
Một thành phố ở khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc cấm người dân dùng khăn trùm đầu, mạng che mặt hoặc để râu dài lên xe bus, để ngăn nguy cơ khủng bố.
Theo hãng tin Reuters, khu tự trị Tân Cương là nơi tập trung nhiều người dân tộc Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi. Những năm gần đây, nhiều vụ bạo động đã xảy ra tại khu vực này. Chính quyền đã quy trách nhiệm cho các phiến quân hoặc phần tử ly khai người Hồi giáo.
Truyền thông Trung Quốc cho biết, các nhà chức trách sẽ cấm 5 loại hành khách lên xe bus ở thành phố Karamay phía tây bắc, bao gồm những người đeo mạng che mặt, khăn trùm đầu, áo choàng rộng (jilbab), trang phục có hình trăng lưỡi liềm và các ngôi sao cùng những người để râu dài.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là, trong số những yêu cầu trên, thì trăng lưỡi liềm và sao là những biểu tượng của đạo Hồi xuất hiện trên quốc kỳ của nhiều nước, không phải chỉ có những nhóm mà Trung Quốc nói muốn thành lập nhà nước độc lập Đông Turkestan mới dùng các biểu tượng này.
Tờ Karamay Daily hôm 4/8 viết rằng, những quy định này nhằm hỗ trợ tăng cường an ninh cho đến hết ngày 20/8, trong khuôn khổ một sự kiện thể thao và sẽ được các nhóm an ninh giám sát. "Những ai không tuân theo, đặc biệt là thuộc 5 nhóm hành khách trên, sẽ bị báo cáo với cảnh sát".
Trong tháng 7 năm nay, các nhà chức trách ở Urumqi, thủ phủ của Tân Cương, cũng đã cấm hành khách đi xe bus mang theo những vật dụng từ bật lửa cho tới sữa chua và nước, trong một nỗ lực ngăn ngừa những vụ tấn công bạo lực.
Hàng trăm người đã thiệt mạng do bạo động ở Tân Cương trong vòng 18 tháng qua. Hồi cuối tháng 7, gần 100 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng dao, rìu tại hai thị trấn thuộc Tân Cương. Trước đó, vào tháng 5, một vụ đánh bom tự sát đã xảy ra tại Urumqi khiến 39 người thiệt mạng.




Nguyên nhân chính của sự chuyển dịch này là do giá nhiên liệu tăng cao...
Trả lời phỏng vấn hãng tin AP hôm thứ Ba (16/6), ông Jensen Huang - CEO hãng chế tạo con chip Nvidia - cho rằng xã hội cần thay đổi cách nhìn và cách ứng xử trước sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI)...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX đã trở thành công ty có vốn hóa lớn thứ 5 tại Mỹ, đẩy Amazon xuống vị trí thứ 6...
Ông Elon Musk, người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản nghìn tỷ USD, đứng sau một đế chế kinh doanh trải rộng từ xe điện, tên lửa, vệ tinh, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội cho tới thiết bị cấy ghép não và đường hầm ngầm...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX chỉ còn kém Amazon.com Inc. chưa tới 135 tỷ USD. Amazon hiện có vốn hóa gần 2,7 nghìn tỷ USD...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.