
Hòa chung diễn biến giảm sốc toàn cầu, chứng khoán trong nước sáng nay cũng giảm trên diện rộng với sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu dầu khí, nhóm “Vin” và cả các mã ngân hàng cũng quay đầu. VN-Index đang bốc hơi gần 13 điểm và đáy thấp nhất chạm tới là 1162,95 điểm.
Thị trường xác lập phiên giảm thứ 3 liên tục và nhịp “test” đáy lần thứ 3 này VN-Index đã điều chỉnh hơn 4% sau 5 phiên. Mặc dù về mặt kỹ thuật, chừng nào chỉ số chưa thủng đáy thì vẫn có hi vọng. Tuy nhiên sức ép đang rất cao ở nhóm vốn hóa lớn nhất.
Điều khá bất ngờ là chứng khoán Mỹ đêm qua có phiên đảo chiều phục hồi khá ấn tượng và nhiều chỉ số đóng cửa xanh. Giá dầu cũng phục hồi sau khi để mất mốc 100 USD/thùng. Tuy nhiên nhà đầu tư dường như không quan tâm nhiều đến diễn biến đó, trái lại đã bán ra ở giá rất thấp.
Cổ phiếu dầu khí giảm cực mạnh, dẫn đầu là GAS, bốc hơi 5,73% đã ảnh hưởng rất lớn tới VN-Index. Chỉ riêng mã này đã khiến chỉ số mất 2,7 điểm. Loạt cổ phiếu cùng ngành khác cũng rơi sâu là BSR giảm 11,19%, PVS giảm 4,58%, PVC giảm 4,76%, OIL giảm 4,72%, PVD giảm 3,31%. May mắn là các mã dầu khí ở HoSE chỉ GAS là lớn.
Ngược lại, nhóm “Vin” sáng nay cũng giảm rất nhiều: VIC rơi 1,94%, VHM giảm 3,31%, VRE giảm 3,76%. Cùng lúc, thị trường lại “mất hút” ở nhóm ngân hàng. 3 cổ phiếu ngành này duy nhất còn tăng là TCB tăng 0,4%, ABB tăng 0,97% và KLB tăng 1,63%. 20 mã ngân hàng khác cùng giảm, với 14 mã giảm trên 1%. HDB rơi 3,84%, CTG giảm 1,3%, ACB giảm 1,23%, VCB giảm 0,81% là những mã ngân hàng tham gia kéo lùi điểm số.
VN30-Index chốt phiên sáng giảm 0,9% với 6 mã tăng/21 mã giảm vẫn đang là nhóm trụ vững nhất trong làn sóng bán giá thấp. MSN tăng 3,92%, BVH tăng 1,52%, SAB tăng 1,33% là các cổ phiếu khá xuất sắc dù thanh khoản đều kém.
Độ rộng chung của VN-Index rất hẹp với 117 mã tăng/307 mã giảm. Dù vậy tình thế hoảng loạn cũng chưa diễn ra, HoSE mới có 6 mã giảm sàn và 91 mã giảm trên 2%. Thời điểm VN-Index chạm đáy lúc 10h40, độ rộng là 71 mã tăng/352 mã giảm. Chỉ số rơi sâu nhất xuống 1.162,95 điểm trong khi mức thấp nhất của đáy tháng 5 vừa qua là 1.156,54 điểm. Khoảng cách hơn 6 điểm thật sự rất mong manh dưới sức ép kinh khủng của các trụ siêu lớn như GAS, VIC, VHM.
Điểm tích cực là tuy giá giảm trên diện rộng nhưng thanh khoản cũng chỉ bình bình mức thấp. HoSE giảm khoảng 6% so với sáng hôm qua, đạt 5.545 tỷ đồng khớp lệnh. Tổng hai sàn giảm khoảng 4% với 6.137 tỷ đồng. Nhà đầu tư tuy bán giá khá thấp – dẫn đến đa số cổ phiếu giảm giá – nhưng cũng không đủ áp lực lớn đến mức đẩy thanh khoản lên cao hơn và tạo mức giảm sâu hơn (mớic có 97 mã giảm từ 2% trở lên). Có thể nhà đầu tư cũng đang quan sát diễn biến “test” đáy lần thứ 3 của VN-Index trước khi có quyết định.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khá lớn dù tổng quy mô bán ra không có gì đột biến. Giá trị bán tại HoSE sáng nay đạt 797,8 tỷ đồng là bình thường, nhưng do thị trường tụt giảm thanh khoản nên thị phần bán ra này chiếm 13,1%. Mức mua vào chỉ là 444,6 tỷ đồng, tương đương giá trị bán ròng 353,2 tỷ đồng. Cổ phiếu trong rổ VN30 bị bán ròng 194,2 tỷ đồng.
Bán ròng lớn nhất là chứng chỉ quỹ FUEVFVND với 140,3 tỷ đồng, chiếm phần lớn trong mức bán ròng nói trên nên sức ép không lớn đến cổ phiếu.. Các mã bị bán ròng nhiều nhất là HDB với 29,2 tỷ, VHM với 27 tỷ, HPG với 26,7 tỷ, GAS trên 25 tỷ. Thị phần bán ra của khối ngoại với các mã này cũng không có gì áp đảo, ví dụ ở VHM chỉ khoảng 14%, GAS khoảng 39%, HPG khoảng 21%. Duy nhất HDB bị bán ra gần 76% thanh khoản.
Việc nới trần diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng tiền gửi toàn ngành còn thấp, trong khi tín dụng ngân hàng vẫn là kênh chính để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, qua đó làm gia tăng rủi ro thanh khoản của hệ thống.
Mặc dù thanh khoản chiều nay suy giảm so với phiên sáng nhưng mặt bằng giá cổ phiếu lại cao hơn, cho thấy có tín hiệu giảm bán. Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ thu hút dòng tiền tốt và tăng giá vượt trội blue-chips.
SSI Research duy trì quan điểm thị trường đi ngang, với chiến lược mua khi điều chỉnh, bán khi tăng mạnh vẫn là lựa chọn ưu tiên trong tháng tới, đặc biệt trong mùa cao điểm công bố kết quả kinh doanh, trừ khi xuất hiện sự hỗ trợ chính sách đáng kể hơn ở phía huy động vốn.
Dòng vốn vào các quỹ ETF có đầu tư tại Việt Nam tiếp tục rút hơn 12 triệu USD, ghi nhận tuần thứ 2 rút ròng trong đó diễn biến rút vốn xảy ra trên nhiều quỹ, dẫn đầu bởi Fubon FTSE.
Trong tháng 6 vừa qua nhà đầu tư trong nước đã mở mới gần 268.000 tài khoản chứng khoán trong tháng 6/2026, tăng nhẹ so với tháng trước.
Bước vào 6 tháng cuối năm 2026, kinh tế Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá lớn khi tăng trưởng GDP nửa đầu năm đạt mức ấn tượng 8,18%. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số đầy tham vọng, nền kinh tế phải đối mặt với không ít áp lực từ xu hướng nhập siêu, áp lực lạm phát và điểm nghẽn giải ngân đầu tư công.
Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ; phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư, hướng đến phục vụ cộng đồng, người bệnh... Đó là hai trong số rất nhiều hạng mục mà Việt Nam đang nỗ lực trong công cuộc xây dựng nền công nghiệp hạt nhân hiện đại.