
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 sẽ chỉ tăng khoảng 0,2% so với tháng trước, chiều 18/8, một lãnh đạo của Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) đưa ra dự báo trên với báo giới.
Cơ sở cho con số được vị này đưa ra là tình hình thị trường một số hàng hóa thiết yếu, vừa được cơ quan này cập nhật trong báo cáo 15 ngày đầu tháng 8, tức là tương đương thời điểm Tổng cục Thống kê chốt số liệu tính CPI cho tháng này.
Trước đó, trong một phân tích về kinh tế vĩ mô Việt Nam, TS. Lê Xuân Nghĩa, Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia cho rằng, mặc dù giá lương thực tăng do thiên tai ở nhiều nước, và giá xăng dầu vừa được điều chỉnh tăng từ ngày 9/8, song dự kiến trong hai tháng cuối quý 2, giá cả chưa có đột biến xấu và lạm phát của tháng 8 và tháng 9 sẽ tăng vào khoảng 0,3%/tháng.
Như vậy, các dự báo mới nhất gần như tương đồng khi cho rằng, chỉ số giá tiêu dùng sẽ khó duy trì mức tăng thấp như tháng 7, chỉ 0,06% so với tháng trước, tuy nhiên vẫn sẽ tiếp tục ổn định ở mức 0,2-0,3% dù đã xuất hiện những nguyên nhân tác động đến giá hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng.
Xem xét những nguyên nhân chính tác động đến CPI tháng 8, nổi lên là chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến tại thời điểm 1/7/2010 đã tăng khá cao, ở mức 38,6% so với cùng thời điểm của năm trước, trong khi chỉ số tiêu thụ tương ứng chỉ tăng 12%.
Tương quan này cho thấy, tiêu thụ một số loại hàng hóa đang gặp khó khăn và cung cầu chỉ có thể cân bằng ở mức giá thấp hơn, theo lý thuyết.
Trong khi đó, theo TS. Lê Xuân Nghĩa, kể từ đầu tháng 7, khan hiếm ngoại tệ bắt đầu xuất hiện, cộng hưởng với tình trạng gom USD của doanh nghiệp để trả cho các khoản vay đến hạn khiến giá đồng bạc xanh trên thị trường tự do bắt đầu thoát ly giá tại thị trường chính thức.
Theo Cục Quản lý giá, chỉ tính riêng trong 15 ngày đầu tháng 8, tỷ giá VND/USD đã tăng cao hơn từ 40-60 đồng/USD. Điều này chắc chắn sẽ tác động đến giá một số hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu, thuộc nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình, thuốc chữa bệnh...
Cũng liên quan đến việc VND mất giá so với USD, cộng thêm giá thế giới tăng lên, ngày 9/8, giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh tăng từ 190-410 đồng/lít tùy loại. Do thời điểm tăng giá xăng dầu khá gần ngày chốt số liệu CPI, khả năng tác động từ đợt tăng giá này đến chỉ số tháng 8 không lớn.
Giá phôi thép tháng 8 trên thị trường thế giới cũng ghi nhận đợt tăng khá mạnh, từ 50-90 USD/tấn so với tháng 7, đẩy giá thép thành phẩm trong nước tăng bình quân 300-500 đồng/kg so tháng 7/2010. Nhưng ngược lại, giá khí hóa lỏng LPG đã giảm khoảng 9-9,25 nghìn đồng/bình do giá trên thị trường thế giới tiếp tục đà xuy giảm trong nhiều tháng nay…
Với các mặt hàng trong nước sản xuất, đáng chú ý là diến biến giá cả lúa gạo tại các tỉnh miền Nam. Xuất khẩu gạo tháng 7 đã lập kỷ lục trên 853 nghìn tấn, theo Tổng cục Hải quan, với mức giá tăng từ 10-20USD/tấn (gạo loại 5% tấm), đẩy giá gạo tại miền Nam tăng thêm từ 400-700 đồng/kg chỉ trong 15 ngày đầu tháng 8.
Chiếm tới gần 40% quyền số trong rổ hàng hóa tính CPI, lương thực chắc chắn là nhóm hàng hóa có tác động lớn đến chỉ số giá tháng này.
Ở nhóm hàng thực phẩm, giá thịt lợn đã giảm từ 2-5 nghìn đồng/kg tại miền Nam do ảnh hưởng của dịch bệnh, trong khi tại miền Bắc vẫn ổn định. Các loại thực phẩm thay thế như thịt bò, thịt gà duy trì giá ổn định.
Nằm trong số hàng hóa biến động mạnh về giá, xi măng đã giảm 35 nghìn đồng/tấn tại các tỉnh phía Bắc, và giảm tới 140 nghìn đồng/tấn tại miền Nam, do nguồn cung dồi dào và tiêu thụ khó khăn…
Trong ngắn hạn, Cục Quản lý giá dự báo, giá lúa gạo sẽ còn tăng do nhu cầu thị trường thế giới tăng; giá thép tăng do tác động từ gia phôi trên thị trương thế giới; khí hóa lỏng có thể không giảm mà quay đầu tăng nhẹ do nhu cầu tích trữ trước mùa đông ở châu Âu; giá một số loại thực phẩm thay thế thịt lợn có thể tăng nhẹ; trong khi giá xăng dầu thế giới có thể giảm...




Trong kỳ điều hành ngày 18/6, liên Bộ Công Thương - Tài chính lần đầu tiên công bố giá cơ sở cho mặt hàng xăng sinh học E10RON95-III, thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON95-III truyền thống. Cùng với đó, giá các mặt hàng xăng dầu đồng loạt giảm mạnh nhờ tác động kép từ giá thế giới và các chính sách thuế ưu đãi…
Từ ngày 18–21/6 (mùng 4–7/5 âm lịch), núi Bà Đen (Tây Ninh) bước vào mùa lễ hội lớn nhất trong năm: Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu, với hàng loạt trải nghiệm văn hóa lần đầu tiên được tổ chức quy mô lớn...
Hơn 240 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trên cả nước đã hội tụ tại Hội chợ Thương mại Festival Huế 2026. Sự kiện là cầu nối quan trọng giúp quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, mở rộng thị trường và thúc đẩy hoạt động giao thương...
Dù đã hội tụ đủ các điều kiện lý tưởng để hình thành một phân khúc thị trường mới, song vận tải hàng không chặng ngắn tại Việt Nam hiện vẫn gần như chưa phát triển. Đây là phân khúc không cạnh tranh với các hãng hàng không hiện có mà đóng vai trò bổ sung, hoàn thiện hệ sinh thái kết nối quốc gia...
Với hơn 2 tỷ người tiêu dùng trải rộng trên 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, thị trường Halal không chỉ giới hạn trong lĩnh vực thực phẩm mà đã mở rộng thành một hệ sinh thái kinh tế toàn diện. Điều này mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng khai thác và phát triển...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.