
Từ một chương trình truyền hình thực tế dành riêng cho các em nhỏ bị ảnh hưởng bởi Covid-19, “Mái ấm gia đình Việt” tiếp tục mở rộng đối tượng hướng đến các em nhỏ mồ côi cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ, thiếu vắng một gia đình trọn vẹn. Vượt qua những thử thách trong chương trình, các em nhỏ và gia đình của mình sẽ nhận được những khoản tiền có giá trị để cải thiện cuộc sống bớt vất vả hơn.
Tính đến nay, “Mái ấm gia đình Việt” đã đi qua 29 tỉnh thành, 82 chương trình sản xuất, hỗ trợ 246 hoàn cảnh khó khăn, có sự tham gia của 162 nghệ sĩ với số tiền được trao đi là hơn 8 tỷ đồng.
Không chỉ mang đậm văn hoá miền Tây Nam Bộ mà An Giang còn được mệnh danh là vùng đất “sơn kỳ thuỷ tú”. Nơi đây được tạo hoá ban tặng những cảnh quan tươi đẹp và non nước hữu tình. An Giang hội tụ tinh hoa văn hóa của bốn dân tộc: Kinh, Hoa, Chăm, Khmer thể hiện ở những công trình kiến trúc, di sản đồ sộ, lối sống đặc trưng hài hòa với bản sắc dân tộc.
Riêng với Thoại Sơn, đây là một huyện thuộc tỉnh An Giang, nằm cách thành phố Long Xuyên khoảng 26km, nổi tiếng với khu di tích Óc Eo, một nền văn hóa cổ xưa gắn liền với vương quốc Phù Nam – một vương quốc hùng mạnh nhất Đông Nam Á từ khoảng thế kỷ I đến thế kỷ VII. Ngoài ra, Thoại Sơn còn có nhiều danh lam thắng cảnh và những đền chùa có giá trị văn hóa khác, như: Núi Sập, đền thờ Thoại Ngọc Hầu, Linh Sơn Cổ Tự…
Đặc biệt, tới đây từ ngày 17/4 đến 20/4/2024 sẽ diễn ra Lễ hội văn hóa truyền thống huyện Thoại Sơn lần thứ XXIII, kỉ niệm 195 ngày mất Danh thần Thoại Ngọc Hầu Nguyễn Văn Thoại với chủ đề “Thoại Sơn 45 năm hình thành và phát triển”. Tất cả hội tụ tạo nên một bức tranh phong cảnh bình yên, mộc mạc và giản dị của vùng quê Tây Nam Bộ, những nét đặc trưng trong ẩm thực, những câu chuyện văn hóa đầy màu sắc làm nên sức quyến rũ của Thoại Sơn.
Trước khi đặt chân đến miền đất “Sơn kỳ thủy tú”, Mái ấm gia đình Việt đã có 6 số ghi hình tại huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa và nhận được sự quan tâm theo dõi của hàng nghìn khán giả “Xứ trầm hương”. Các nghệ sĩ là NSND Trọng Phúc, Nghệ sĩ Thanh Thủy, diễn viên Hoàng Mèo, ca sĩ Quốc Thiên, diễn viên Kiều Minh Tuấn, biên đạo Quang Đăng, ca sĩ Ái Phương, ca sĩ, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, ca sĩ Mlee, ca sĩ Hòa Minzy, ca sĩ Jang Mi, hoa hậu Bùi Xuân Hạnh… đã lăn xả hết mình dưới tiết trời nắng gắt của Khánh Hòa để giúp đỡ các em nhỏ mồ côi. Những giây phút căng thẳng, chiếc ôm sẻ chia, nụ cười rạng rỡ, giọt nước mắt hạnh phúc vỡ òa… đã lan tỏa những giá trị tích cực, tốt đẹp, tạo nên những dấu ấn đặc biệt trong lòng công chúng.
Mời quý vị khán giả cùng đến theo dõi chương trình và cổ vũ tinh thần cho các em nhỏ mồ côi trong buổi ghi hình trực tiếp tại Khu du lịch Hồ Ông Thoại, thị trấn Núi Sập, Thoại Sơn, tỉnh An Giang theo các khung thời gian: Ca sáng bắt đầu từ lúc 7h30; Ca chiều bắt đầu vào lúc 13h30 vào các ngày 7,8,9/4/2024.
Đón xem chương trình “Mái ấm gia đình Việt” lên sóng lúc 20h20 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Công ty Truyền thông Bee phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM thực hiện, với sự đồng hành của Hệ thống siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home (Tập đoàn Hoa Sen) và Ống Nhựa Hoa Sen - Dẫn nguồn hạnh phúc.




Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV đã tín nhiệm bầu bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG, Quyền Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Vừa qua, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) đã có buổi làm việc cùng đoàn lãnh đạo cấp cao COFCO Biotechnology nhằm mở rộng các hoạt động hợp tác chiến lược quốc tế, khẳng định uy tín và tầm vóc thương hiệu hàng đầu.
Xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đang ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực trong năm 2026, nhờ nhu cầu ổn định từ các thị trường lớn và cơ hội mở rộng sang Trung Đông, Nam Á. Tuy nhiên, cùng với triển vọng khả quan là những yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn chất lượng và quản trị rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế.
Mặc dù ghi nhận tốc độ tăng trưởng GRDP lên tới 8,15% trong quý 1/2026, kinh tế Nghệ An vẫn đang đối mặt với không ít điểm nghẽn về năng lực quản trị, nguồn vốn và thủ tục hành chính. Để đồng hành với địa, thay vì “kêu khó, kêu khổ”, chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp địa phương đã cùng đối thoại để tìm kiếm giải pháp thực chất nhằm hiện thực hóa mục tiêu tự chủ ngân sách và phát triển bền vững…
Từ chương trình trồng thêm 1,5 triệu cây xanh, C.P. Việt Nam nối dài mục tiêu phát triển bền vững trên chuỗi nông nghiệp - thực phẩm.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.