúng tôi cho rằng tâm lý nhà đầu tư trong nước hiện tại khá ổn định, quan điểm “mua đỏ bán xanh” vẫn là chiến thuật của phần lớn nhà đầu tư trên thị trường. Chính điều này cùng với việc sử dụng đòn bẩy hạn chế đã khiến thị trường khó giảm sâu như trước đây, nhất là trong bối cảnh phần lớn các chỉ số kinh tế vĩ mô như GDP, CPI, tín dụng… công bố gần đây cho tín hiệu khá tích cực và hỗ trợ thị trường rất lớn”.
VN-Index sẽ dao động trong vùng từ 506-510 điểm
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam - VIS)
“Bên cạnh những vấn đề không mấy tích cực đến từ thị trường chứng khoán thế giới, thì kinh tế vĩ mộ trong nước vẫn đang trong chiều hướng hỗ trợ cho thị trường: lãi suất huy động và lãi suất cho vay đang giảm dần, đấu giá trái phiếu Chính phủ trong thời gian qua nhận được rất nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư,…
Cuối phiên sáng 30/6, lực cầu giá thấp tăng khá mạnh trên sàn Tp.HCM, điều này được nhìn nhận là yếu tố tích cực cho phiên giao dịch kế tiếp. Điều này cho thấy một lượng lớn các nhà đầu tư vẫn đang sẵn sàng giải ngân mạnh khi VN-Index đi vào vùng 500-507 điểm.
Theo chúng tôi, nhiều khả năng chỉ số VN-Index sẽ dao động trong vùng từ 506-510 điểm trong phiên giao dịch ngày 1/7”.
Thị trường có vẻ đang kỳ vọng thanh khoản ngân hàng sẽ tăng
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)
“Rõ ràng là mốc 500 của VN-Index đã chứng tỏ là mốc hỗ trợ mạnh, phản ánh những thông tin tích cực trong khoảng một tuần qua. Thị trường có vẻ đang kỳ vọng thanh khoản trong hệ thống ngân hàng sẽ tăng trong 6 tháng cuối năm, đặc biệt với những thông tin trên các báo về việc các ngân hàng lớn cam kết giảm lãi suất cho vay về mức 12%.
Trên thực tế, chúng tôi không biết các ngân hàng sẽ duy trì được việc cắt giảm lãi suất này trong bao lâu trong điều kiện yêu cầu đối với tỷ lệ dư nợ/vốn huy động ngày càng khắt khe và quỹ dự trữ ngoại hối ở mức thấp. Cả hai điều này đòi hỏi một chính sách tiền tệ thắt chặt hơn trong trung hạn.
Điều kiện kinh tế quốc tế cũng trở nên khó khăn hơn với việc sát hạch sức khỏe của các ngân hàng châu Âu sẽ khiến các thị trường bất ổn cho tới khi đợt sát hạch này kết thúc vào cuối tháng tới. Và nếu bao gồm cả rủi ro nợ quốc gia thì kết quả của đợt sát hạch này đã sớm được biết trước. Các ngân hàng châ Âu sẽ cần thêm nhiều vốn và điều này sẽ tác động đến các thị trường chứng khoán.
Do đó, trước mắt các thị trường chứng khoán thế giới có nguy cơ suy giảm và điều này sẽ hạn chế sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong vài tuần tới. Khó có thể nói chính xác cận trên của VN-Index trong thời gian tới nhưng 515 có lẽ là ngưỡng được nhiều người nghĩ tới”.
* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.




Đằng sau chiến dịch siết các nền tảng đầu tư xuyên biên giới, Trung Quốc dường như không muốn ngăn dòng vốn ra nước ngoài mà muốn kiểm soát đường đi của dòng vốn đó. Hồng Kông đang được tái định vị thành cửa ngõ trung tâm của một hệ sinh thái tài chính lấy đồng nhân dân tệ làm hạt nhân…
Trong bối cảnh hiện tại chúng ta tập trung vào các tài sản có giá trị thật bất động sản, cổ phiếu các doanh nghiệp nội tại mạnh, hay gia tăng tỷ trọng tiền gửi cũng là một lựa chọn phù hợp.
Hiệu suất nhóm quỹ cổ phiếu suy yếu trở lại trong tháng 5/2026 với mức giảm bình quân -1,4%...
Có 19/37 quỹ mở cổ phiếu tăng nắm giữ tiền mặt, đảo chiều so với diễn biến tăng giải ngân trong tháng 4/2026, cho thấy tâm lý thận trọng quay trở lại khi thị trường đang chịu áp lực điều chỉnh và dòng tiền chưa quay trở lại.
Chuyển đổi xanh đang trở thành yêu cầu tất yếu nhưng cũng là thách thức lớn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam khi tham gia chuỗi cung ứng bán lẻ hiện đại. Để phát triển bền vững, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần được tích hợp vào toàn bộ chuỗi giá trị.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.