
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 26/2.
Nên mua cổ phiếu chờ VN-Index lên thấp nhất 600 điểm
(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)
“Thâm hụt thương mại giảm tháng thứ ba liên tiếp, từ 2 tỷ USD trong tháng 11/2009 xuống khoảng 700 triệu USD trong tháng này, là thông tin tích cực đầu tiên chúng ta nhận được từ đầu năm Canh Dần. Tiếp đó quyết định giữ nguyên lãi suất của Ngân hàng Nhà nước cũng phần nào làm giảm bớt các lo ngại của các nhà đầu tư.
Theo ý kiến nhiều chuyên gia chính sách thắt chặt tiền tệ sớm muộn cũng phải kết thúc để đảm bảo tăng trưởng kinh tế và điều này chắc chắn sẽ giúp thị trường tăng điểm trong năm 2010.
Quan điểm của chúng tôi về ngắn hạn thị trường sẽ có các phiên giao dịch tăng và giảm xen kẽ, biên độ dao động của VN-Index không lớn, nằm trong vùng 470-505 điểm. Về trung và dài hạn các chỉ số sẽ có những bứt phá mạnh đạt mức 650-700 điểm khi tín dụng được nới lỏng.
Với thị trường yếu và thiếu thông tin hỗ trợ như hiện nay, chiến thuật mua tại vùng hỗ trợ và bán tại mức kháng cự vẫn là lựa chọn số một. VN-Index đang nằm phía dưới của kênh tăng giá, nếu xuống dưới 490 điểm xu hướng này sẽ bị phá vỡ. Trong trường hợp lên điểm, Vn-Index cần có đủ lực để vượt qua kháng cự 517 điểm.
Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư lựa chọn các cổ phiếu tiềm năng cho mục đích đầu tư trung và dài hạn với mục tiêu dài hạn, thấp nhất là VN-Index đạt 600 điểm”.
Thị trường đang ở trạng thái cân bằng
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)
"Thông tin về mức lạm phát 1,96% trong tháng 2 không phải là một thông tin bất ngờ đối với thị trường. Thay vào đó, giới đầu tư bắt đầu suy đoán cho mức lạm phát tháng 3 và những điều chỉnh chính sách có thể có trong tháng 3. Do thời gian chốt giá để tính CPI tháng 2 vào ngày 10/2 nên nhiều yếu tố tăng giá trong thời gian Tết chưa phản ánh hết vào chỉ số CPI tháng 2. Nhiều khả năng CPI tháng 3 sẽ tiếp tục ở mức cao và làm cho giới đầu tư trở nên thận trọng.
Thị trường đang ở trạng thái cân bằng sau những thông tin về vĩ mô được công bố. Như vậy trong thời gian tới sẽ ít có những tác động từ thông tin vĩ mô với thị trường. Xu hướng của thị trường chứng khoán thế giới và động thái mua/bán của khối ngoại sẽ có ảnh hưởng lớn hơn tới xu hướng của thị trường trong ngày 26/2".
Rủi ro giảm điểm là khá thấp
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)
"Mặc dù hiện tại xu hướng thị trường có vẻ vẫn chưa rõ ràng thì rủi ro giảm điểm là khá thấp. Có khả năng thị trường sẽ tiếp diễn tình trạng thanh khoản thấp và lình xình trong vài tuần nữa.
Tuy nhiên, kịch bản có nhiều khả năng xảy ra nhất hiện nay là thị trường sẽ tăng khi các nhà đầu tư nhận thấy những tín hiệu tích cực sau một thời gian tích lũy của thị trường".
VN-Index khó có đột biến
(Công ty Chứng khoán BIDV - BSC)
"Dự báo, trong thời gian tới VN-Index khó có đột biến và sẽ dao động trong khoảng 480 - 520 điểm. Tùy theo khả năng chịu đựng rủi ro, nhà đầu tư nên duy trì tỷ lệ tiền mặt/cổ phiếu ở mức hợp lý, theo chúng tôi là khoảng 50/50.
Nếu VN-Index lùi về sát vùng hỗ trợ mạnh 470 - 480 điểm thì việc xem xét giải ngân có thể được đẩy mạnh, trong đó cân nhắc giải ngân vào những cổ phiếu dự kiến có kết quả kinh doanh tốt trong quý 1/2010.
Trong bối cảnh lạm phát đang có xu hướng gia tăng, việc tập trung vào những doanh nghiệp ít chịu tác động của tăng giá nguyên nhiên liệu đầu vào hoặc các doanh nghiệp chủ động được nguồn nguyên liệu ở trong nước được coi là lựa chọn thông minh.
Cùng với đó, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xuất khẩu như thủy sản, dệt may… cũng được coi là khá khả quan, tận dụng được sự gia tăng tỷ giá USD/VND khá mạnh trong thời gian vừa qua. Ngoài ra, nhà đầu tư nên theo dõi diễn biến các cổ phiếu ngành thực phẩm và thép, bởi đây là hai ngành có giá cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất tính từ đầu năm 2010 đến nay.
Xét một cách tổng thể, bên cạnh vấn đề tâm lý, dòng tiền vẫn là một trong những vấn đề đáng lưu tâm của thị trường. Trong ngắn hạn, chúng tôi nhận thấy, thị trường chứng khoán vẫn đang đón nhận những thông tin khá tích cực về dòng tiền khi lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh và các ngân hàng thương mại được cho vay trung dài hạn theo lãi suất thỏa thuận.
