
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường ngày 6/5.
Bên bán vẫn chiếm ưu thế
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)
"Một số cổ phiếu vốn hóa lớn sau những ngày tăng điểm không nghỉ đã nhường bước cho sự thoái lui chốt lãi của nhiều nhà đầu tư. Cây nến ngày là một Long Black Candle khẳng định vùng đỉnh ngắn hạn. Khối lượng giao dịch ở mức gần 22 triệu đơn vị, tăng 9,4% so với phiên giao dịch trước đó.
Stochastic Oscillator sau khi đi sâu vào vùng mua quá (Overbought) đã đảo chiều giảm, bên cạnh chỉ báo RSI phá vỡ trend hỗ trợ. Như vậy bên bán sẽ vẫn chiếm ưu thế và nhiều khả năng chỉ số VN-Index vẫn có xu hướng giảm trong một vài phiên giao dịch tiếp theo".
Hạn chế tâm lý bắt đáy
(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)
"VN-Index trong những phiên trước tăng điểm nhờ vào một vài cổ phiếu lớn đã không tạo được niềm tin thu hút dòng tiền vào thị trường. Sự xuất hiện của cây nến đen dài trong ngày hôm nay báo hiệu khả năng sẽ xuất hiện những phiên giảm mạnh nữa, tuy nhiên sau đó VN-Index có thể lại tái diễn tình trạng đi ngang quanh mốc 460 điểm. Thanh khoản cạn kiệt trên cả hai sàn, A/D vẫn cho trạng thái phân tán mạnh nhất lịch sử. HNX đang trong kịch bản gần giống cuối tháng 10/2010, nhiều khả năng sẽ về ngang vùng đáy 2009, xấp xỉ 77 - 78 điểm. Chỉ khi nào thanh khoản được cải thiện, thị trường mới có cơ hội phục hồi.
Nhà đầu tư vẫn nên ưu tiên giữ trạng thái cổ phiếu/ tiền mặt thấp và thận trọng nếu thị trường xuất hiện 1, 2 phiên tăng điểm điều chỉnh. Một khi thanh khoản vẫn trong mặt bằng thấp, nên hạn chế tâm lý bắt đáy. Việc giải ngân nếu có nên hướng đến những cổ phiếu thanh khoản tốt.
Nên đứng ngoài thị trường
(Công ty Cổ phần Chứng khoán ACB - ACBS)
"Hôm qua, lãi suất trên thị trường OMO được Ngân hàng Nhà nước đẩy lên mức 14%, khiến cho lượng cung tiền có mức sụt giảm kỷ lục từ mức xấp xỉ 120 ngàn tỷ đồng tuần trước xuống còn khoảng 75 ngàn tỷ đồng. Với gần 1/3 lượng tiền được rút ra khỏi thị trường, đây được coi là một động thái rất dứt khoát trước quyết tâm kiềm chế lạm phát ở mức 12%-13% của chính phủ trong năm 2011.
Chính sách nói trên sẽ hạn chế hơn nữa luồng tiền đi vào thị trường, nếu không muốn nói là đi ra. Với tổng vốn hóa cả hai sàn HSX và HNX đang ở mức 700 ngàn tỷ, việc luồng tiền bị hạn chế sẽ có thể đẩy thị trường vào viễn cảnh đi ngang hoặc giảm trong dài hạn.
Về mặt phân tích kỹ thuật, việc nhóm blue-chip mà đặc trưng là BVH, MSN đang xuất hiện các dấu hiệu đảo chiều quan trong và có thể điều chỉnh sâu khiến VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm trong các phiên sắp tới. Trong khi đó, HNX-Index có thể tiếp tục rơi về mức đáy thấp nhất tại 77. Nhà đầu tư nên đứng ngoài thị trường vào lúc này".
Xu hướng giảm không còn bị kiềm chế
(Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV - BSC)
"Phiên giao dịch hôm nay cả 2 chỉ số đều mất điểm khá với số mã giảm điểm chiếm ưu thế. Mặc dù, về cuối phiên, số mã giảm và điểm số tại sàn HSX có cải thiện, tuy nhiên chúng tôi nhận thấy một số mã tăng với thanh khoản rất thấp và dư mua kém tích cực.
Loại trừ một số cổ phiếu lớn thanh khoản thấp, VN-Index giảm khoảng 1,5 điểm. HNX-Index đã dịch chuyển xuống dưới đường hỗ trợ. Đây là tín hiệu không tốt, xu hướng giảm không còn bị kiềm chế và khả năng giảm mạnh tăng lên. Trước mắt chúng tôi không nhận thấy một ngưỡng hỗ trợ tin cậy cho chỉ số này".
