
“Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 sẽ tăng ở mức tương tự như tháng 6”, một lãnh đạo của Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) đã cho biết như vậy khi trao đổi với báo chí vào chiều ngày 20/7. Trước đó, CPI tháng 6 được công bố chỉ tăng 0,22% so với tháng 5.
Nhận định này được đưa ra dựa trên những phân tích khá lạc quan về thị trường giá cả tính đến ngày 15/7, vừa được Cục Quản lý giá đưa ra.
Cụ thể, trong nửa đầu tháng 7/2010, giá cả hàng hoá trong nước nhìn chung biến động theo hướng ổn định so với cùng kỳ tháng 6/2010. Các loại hành hóa tiêu dùng thiết yếu như gạo, thực phẩm, xi măng, thuốc chữa bệnh... tiếp tục duy trì mặt bằng giá chung khá ổn định, một số có chiều hướng giảm nhẹ.
Trong khi đó, khí hóa lỏng LPG và xăng dầu là những mặt hàng giảm giá do tác động từ giá thế giới. Giá xăng dầu được điều chỉnh giảm lần gần nhất vào ngày 8/6, trong khi giá LPG giảm khoảng 8 nghìn đồng/bình 12kg và 9,2 nghìn đồng/bình 13 kg so với tháng 6/2010.
Riêng mặt hàng sắt thép, trong 15 ngày đầu tháng 7/2010, do chịu ảnh hưởng của giá phôi thép thế giới tăng nên giá thép thành phẩm trong nước đã tăng từ 300-700 đồng/kg so với tháng 6...
Điểm qua các tác nhân vĩ mô ảnh hưởng đến giá tiêu dùng trong nước, xu hướng giá cả thế giới tiếp tục trong xu thế ổn định khi triển vọng kinh tế thế giới chưa mấy lạc quan.
Nhiều mặt hàng nhập khẩu đầu vào của sản xuất trong nước có xu hướng giảm, hoặc đứng giá trong tháng qua, cân bằng lại sự chồi sụt của tỷ giá giữa USD/VND trong một tháng nhiều biến động.
Trong khi đó, động thái gần đây của các ngân hàng thương mại là giảm lãi suất huy động, có trường hợp xuống đến mức từ 11-11,2%/năm đối với các kỳ hạn từ 1 tháng trở lên và quy định không áp dụng các hình thức khuyến mại bằng tiền, lãi suất...
Riêng lãi suất cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh, một số ngân hàng thương mại trong tháng qua có thời điểm đã điều chỉnh giảm khoảng 0,5-1,5%/năm đối với các đối tượng cho vay ưu đãi theo chỉ đạo của Chính phủ, thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho hay.
Tuy chưa có con số cụ thể về tăng trưởng tín dụng và cung tiền tháng 7, tuy nhiên theo nhiều chuyên gia trong ngành, khả năng tăng trưởng tín dụng đạt mục tiêu 25% trong năm nay là khó khăn.
Cách đây ít ngày, trả lời báo chí ông Cao Sĩ Kiêm, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam cho biết, nhiều doanh nghiệp quy mô nhỏ đang co cụm sản xuất kinh doanh khi không thể tiếp cận vốn tín dụng với lãi suất cao.
Trong khi đó, dù lực cầu hàng hóa tăng khá mạnh so với cùng kỳ và diễn ra liên tục từ đầu năm đến nay, sản xuất đang bước vào giai đoạn nước rút với kỳ vọng tiêu thụ được nhiều hơn ở giai đoạn cuối năm đã cân bằng lại quan hệ tiền-hàng.
Một số chuyên gia về thống kê được VnEconomy tham vấn ngày hôm nay, bên lề một hội nghị của ngành này, cũng đồng tình với nhận định trên và cho rằng, mặt bằng giá hiện đang ở mức khá ổn định và không có khả năng gây xáo trộn lớn trong ngắn hạn, ít nhất là tại tháng 7 và có thể là cả tháng 8 tới.
Hồi cuối tháng 6, cũng trong một báo cáo của Tổ điều hành thị trường trong nước, cơ quan này cho rằng CPI tháng 7 sẽ tăng trong khoảng 0,2-0,3%.




Dù là lực lượng đông đảo nhất với trên 5 triệu hộ kinh doanh, đóng góp lớn vào ngân sách và mắt xích phân phối quan trọng của nền kinh tế, nhưng khu vực hộ kinh doanh đang phải đối mặt với nhiều sức ép từ thị trường cùng rào cản thể chế...
Mô hình outlet được xác định là “động lực” tăng trưởng mới. Việc chuẩn hóa pháp lý và phát triển hạ tầng mua sắm cao cấp không chỉ lấp đầy khoảng trống thương mại, mà còn giúp ngành bán lẻ Việt Nam cạnh tranh sòng phẳng với các trung tâm mua sắm hàng đầu trong khu vực…
Hàng loạt vụ buôn lậu hàng hóa, ngà voi quy mô đặc biệt lớn vừa được lực lượng chức năng triệt phá thành công. Đại diện cơ quan Hải quan cho biết, sẽ tăng cường việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Với 53,5 triệu lượt khách quốc tế và nội địa mỗi năm, cùng mục tiêu duy trì tăng trưởng bán lẻ 13–15% đến năm 2031, TP. Hồ Chí Minh có quy mô thị trường đủ lớn để phát triển Trung tâm outlet. Tuy nhiên, trái ngược với sự chủ động của Hà Nội khi quy hoạch 7 vị trí cụ thể hay Đà Nẵng với mô hình thương mại tự do, “đầu tàu” kinh tế cả nước hiện vẫn chưa có một phương án phát triển cụ thể nào cho mô hình này...
TP. Hồ Chí Minh đang mở rộng không gian hội nhập ASEAN, hướng tới tăng cường thương mại, đầu tư và tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.