10:47 13/06/2012

Dân Hy Lạp đánh tháo tiền khỏi ngân hàng

Hoài An

Riêng hôm qua, số tiền người dân Hy Lạp rút ra khỏi hệ thống ngân hàng nước này có thể đã vượt 700 triệu Euro

Lượng tiền người dân Hy Lạp rút khỏi các ngân hàng nước này đang tăng mạnh ngay trước thềm cuộc bầu cử quốc hội - Ảnh: BLB/Getty.
Lượng tiền người dân Hy Lạp rút khỏi các ngân hàng nước này đang tăng mạnh ngay trước thềm cuộc bầu cử quốc hội - Ảnh: BLB/Getty.
Lượng tiền người dân Hy Lạp rút khỏi các ngân hàng nước này đang tăng mạnh ngay trước thềm cuộc bầu cử quốc hội. Nguyên nhân xuất phát từ nỗi lo Hy Lạp có thể sẽ rời bỏ Khu vực đồng tiền chung châu Âu.

Hãng tin Bloomberg dẫn lời một quan chức ngân hàng Hy Lạp cho biết, lượng tiền rút ra hàng ngày khỏi các nhà băng nước này đã tăng vọt từ 100 triệu Euro (125 triệu USD) cho tới 500 triệu Euro. Riêng hôm qua, số tiền rút có thể đã vượt 700 triệu Euro.

Tuy nhiên, quan chức thuộc Ngân hàng Trung ương Hy Lạp từ chối bình luận về thông tin này.

Hiện tại các ngân hàng của Hy Lạp đang hết sức căng thẳng do các cá nhân và doanh nghiệp đã rút khoảng 72 tỷ Euro, kể từ khi quốc gia này châm ngòi cho cuộc khủng hoảng nợ công trên khắp Khu vực đồng tiền chung châu Âu hồi tháng 10/2009.

Mặc dù các nhà băng đã tiếp cận được nguồn vốn của Ngân hàng Trung Quốc châu Âu, nhưng nếu Hy Lạp rời bỏ Khu vực đồng Euro, thì luồng tiền này sẽ bị chặn đứng.

Đứng trước nguy cơ Hy Lạp có thể phải đưa vào lưu thông loại tiền mới và đồng tiền này sẽ lập tức sụt giá mạnh, nhiều người gửi tiền đã tìm cách bảo toàn giá trị số tiền mặt của họ và dẫn tới tình trạng tháo vốn mạnh mẽ khỏi các ngân hàng, tổ chức tài chính.

Trên thực tế, việc người dân Hy Lạp tăng cường rút tiền đã tăng mạnh kể từ sau cuộc bầu cử hôm 6/5 dẫn tới những căng thẳng giữa các đảng phái chính trị trong nước. Cuộc bầu cử cuối tuần này sẽ quyết định việc Hy Lạp đi hay ở lại Khu vực đồng tiền chung.