
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 9/2.
Thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục giằng co
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)
"Dường như thời điểm trước kỳ nghỉ dài khiến cho các nhà đầu tư không mấy hào hứng với thị trường, hơn nữa sự thận trọng với những biến động khó lường của xu hướng thị trường chứng khoán thế giới trước và sau Tết Nguyên đán được giới đầu tư cân nhắc kỹ lưỡng.
Khối ngoại hôm 8/2 cũng tỏ ra khá thận trọng và mua bán tương đối cân bằng, họ chỉ còn mua ròng hơn 5 tỷ đồng bên sàn HOSE. Chúng tôi cho rằng thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục giằng co với khối lượng giao dịch không có gì đột biến vào phiên giao dịch ngày 9/2".
Thị trường cũng khó tăng hay giảm mạnh
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)
"Điều quan trọng là VN-Index đang đóng cửa trên những đường trung bình động như đường trung bình động 8 ngày (đang ở mức 490,27) và 50 ngày (đang ở mức 488,77) mặc dù vẫn ở dưới đường trung bình động 21 ngày (đang ở mức 493,1).
Do vậy về mặt kỹ thuật, có thể nói trong phiên giao dịch hôm 9/2, thị trường vẫn chưa có biến đổi gì lớn. Độ rộng thị trường mở rộng một chút và mức độ tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài đã giảm xuống. Chúng tôi cho rằng trong tuần này có thể thị trường sẽ biến động trong một biên độ hẹp.
Lực mua vào của khối ngoại - nhân tố giúp thị trường tăng trong tuần trước - đã phần nào giảm sút. Khối lượng giao dịch có thể tăng nhẹ vào phiên giao dịch ngày 9/2, nhưng dù là vậy thì thị trường cũng khó tăng hay giảm mạnh".
Nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục đi ngang
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)
“Mặc dù hiện tại còn nhiều khó khăn như: hệ thống ngân hàng khó huy động vốn, lãi suất cho vay cao, nguy cơ lạm phát quay trở lại… nhưng chúng tôi vẫn tin rằng Chính phủ sẽ có giải pháp tốt cho các vấn đề này nhằm giúp nền kinh tế duy trì tốt đà tăng trưởng trong năm nay. Và do vậy nhiều khả năng lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ tiếp tục tăng trưởng ở mức cao. Đây chính là yếu tố cơ bản giúp cho thị trường chứng khoán phát triển.
Thị trường giảm điểm trong phiên đầu tuần nhưng nhiều cổ phiếu blue-chip vẫn giữ được tham chiếu hoặc màu xanh khi thị trường đóng cửa như: HAG, STB, SSI, EIB, FPT., KBC… Điều này cho thấy có một lượng lớn nhà đầu tư tin tưởng vào sự hồi phục của thị trường và sẵn sàng mua vào để chờ cơ hội, đây chính là yếu tố giúp cho thị trường không giảm điểm sâu.
Tuy nhiên, với tâm lý nhà đầu tư cùng với giá trị giao dịch thấp như hiện tại thì cũng chưa thể giúp thị trường tăng điểm mạnh mẽ được. Vì vậy, khả năng thị trường ngày 9/2 sẽ tiếp tục đi ngang và biến động trong biên độ hẹp là rất lớn.
Chúng tôi cho rằng nhà đầu tư nên tích lũy dần cổ phiếu ở những phiên thị trường đi ngang hoặc giảm điểm, cơ hội cho những nhà đầu tư trung và dài hạn là rất lớn”.
Cơ hội đầu tư ngắn hạn dường như khó có thể kéo dài
(Công ty Chứng khoán BIDV - BSC)
"Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp hầu hết đã được công bố và cũng chưa có những thông tin vĩ mô được công bố tại thời điểm trước Tết, do vậy chúng tôi cho rằng thị trường sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp, giá trị giao dịch vẫn duy trì ở mức thấp trong tuần này.
Thị trường mặc dù đã khá tích cực trong các phiên giao dịch tuần trước, tuy nhiên thị trường có thể không còn duy trì được sự ổn định trong tuần này. Cơ hội đầu tư ngắn hạn dường như khó có thể kéo dài khi thị trường được dự đoán sẽ không có sự đột biến mạnh.