Bán tháo hoàn toàn có thể xảy ra
(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)
"Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn điều chỉnh sau một thời gian dài tăng ấn tượng đã khiến cho chỉ số VN-Index giảm khá mạnh và tâm lý tiêu cực lan sang cả sàn HNX. Theo quan sát của FPTS, diễn biến thị trường thời gian gầy đây khiến phần đông nhà đầu tư đều thất vọng do bị thua lỗ mặc dù chỉ số VN-Index vẫn có những phiên tăng điểm.
Trên thực tế, hầu hết các cổ phiếu đã về vùng đáy trong 2 năm và một số đã liên tục tạo đáy mới khiến nhiều nhà đầu tư không muốn đổ thêm tiền vào thị trường chứng khoán. Sau phiên giảm điểm hôm nay nhiều khả năng thị trường sẽ phải đón nhận nguồn cung gia tăng từ hoạt động bán giải chấp. Do đó chúng tôi khá lo ngại về diễn biến thị trường trong phiên giao dịch cuối tuần.
Nếu như nhóm vốn hóa lớn thu hút được dòng tiền trở lại thì hiện tượng bán tháo có thể sẽ không xảy ra. Ngược lại, nếu dòng tiền không đổ vào nhóm vốn hóa lớn thì kịch bản bán tháo hoàn toàn có thể xảy ra. Trên thực tế việc phán đoán dòng tiền có vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn hay không là điều hết sức khó khăn do dòng tiền này phụ thuộc vào một nhóm nhỏ nhà đầu tư trên thị trường. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên bình tĩnh và không nên bắt đáy ở thời điểm hiện tại".
Khả năng rời xa mức 480 điểm
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV)
"Khi chính phủ vẫn đang chật vật trong việc kìm chế lạm phát thì không dễ để lãi suất có thể giảm khi chưa có những chuyển biến tích cực từ diễn biến giá tiêu dùng. Với mặt bằng lãi suất vẫn ở mức cao, cộng với việc lãi suất các kỳ hạn ngắn đều đang ở mức trần, gửi tiền ngân hàng có vẻ là một kênh đầu tư hấp dẫn và có thanh khoản tốt. Đó có thể là một trong những yếu tố làm giảm thanh khoản thị trường trong các phiên giao dịch gần đây.
Sự điều chỉnh giảm mạnh hôm nay đã lấy đi hết số tăng điểm trong phiên giao dịch đầu tuần. Hầu hết đa phần các cổ phiếu vẫn tiếp tục xu hướng giảm và đi ngang do đó, mặc dù 4 phiên tăng điểm mạnh vừa qua, danh mục đầu tư của nhà đầu tư vẫn khó có được lợi nhuận kể cả đối với nhà đầu tư bắt đáy tại mức 450 điểm. Chính vì vậy, tâm lý nhà đầu tư khá chán nản và e dè, và chính điều đó sẽ là lực cản cho thị trường đi lên. Nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh trong phiên giao dịch tới và rời xa mức 480 điểm".
* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.




Đằng sau chiến dịch siết các nền tảng đầu tư xuyên biên giới, Trung Quốc dường như không muốn ngăn dòng vốn ra nước ngoài mà muốn kiểm soát đường đi của dòng vốn đó. Hồng Kông đang được tái định vị thành cửa ngõ trung tâm của một hệ sinh thái tài chính lấy đồng nhân dân tệ làm hạt nhân…
Trong bối cảnh hiện tại chúng ta tập trung vào các tài sản có giá trị thật bất động sản, cổ phiếu các doanh nghiệp nội tại mạnh, hay gia tăng tỷ trọng tiền gửi cũng là một lựa chọn phù hợp.
Hiệu suất nhóm quỹ cổ phiếu suy yếu trở lại trong tháng 5/2026 với mức giảm bình quân -1,4%...
Có 19/37 quỹ mở cổ phiếu tăng nắm giữ tiền mặt, đảo chiều so với diễn biến tăng giải ngân trong tháng 4/2026, cho thấy tâm lý thận trọng quay trở lại khi thị trường đang chịu áp lực điều chỉnh và dòng tiền chưa quay trở lại.
Chuyển đổi xanh đang trở thành yêu cầu tất yếu nhưng cũng là thách thức lớn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam khi tham gia chuỗi cung ứng bán lẻ hiện đại. Để phát triển bền vững, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần được tích hợp vào toàn bộ chuỗi giá trị.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.