
Trong báo cáo mới nhất về tình hình cúm A/H1N1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, đại dịch này đang lây lan với tốc độ chưa từng thấy, và đến cuối tuần qua đã có hơn 114 nghìn trường hợp tại 137 quốc gia và vùng lãnh thổ nhiễm dịch, trong đó 609 người đã thiệt mạng.
Báo cáo của WHO nêu rõ: "Trong những đại dịch trước đây, các chủng virus cúm phải cần đến hơn 6 tháng để lây lan trên diện rộng, trong khi virus cúm A/H1N1 lây lan thành dịch trong vòng chưa đầy 6 tuần".
Xuất hiện các “điểm nóng” mới
Tốc độ truyền dịch của cúm A/H1N1 khiến các cơ quan y tế và phòng thí nghiệm trên thế giới không thể thống kê hết những trường hợp nhiễm bệnh mới. Điều đáng lo ngại là sau Mexico và Mỹ, thế giới đang xuất hiện những điểm nóng mới về cúm A/H1N1.Tại châu Âu, dịch cúm A/H1N1 tiếp tục lây lan giữa lúc Anh đang trở thành "điểm nóng" mới. Tính đến nay dịch cúm A/H1N1 đã cướp đi mạng sống của 29 người dân Anh.
Riêng trong tuần qua, ở Anh đã có thêm khoảng 55.000 trường hợp nhiễm cúm mới. Số trường hợp bị phát hiện nhiễm bệnh cứ sau một tuần lại tăng thêm 50%. Các doanh nghiệp đã được cảnh báo về tình trạng thiếu hụt nhân lực, bởi rất có thể đến cuối tháng 9 tới sẽ có khoảng 12% lực lượng lao động ở Anh phải vào viện điều trị cúm và sẽ có khoảng 30% dân số Anh nhiễm cúm trong mùa hè này.
Một loạt nước châu Âu khác cũng đang có nguy cơ thành điểm nóng về cúm A/H1N1 với số người nhiễm dịch tăng nhanh là: Tây Ban Nha (1.034 trường hợp) - nước có số ca nhiễm dịch lớn thứ hai sau Anh và tiếp đến là Đức, Pháp, Hy Lạp...
Dịch cúm A/H1N1 cũng đang gây rối loạn sinh hoạt xã hội ở nhiều nước Nam Mỹ và Argentina đang trở thành một khu vực nguy hiểm khi số ca tử vong do cúm A/H1N1 không ngừng tăng. Riêng trong ngày 15/7, tại nước này có thêm 8 ca tử vong do cúm A/H1N1, nâng số người thiệt mạng vì virus cúm này ở Argentina lên đến 145, trong số gần 3.000 người nhiễm dịch.
Tổng thống nước này, ông Cristina Fernandez đã phải yêu cầu khu vực nhà nước nghỉ làm việc trong ngày 10/7. Chính phủ cho phép tăng gấp đôi kỳ nghỉ đông của học sinh lên một tháng, phụ nữ có thai và những người có hệ miễn dịch kém được phép nghỉ việc 15 ngày.
WHO quan ngại thiếu thuốc chữa bệnh
Ở Australia, tính đến cuối tuần qua, đã phát hiện 10.387 người mang trong mình virus cúm A/H1N1, trong đó 21 người chết. Theo Bộ Y tế nước này, trong "kịch bản xấu nhất", đại dịch cúm có thể cướp đi mạng sống của khoảng 6.000 người Australia.
Trong khi đó, ngày 16/7, ở Đặc khu hành chính Hồng Kông đã ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên vì cúm A/H1N1. Đến nay, Hồng Kông đã có 1.467 ca nhiễm cúm A/H1N1. Tình hình ở Malaysia cũng đang chuyển sang mức độ nghiêm trọng hơn với 574 người nhiễm bệnh...
Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của đại dịch cúm A/H1N1, WHO vừa cho biết, cơ quan này sẽ không thông báo thường xuyên số người nhiễm cúm A/H1N1 nữa, mà tập trung vào việc cập nhật thường xuyên số nước và vùng lãnh thổ mới có bệnh nhân nhiễm cúm, nhằm tiếp tục theo dõi diễn biến của đại dịch cúm A/H1N1 trên toàn cầu. Điều khiến WHO quan ngại nhất hiện nay là các nước nghèo không đủ điều kiện ngăn chặn đại dịch cúm A/H1N1 bùng phát. Tổng giám đốc WHO, bà Margaret Chan cảnh báo, nghèo đói sẽ cản trở những nước nghèo tiếp cận với vắc xin phòng cúm A/H1N1.
Theo bà Chan, khả năng sản xuất vắc xin phòng cúm A/H1N1 hiện còn hạn chế, chỉ bằng 25- 50% khả năng sản xuất vắc xin phòng cúm thông thường. Với tốc độ này, việc sản xuất vắc xin mới, dù được bắt đầu từ tháng 9 tới theo đề nghị của WHO, cũng không thể đáp ứng cho toàn bộ dân số 6,8 tỷ người trên thế giới.
Hơn nữa, nguồn cung cấp vắc xin vốn hạn chế phần lớn sẽ đổ vào các nước giàu, chỉ vì các nước nghèo không có tiền để mua, khiến cho WHO không thực hiện được chính sách chung là các nước giàu và các nước nghèo phải được đối xử bình đẳng trong lĩnh vực y tế. Bà Chan cũng cho biết, WHO đang thương lượng với các hãng sản xuất vắc xin phòng cúm A/H1N1 để các hãng này tài trợ hoặc bán rẻ vắc xin cho các nước nghèo.




Nguyên nhân chính của sự chuyển dịch này là do giá nhiên liệu tăng cao...
Trả lời phỏng vấn hãng tin AP hôm thứ Ba (16/6), ông Jensen Huang - CEO hãng chế tạo con chip Nvidia - cho rằng xã hội cần thay đổi cách nhìn và cách ứng xử trước sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI)...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX đã trở thành công ty có vốn hóa lớn thứ 5 tại Mỹ, đẩy Amazon xuống vị trí thứ 6...
Ông Elon Musk, người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản nghìn tỷ USD, đứng sau một đế chế kinh doanh trải rộng từ xe điện, tên lửa, vệ tinh, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội cho tới thiết bị cấy ghép não và đường hầm ngầm...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX chỉ còn kém Amazon.com Inc. chưa tới 135 tỷ USD. Amazon hiện có vốn hóa gần 2,7 nghìn tỷ USD...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.