Mặc dù xu hướng đi lên trong ngắn hạn của VN-Index sẽ còn bị thử thách trong các phiên giao dịch tới song khả năng nắm bắt cơ hội với đầu tư dài hạn vẫn nhiều triển vọng ở những mã cơ bản tốt và chỉ số P/E hấp dẫn. Những cơ hội mới đang mở ra với các ngành vật liệu cơ bản như thép, cao su, vật liệu xây dựng cũng như các ngành thực phẩm và hàng tiêu dùng khi dịp Tết Nguyên đán đang tới gần".
VN-Index sẽ tiếp tục lình xình quanh vùng 480-500 điểm
(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)
“Cả hai chỉ số đều giao động trong biên độ hẹp trong phiên hôm 8/2, lực mua và bán đều yếu và giằng co trên mức hỗ trợ. Sức mua mạnh của một số mã blue-chip thuộc nhóm tài chính, ngân hàng như STB, EIB, SSI, ACB đã giúp cho thị trường không bị giảm sâu. Phân tích kỹ thuật ngày 8/2 tiếp tục cho thấy xu hướng yếu đi của cả hai chỉ số.
Hiện ngoài các tín hiệu lạc quan từ kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp, thị trường vẫn chịu ảnh hưởng xấu từ tình hình tín dụng, lạm phát và tâm lý nghỉ tết của các nhà đầu tư.
Thị trường sẽ tiếp tục lình xình với thanh khoản thấp quanh vùng giá 480-500 (VN-Index) và 157-163 (HNX-Index). Chiến thuật chọn lựa trong thời gian này là mua khi thị trường giảm đến các mức hỗ trợ, bán tại các mức kháng cự, duy trì tỷ lệ cổ phiếu và tiền 50/50”.
Cơ hội để tiếp tục tích lũy cổ phiếu tốt
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)
“Với sự can thiệp mạnh tay của Ngân hàng Nhà nước nhằm điều chỉnh giá vàng trong nước về ngang bằng giá vàng thế giới, nhu cầu USD để đầu cơ vàng sẽ sụt giảm. Và kết quả là áp lực tỷ giá sẽ phần nào được giải quyết. Điều này sẽ củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng của nền kinh tế và hỗ trợ sự tăng trưởng của thị trường.
Bên cạnh đó, chúng tôi cho rằng dòng tiền từ các sàn vàng sẽ bắt đầu chảy vào nền kinh tế nhất là khi mà thời hạn cuối để đóng cửa sàn vàng sắp đến và niềm tin vào triển vọng của nền kinh tế vĩ mô được củng cố.
Do đó, chúng tôi rất lạc quan về triển vọng của thị trường sau kỳ nghỉ lễ. Áp lực thoát khỏi thị trường của các nhà đầu tư trước Tết có thể tạo ra những phiên điều chỉnh.
Chúng tôi cho rằng đây là cơ hội để tiếp tục tích lũy cổ phiếu tốt thuộc các ngành tiềm năng, với khuyến nghị đặc biệt dành cho các công ty xuất khẩu dựa trên dự phóng của chúng tôi về kết quả kinh doanh 2010 khả quan của các doanh nghiệp này nhờ vào giá xuất khẩu hồi phục tốt và biến động tỷ giá trong thời gian qua”.
* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.




Đằng sau chiến dịch siết các nền tảng đầu tư xuyên biên giới, Trung Quốc dường như không muốn ngăn dòng vốn ra nước ngoài mà muốn kiểm soát đường đi của dòng vốn đó. Hồng Kông đang được tái định vị thành cửa ngõ trung tâm của một hệ sinh thái tài chính lấy đồng nhân dân tệ làm hạt nhân…
Trong bối cảnh hiện tại chúng ta tập trung vào các tài sản có giá trị thật bất động sản, cổ phiếu các doanh nghiệp nội tại mạnh, hay gia tăng tỷ trọng tiền gửi cũng là một lựa chọn phù hợp.
Hiệu suất nhóm quỹ cổ phiếu suy yếu trở lại trong tháng 5/2026 với mức giảm bình quân -1,4%...
Có 19/37 quỹ mở cổ phiếu tăng nắm giữ tiền mặt, đảo chiều so với diễn biến tăng giải ngân trong tháng 4/2026, cho thấy tâm lý thận trọng quay trở lại khi thị trường đang chịu áp lực điều chỉnh và dòng tiền chưa quay trở lại.
Chuyển đổi xanh đang trở thành yêu cầu tất yếu nhưng cũng là thách thức lớn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam khi tham gia chuỗi cung ứng bán lẻ hiện đại. Để phát triển bền vững, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần được tích hợp vào toàn bộ chuỗi giá trị.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.