
Dòng tiền vẫn đổ mạnh vào thị trường trong phiên ngay trước kỳ nghỉ lễ dài cho thấy tâm lý hưng phấn lẫn độ kỳ vọng rất cao cho thị trường tháng 9. Nhóm cổ phiếu bất động sản thu hút dòng tiền ấn tượng và hầu hết các mã giao dịch lớn nhất đều tăng giá. VN-Index được các cổ phiếu blue-chips nâng lên mức 1.222,34 điểm, tăng 0,76% so với tham chiếu.
Thông thường gần các kỳ nghỉ kéo dài, tâm lý thận trọng khiến giao dịch chậm lại và thanh khoản giảm. Tuy nhiên kỳ nghỉ lễ 2/9 này không giống như vậy. Hôm qua tổng giá trị khớp lệnh hai sàn chỉ giảm nhẹ chưa tới 3% còn sáng nay tăng hơn 13% so với sáng hôm qua. HoSE tăng giao dịch xấp xỉ 11%, đạt 9.456 tỷ đồng.
Thanh khoản duy trì cường độ cao trong phiên cuối cùng trước kỳ nghỉ phần nào thể hiện khả năng chấp nhận rủi ro cao. Sáng nay tiền tập trung lớn vào các cổ phiếu bất động sản, hầu hết tạo hiệu ứng tăng giá mạnh mẽ. Sàn HoSE có 23 cổ phiếu giao dịch trên 100 tỷ đồng thì có tới tới 9 mã bất động sản.
Đặc biệt Top 5 giao dịch lớn nhất thị trường bao gồm VCG tăng 4,19% thanh khoản 584,6 tỷ đồng; VIC tăng 1,29% thanh khoản 511,6 tỷ; NVL tăng 0,25% thanh khoản 386,4 tỷ và KBC tăng 2,23% thanh khoản 265,8 tỷ. Ngoài ra DIG, HAG cũng thuộc Top 10 thanh khoản với mức tăng giá tương ứng 1,4% và 3,37%.
Nhóm cổ phiếu đỡ điểm số sáng nay cũng góp mặt vài mã bất động sản lớn. Dĩ nhiên VIC và VHM là hai cổ phiếu hàng đầu, thêm VRE tăng 2,02%. VHM cũng tăng giá 1,47% với thanh khoản tích cực 166,8 tỷ đồng. VRE giao dịch khá thấp, chỉ khoảng 84 tỷ đồng.
Các cổ phiếu bất động sản nhỏ thậm chí còn tăng tốt hơn, dù chưa thấy mã nào kịch trần. QCG tăng 5,98%, VPH tăng 3,68%, PDR tăng 3,51%, ITA tăng 3,11%, LCG tăng 3,54%... cũng có thanh khoản khá. Chỉ số đại diện nhóm bất động sản sàn HoSE là VNREAL chốt phiên sáng tăng 1,39%, mạnh nhất trong các chỉ số ngành.
Đà đi lên của thị trường sáng nay được dẫn dắt bởi nhóm blue-chips khá rõ, mà nổi bật là rổ VN30. Nếu so sánh biến động của chỉ số VN30-Index và VN-Index thì tốc độ tăng ban đầu của VN30 vượt trội. Sau khi nhóm blue-chips bắt đầu đạt điểm cân bằng và giá đi ngang, các cổ phiếu vừa và nhỏ mới bứt phá. VN30-Index chốt phiên sáng tăng 0,64% với 21 mã tăng/6 mã giảm. Dẫn đầu phía tăng GVR tăng 4,59%, VRE tăng 2,02%, MSN tăng 1,76%, HPG tăng 1,65%. Phía giảm duy nhất BCM mất 1,25% là đáng kể, cổ phiếu giảm mạnh kế tiếp là SAB cũng chỉ mất 0,81%.
Thanh khoản tăng tốt sáng nay cũng phù hợp với diễn biến giá mạnh dần lên. Độ rộng của VN-Index lúc yếu nhất 9h33 ghi nhận 244 mã tăng/101 mã giảm, nhưng kết phiên sáng có tới 336 mã tăng/118 mã giảm. Trong đó, 109 mã đang tăng trên 1%, thanh khoản chiếm 51,2% tổng giá trị khớp của HoSE. Phía giảm có 35 mã giảm trên 1%, thanh khoản rất nhỏ với duy nhất 5 mã khớp quá được 10 tỷ đồng là TCH giảm 3,58%, TSC giảm 1,81%, PSH giảm 1,76%, BCM giảm 1,25% và AGG giảm 1,1%.
Giao dịch khá thất vọng đang xuất hiện với nhóm cổ phiếu chứng khoán và ngân hàng. Nhóm chứng khoán hôm qua tăng rất mạnh, nhưng sáng nay chỉ còn tụ lại một số mã ít ảnh hưởng như BMS, FTS, AAS, VIG, SBS, BSI, DSC… Các trụ dẫn dắt khá yếu: SSI, VND tham chiếu, HCM tăng 0,92%, VCI giảm 0,21%. Cổ phiếu ngân hàng cũng vậy, duy nhất BID tăng 1,08% là thuộc nhóm hàng đầu, còn lại chỉ là các mã như PGB, VIB, BAB, VAB, ABB.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay giao dịch cân bằng, mức ròng 86,1 tỷ đồng trên HoSE. HPG được mua tốt nhất 66,3 tỷ, GMD 54,9 tỷ, KDC 43,8 tỷ, VRE 30,8 tỷ. Phía bán có VPB -30,7 tỷ, SSI -23,8 tỷ là đáng kể, cùng với chứng chỉ quỹ FUEVFVND -40,6 tỷ đồng.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.
Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...
Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Trong bối cảnh lãi suất trong nước vẫn neo ở mức cao, dư địa để dòng vốn nội tiếp tục mở rộng đòn bẩy với tốc độ như giai đoạn 2024-2025 nhằm bù đắp cho các đợt bán ròng mới của khối ngoại sẽ khó mở rộng thêm nhiều. Đây là điểm cần tiếp tục theo dõi.
Việt Nam ghi điểm ở định giá đang ở mức hấp dẫn, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và dư địa sở hữu, nhưng thiếu hai yếu tố phân định sự hấp dẫn: động lực lợi nhuận gắn với AI và tiềm ẩn áp lực về tỷ giá.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.