
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 10/2 nói rằng Slovenia sẽ là một địa điểm tốt cho cuộc gặp đầu tiên giữa ông với người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, ông Putin cũng nói việc lựa chọn nơi diễn ra cuộc gặp sẽ không do Moscow đơn phương quyết định.
Theo hãng tin Reuters, tuyên bố trên được người đứng đầu điện Kremlin đưa ra sau khi Tổng thống Borut Pahor của Slovenia đề xuất thủ đô Ljubjana của nước này là nơi để diễn ra một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ. Sau khi nhậm chức Tổng thống Mỹ vào tháng trước, ông Trump đã điện đàm với ông Putin, nhưng hai người vẫn chưa gặp nhau.
Cả ông Trump và ông Putin đều đã từng nói muốn gặp để vực dậy mối quan hệ Mỹ-Nga vốn rơi xuống mức thấp nhất kể từ thời chiến tranh lạnh kể từ khi Nga vào năm 2014 sáp nhập Crimea, bán đảo ly khai khỏi Ukraine.
Putin nói hai bên chưa nhất trí về thời điểm diễn ra cuộc gặp, nhưng cho biết ông sẵn sàng nỗ lực nhằm khôi phục hoàn toàn quan hệ Nga-Mỹ.
“Về Ljubljana hay Slovenia nói chung, đó dĩ nhiên là một nơi tuyệt vời để đối thoại về vấn đề như vậy. Nhưng điều này không chỉ phụ thuộc vào riêng chúng tôi, mà còn tùy thuộc vào nhiều vấn đề”, ông Putin nói với các nhà báo sau cuộc gặp với Tổng thống Pahor ở Moscow.
“Nếu cuộc gặp như vậy diễn ra, chúng tôi không có điều gì để phản đối việc nó diễn ra ở Ljubljana cả”, Putin nói.
Slovenia, quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), là nơi diễn ra cuộc gặp đầu tiên giữa cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush và ông Putin vào năm 2001. Tại đây, nhà lãnh đạo Mỹ vào thời điểm đó đã có một câu nói nổi tiếng rằng ông “cảm nhận được tâm hồn” của Putin và nhận thấy Putin là một người “rất thẳng thắn và trung thực” khi nhìn vào mắt Tổng thống Nga.
Trong cuộc họp báo, ông Putin cũng mạnh việc ông từng có cuộc gặp với cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ở thủ đô Slovenia khi ông Obama còn đương nhiệm.
Slovenia còn là quê nhà của bà Melania Trump. Đệ nhất phu nhân Mỹ đã sinh ra và lớn lên ở nước này trước khi di cư sang Mỹ.
Ngoài ra, điện Kremlin xem Slovenia là một đồng minh trong nỗ lực để được phương Tây chấm dứt lệnh trừng phạt nhằm vào Nga vì vấn đề Ukraine.
Về phần mình, Nga là một thị trường xuất khẩu lớn cho các loại thực phẩm của Slovenia trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng Ukraine. Hiện nay, Slovenia vẫn muốn là một quốc gia trên tuyến đường vận chuyển khí đốt từ Nga sang thị trường Nam Âu.
Theo tờ USA Today, Thủ tướng Slovenia, ông Miro Cerar lần đầu đưa ra ý tưởng về một cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga ở nước này vào tháng 11 năm ngoái, 3 tuần sau cuộc bầu cử ở Mỹ.
Hồi tháng 1, phát ngôn viên của ông Putin là ông Dmitry Peskov nói với hãng tin BBC rằng có thể phải mất vài tháng, thay vì vài tuần, để sắp xếp một cuộc gặp trực tiếp giữa ông Putin với ông Trump.
Trung Quốc muốn dựa vào nhu cầu trong nước để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng thực tế cho thấy việc này không hề dễ dàng...
Ngày thứ Hai (22/6), Trung Quốc công bố các biện pháp hạn chế thương mại mới đối với hàng chục doanh nghiệp và tổ chức của Mỹ...
Không còn là nguồn phát thải carbon thuần túy, các nhà máy điện than Trung Quốc đang được chuyển đổi linh hoạt, tái định vị thành trụ đỡ cho hệ thống năng lượng tái tạo. Đây là một bước chuyển chiến lược giúp dung hòa giữa an ninh năng lượng và cam kết khí hậu, đồng thời tiết kiệm hàng tỷ USD chi phí chuyển đổi…
Sau hơn một thập kỷ giữ vị trí dẫn đầu Fortune 500 - bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Mỹ tính theo doanh thu - Walmart đã bị Amazon vượt qua trong danh sách năm 2026...
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.