
Ngày 26/3, Mỹ và Hàn Quốc đã bước vào vòng đàm phán cuối cùng tại Seoul về Hiệp định Thương mại tự do (FTA), với hy vọng ký được FTA vào hạn chót 30/3.
Tuy nhiên, hai bên vẫn đang tranh cãi căng thẳng về các vấn đề như mở cửa thị trường gạo, ôtô, thịt bò... Trong khi đó, hàng nghìn người Hàn Quốc đã biểu tình phản đối hiệp định này.
Hội đàm cấp Bộ trưởng Bộ Thương mại để quyết định Hàn Quốc và Mỹ có ký kết FTA hay không đã bắt đầu tại Seoul từ sáng 26/3. Hai bên cũng tổ chức hội đàm riêng biệt trong 10 lĩnh vực mà hai bên cần phải thảo luận thêm.
Trong ba ngày qua, vòng đàm phán FTA cuối cùng Hàn Quốc và Mỹ tiếp tục diễn ra khó khăn với những tranh cãi căng thẳng chung quanh các vấn đề nhạy cảm đã cản trở hai bên đi đến thoả thuận ở vòng đàm phán thứ 9 tuần trước, trong đó nổi lên vấn đề mở cửa thị trường gạo, thuế ô tô, nhập khẩu thịt bò...
Thứ trưởng Bộ Nông lâm nghiệp Hàn Quốc, ông Min Dong-seok cho biết, ông mong muốn Mỹ không đề cập đến vấn đề mở cửa thị trường gạo và nếu Mỹ đưa ra vấn đề này thì đàm phán FTA có thể không đạt được thoả thuận.
Đây là vòng đàm phán cuối cùng mang tính quyết định về FTA song phương sau gần 10 tháng thương lượng căng thẳng mà chưa khai thông được những bất đồng chủ chốt.
Vòng đàm phán này diễn ra trong bối cảnh sắp hết thời hạn mà hai bên đặt ra, theo đó phải đạt được một thỏa thuận vào cuối tháng này để kịp đưa ra Quốc hội Mỹ vào ngày 2/4, sau đó Quốc hội Mỹ có đủ thời gian 3 tháng xem xét theo đúng luật định để phê chuẩn trước khi "Quyền đàm phán nhanh của Tổng thống" Mỹ (TPA) chấm dứt vào ngày 30/6.
Nếu để sau ngày 30/6, Hiệp định này có thể sẽ gặp những trở ngại. Vòng đàm phán gần đây nhất giữa hai bên diễn ra hôm 21/3 vừa qua nhưng cũng không giải quyết được các trở ngại chính.
Mục tiêu của vòng đàm phán lần này là phải tháo gỡ được bất đồng trong buôn bán các mặt hàng nhạy cảm như nông sản, ôtô... chậm nhất là vào ngày 30/3 tới (theo giờ Hàn Quốc).
Tuy nhiên, cuộc đàm phán đã diễn biến căng thẳng, vì phái đoàn Hàn Quốc kiên quyết duy trì hàng rào buôn bán đối với gạo, thịt bò nhập từ Mỹ.
Trong những ngày đàm phán đầu tiên, đoàn đàm phán Hàn Quốc do ông Kim Hyun-jong dẫn đầu cho biết, nếu Mỹ đưa ra yêu cầu quá mức như mở cửa thị trường gạo thì Hàn Quốc sẽ thể hiện thái độ đối phó cương quyết như ngưng đàm phán FTA Hàn-Mỹ.
Trong khi phái đoàn Mỹ, do Phó đại diện Thương mại Karan Bhatia dẫn đầu, lại đòi hỏi giảm thuế và các trở ngại khác đối với ôtô của Mỹ xuất sang Hàn Quốc...
Trong khi đó, làn sóng phản đối FTA ngày càng lan rộng với quy mô lớn tại Hàn Quốc.
Những ngày qua, khoảng 7.500 người đã biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Seoul, phản đối ký FTA với Mỹ, vì họ lo ngại hàng nhập khẩu ồ ạt từ Mỹ sẽ gây phương hại cho ngành nông nghiệp Hàn Quốc và nhiều người Hàn Quốc mất việc làm.
Giới phân tích cho rằng, nếu FTA với Mỹ được ký kết, Hàn Quốc sẽ phải chấp nhận nhiều thách thức khi thực thi FTA với Mỹ.