Hiện tại, lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng chỉ là 6%, còn lãi suất 1 tuần là 7,5%, vì vậy, khi những hạn chế của trần lãi suất dần được dỡ bỏ, tín dụng ngân hàng hứa hẹn sẽ được khơi thông trong nền kinh tế và trên các kênh đầu tư".
Khả năng thị trường sẽ dao động trong biên độ hẹp
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)
“Sau khi bán ròng nhẹ trong ngày 24/2 thì hôm 25/2 khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 92,3 tỷ đồng trên HOSE nhưng lại mua ròng 5,56 tỷ đồng trên HNX. Giao dịch của khối ngoại diễn ra sôi động trên cả hai sàn. Các mã được khối ngoại bán ra nhiều trên HOSE là VIC, HAG, ITA, TTC, SJS và mua vào nhiều vẫn là BVH, CTG, SSI, VCB, VNM, MSN.
Với việc thị trường trong mấy ngày gần đây thường có diễn biến có lực cầu được đẩy vào mạnh vào cuối phiên giao dịch, chúng tôi cho rằng thị trường sẽ khó có thể giảm sâu hơn nữa và có khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp. Thị trường hiện tại phù hợp cho việc đầu tư trung - dài hạn hơn là lướt sóng”.
Nên tập trung cơ cấu lại danh mục đầu tư
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)
"Thông tin lãi suất cơ bản tháng ba không đổi đã không có ảnh hưởng đáng kể đến thị trường. Mức lãi suất cơ bản được giữ ở 8% đáng lẽ là một thông tin tích cực và là một yếu tố hỗ trợ cho nhiều doanh nghiệp do lãi suất cơ bản thấp thì chi phí lãi vay vẫn giữ ở mức thấp.
Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng nhà đầu tư đã không có nhiều hứng thú với thông tin trên vì trên thực tế hiện có nhiều trường hợp cho vay vượt trần với mức lãi suất từ 16-18%, trong khi mức trần lãi suất quy định chỉ có 12%.
Vì vậy, thông tin này có tác động rất ít, dường như chỉ đủ xoa dịu sự lo lắng của nhà đầu tư. Trong đó, các thay đổi gần đây về giá điện, xăng, than... làm cho áp lực CPI tháng 3 dự định sẽ ở mức cao.
Chúng tôi tin rằng có nhiều khả năng lãi suất sẽ phải được đẩy lên vào cuối quý 1 và Ngân hàng Nhà nước chỉ trì hoãn việc nâng lãi suất cơ bản nhằm giảm áp lực lên nền kinh tế. Nhà đầu tư nên tập trung cơ cấu lại danh mục đầu tư của mình trong thời gian này nhằm giảm bớt rủi ro trong những phiên giao dịch có giá trị thấp".
Thị trường hiện tại chưa sẵn sàng cho xu hướng đi lên
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)
“Nếu nhìn vào chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trung bình giai đoạn 2003-2007 với mức tăng là 3,46% thì chỉ số CPI 2 tháng đầu năm 2010 với mức tăng 3,35% là không đáng ngại. Tuy nhiên, chỉ số CPI tháng 3 như thế nào là một vấn đề rất đáng quan tâm nhất là khi giá xăng dầu, giá điện sinh hoạt đều tăng. Nếu chỉ số CPI tháng 3 tiếp tục đứng ở mức cao thì kế hoạch kiềm chế lạm phát dưới mức 7% xem ra rất khó có thể thực hiện được.
Chúng tôi cho rằng, thị trường hiện tại chưa sẵn sàng cho một xu hướng đi lên và sẽ còn tiếp tục lình xình trong một vài ngày tới. Thị trường ngày 26/2 dự kiến sẽ biến động trong vùng 490-495 điểm”.
* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.




Đằng sau chiến dịch siết các nền tảng đầu tư xuyên biên giới, Trung Quốc dường như không muốn ngăn dòng vốn ra nước ngoài mà muốn kiểm soát đường đi của dòng vốn đó. Hồng Kông đang được tái định vị thành cửa ngõ trung tâm của một hệ sinh thái tài chính lấy đồng nhân dân tệ làm hạt nhân…
Trong bối cảnh hiện tại chúng ta tập trung vào các tài sản có giá trị thật bất động sản, cổ phiếu các doanh nghiệp nội tại mạnh, hay gia tăng tỷ trọng tiền gửi cũng là một lựa chọn phù hợp.
Hiệu suất nhóm quỹ cổ phiếu suy yếu trở lại trong tháng 5/2026 với mức giảm bình quân -1,4%...
Có 19/37 quỹ mở cổ phiếu tăng nắm giữ tiền mặt, đảo chiều so với diễn biến tăng giải ngân trong tháng 4/2026, cho thấy tâm lý thận trọng quay trở lại khi thị trường đang chịu áp lực điều chỉnh và dòng tiền chưa quay trở lại.
Chuyển đổi xanh đang trở thành yêu cầu tất yếu nhưng cũng là thách thức lớn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam khi tham gia chuỗi cung ứng bán lẻ hiện đại. Để phát triển bền vững, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần được tích hợp vào toàn bộ chuỗi giá trị.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.