Theo báo cáo của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, hơn 100.000 người sẽ mất việc làm trong vòng 10 năm sau khi nước này ký các FTA với Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và ASEAN.
Chính phủ Hàn Quốc đã phải chuẩn bị kế hoạch "hậu FTA" cho nền kinh tế và các doanh nghiệp nước này.
Các tổ chức quần chúng và xã hội Hàn Quốc đã yêu cầu ngay lập tức ngưng đàm phán FTA Hàn-Mỹ. Họ nhấn mạnh rằng tại hội đàm gần đây, yêu cầu của Hàn Quốc liên quan đến giải pháp thương mại, Khu công nghiệp Gaesong đã bị tiêu tan và tại đàm phán lần này, Hàn Quốc hầu như không có lợi ích.
Những người biểu tình cảnh báo sẽ tiếp tục tập trung tại trung tâm Seoul trong thời gian diễn ra đàm phán. Hàng trăm cảnh sát chống bạo động đã được triển khai để bảo đảm an ninh tại khách sạn, nơi diễn ra vòng đàm phán FTA cuối cùng này.
Tại phiên họp nội các được tổ chức tại trụ sở Chính phủ vào sáng 27/3, Thủ tướng Hàn Quốc, ông Kwon O-gyu, nêu dự kiến là đàm phán FTA Hàn-Mỹ đang ở giai đoạn hoàn tất có thể tiếp tục căng thẳng đến phút cuối cùng. Ông yêu cầu các thành viên nội các xét tới lợi ích quốc gia và quan tâm đối phó với đàm phán FTA.
Ông Kwon còn cho biết thêm cũng có thể dự kiến là nhân dân sẽ tập trung quan tâm đến kết quả và ảnh hưởng của đàm phán sau khi đạt được thoả thuận cuối tháng này và trong tương lai, việc thuyết phục nhân dân là rất quan trọng.
Trong khi đó, giới quan sát cho rằng nếu Mỹ và Hàn Quốc không ký được FTA sau vòng đàm phán này thì đây là sự đáng tiếc cho cả hai bên. Bởi vì, trong thời gian chưa đầy một năm qua, hai bên đã tìm được sự tiếp cận, thống nhất ý kiến trong nhiều lĩnh vực.
Các quan chức thương mại Mỹ và Hàn Quốc đều bày tỏ tin tưởng rằng FTA sẽ mang lại các lợi ích về kinh tế, thương mại, chính trị và chiến lược cho mỗi nước, đồng thời góp phần củng cố quan hệ hợp tác song phương.
Với Hàn Quốc, khi FTA có hiệu lực, kim ngạch thương mại Mỹ - Hàn sẽ tăng 20%, giúp Hàn Quốc có thể tăng 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và xuất khẩu sang Mỹ tăng 15%. Bên cạnh đó, ký được FTA với Mỹ, các cuộc đàm phán về tự do thương mại giữa Hàn Quốc với các đối tác khác sẽ tiến triển tích cực hơn.
Trong khi đó, dư luận Mỹ cho rằng, việc ký FTA với Hàn Quốc có thể tạo cú hích quan trọng cho những nỗ lực duy trì sự hiện diện kinh tế của Mỹ tại Đông Á có tầm quan trọng chiến lược và có thể giúp Mỹ dễ dàng ký FTA với các nước châu Á khác, giúp Mỹ mở rộng tiến trình tự do hoá thương mại khu vực.




Nguyên nhân chính của sự chuyển dịch này là do giá nhiên liệu tăng cao...
Trả lời phỏng vấn hãng tin AP hôm thứ Ba (16/6), ông Jensen Huang - CEO hãng chế tạo con chip Nvidia - cho rằng xã hội cần thay đổi cách nhìn và cách ứng xử trước sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI)...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX đã trở thành công ty có vốn hóa lớn thứ 5 tại Mỹ, đẩy Amazon xuống vị trí thứ 6...
Ông Elon Musk, người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản nghìn tỷ USD, đứng sau một đế chế kinh doanh trải rộng từ xe điện, tên lửa, vệ tinh, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội cho tới thiết bị cấy ghép não và đường hầm ngầm...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX chỉ còn kém Amazon.com Inc. chưa tới 135 tỷ USD. Amazon hiện có vốn hóa gần 2,7 nghìn tỷ USD...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.