15:03 01/04/2016

Dấu ấn 25 năm Thời báo Kinh tế Việt Nam

GS. Đào Nguyên Cát

Trở thành một tổ hợp báo chí kinh tế mạnh với 6 ấn phẩm tiếng Việt và tiếng Anh

GS. Đào Nguyên Cát, Tổng biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam.
GS. Đào Nguyên Cát, Tổng biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam.
Ngày 1/4, tại Hà Nội chính thức diễn ra lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Thời báo Kinh tế Việt Nam. Nhân dịp này, VnEconomy xin giới thiệu những chia sẻ của GS. Đào Nguyên Cát, Tổng biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam, người được mệnh danh là “vị trưởng lão trong làng báo”, đã sáng lập và liên tục làm Tổng biên tập tờ báo từ khi thành lập đến nay (1991 - 2016).

Thời báo Kinh tế Việt Nam là cơ quan trực thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được ra đời trong thời kỳ đổi mới và hội nhập kinh tế của đất nước, để phục vụ kịp thời mọi công tác thông tin, tuyên truyền của Đảng và Nhà nước

Tờ báo của thời đổi mới

Trải qua 25 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, từ một tờ thông tin kinh tế, xuất bản hàng tuần năm 1991, đến nay, Thời báo Kinh tế Việt Nam đã là một tổ hợp báo kinh tế mạnh với các ấn phẩm: Thời báo Kinh tế Việt Nam (tiếng Việt) xuất bản hàng ngày với hàng vạn bạn đọc; báo điện tử VnEconomy tiếng Việt với hàng vạn người truy cập; ấn phẩm Vietnam Economic Times (VET) tiếng Anh, xuất bản tháng 1 kỳ; chuyên trang điện tử tiếng Anh VET Online; ấn phẩm The Guide tiếng Anh, xuất bản tháng 1 kỳ; ấn phẩm Tư vấn Tiêu & Dùng tiếng Việt, xuất bản tháng 1 kỳ.

25 năm qua, các ấn phẩm của Thời báo, đặc biệt là ấn phẩm Thời báo Kinh tế Việt Nam (tiếng Việt) và báo điện tử VnEconomy đã bám sát các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, phục vụ kịp thời các chủ trương, đường lối đổi mới và hội nhập quốc tế, các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, trong từng giai đoạn phát triển của đất nước; biểu dương các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tốt trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội của đất nước.

Ngoài việc đưa tin, bài trên các ấn phẩm, để phục vụ công tác thông tin về các chủ đề kinh tế - xã hội, Thời báo Kinh tế Việt Nam còn trực tiếp tổ chức nhiều sự kiện thường niên như Chương trình Liên hoan các doanh nghiệp Rồng Vàng (đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), Thương hiệu mạnh (đối với các doanh nghiệp trong nước), Liên hoan Các doanh nghiệp du lịch toàn quốc, Chương trình công bố các sản phẩm Tin & Dùng được bạn đọc bình chọn; phối hợp các bộ, ban, ngành tổ chức nhiều diễn đàn, hội thảo như chuỗi hội thảo kịch bản kinh tế (tổ chức định kỳ hàng năm), Diễn đàn Kinh tế Miền Trung, hội thảo phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên, diễn đàn logistics…

Các chương trình nói trên đã được lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành, các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia hưởng ứng và đánh giá cao.

Bên cạnh đó, Thời báo Kinh tế Việt Nam cũng xuất bản nhiều cuốn sách để giới thiệu về các thành tựu kinh tế của Việt Nam và thế giới, các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trên mặt trận kinh tế - xã hội, được bạn đọc hoan nghênh đón nhận, như các cuốn niên giám Kinh tế Việt Nam và thế giới, sách giới thiệu các doanh nghiệp xuất sắc đạt danh hiệu Rồng Vàng và Thương hiệu mạnh (xuất bản định kỳ hàng năm)…        

Thời báo Kinh tế Việt Nam đã tham gia phối hợp với Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin xuất bản bộ sách Tổng tập Nghìn năm Văn hiến Thăng Long, với 4 tập gồm 10.204 trang, đúng dịp cả nước kỷ niệm trọng thể nghìn năm Thăng Long, được Hội Xuất bản Việt Nam trao giải thưởng đặc biệt Sách hay Việt Nam.

Thời báo Kinh tế Việt Nam còn phối hợp với Bộ Ngoại giao biên soạn và xuất bản định kỳ cuốn sách bằng tiếng Anh “Gateway to Viet Nam”, mỗi lần hàng nghìn cuốn, phục vụ cho công tác tuyên truyền quảng bá về Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Bám sát các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng và Nhà nước và các đợt tuyên truyền xúc tiến quan hệ kinh tế, đối ngoại, Thời báo Kinh tế Việt Nam với sự phối hợp của Bộ Ngoại giao, đã hàng năm nhiều lần xuất bản các số báo đặc biệt, chuyên trang bằng tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, được Bộ Ngoại giao đánh giá cao về hiệu quả tuyên truyền.

Nhìn chung, suốt 25 năm qua (1991 – 2016), Thời báo Kinh tế Việt Nam đã thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, đưa tin kịp thời, chính xác, trung thực, phát hành rộng rãi, kịp thời đến tay bạn đọc,đến cộng đồng doanh nghiệp không để xảy ra sai sót gì lớn.

Thành quả từ nỗ lực lớn

25 năm qua, Tòa báo từ chỗ chỉ có vài ba phóng viên, biên tập viên, đến nay Thời báo Kinh tế Việt Nam đã xây dựng được một tập thể hơn 200 cán bộ, phóng viên, nhân viên có trình độ chuyên môn giỏi, có bản lĩnh vững vàng, có nghiệp vụ báo chí đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 75 phóng viên, biên tập viên.

Báo cũng có một tập thể hàng chục giáo sư, tiến sĩ, các nhà khoa học làm cố vấn và xây dựng được một đội ngũ cộng tác viên có trình độ chuyên môn cao trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, có tâm huyết gắn bó chặt chẽ với Tòa báo, giúp Tòa báo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong suốt 25 năm qua.

Từ chỗ ban đầu với hai bàn tay trắng khi mới thành lập báo, đến nay với sự nỗ lực vô cùng lớn lao, vượt qua mọi khó khăn, cùng góp vốn, góp sức tạo dựng, Tòa báo đã xây dựng được trụ sở làm việc khang trang, với đầy đủ trang thiết bị làm việc và đóng góp đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Với những thành tích trên, trong 25 năm qua, Thời báo Kinh tế Việt Nam đã nhận được nhiều thư khen và lời khen của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bằng khen của các bộ ngành,…

Đạt được các thành tích xuất sắc nói trên là nhờ có sự nỗ lực rất lớn của các thế hệ đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên đoàn kết, nhất trí, sự chỉ đạo sát sao của các cơ quan chỉ đạo báo chí, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Trung ương Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, của Bộ Biên tập báo và sự phối hợp chặt chẽ, rất có hiệu quả của nhiều bộ, ban, ngành, nhiều doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp đầu tư của nước ngoài ở Việt Nam.

Nhân dịp này, Thời báo Kinh tế Việt Nam ghi nhận những đóng góp quý báu của lớp lớp cán bộ, phóng viên, nhân viên đã công tác nghỉ hưu hay đã chuyển công tác cũng như các cộng tác viên, cộng đồng các doanh nghiệp, bạn đọc là những người đã góp phần làm cho Thời báo phát triển như hôm nay.

Cán bộ, phóng viên và nhân viên Thời báo Kinh tế Việt Nam cũng xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các bộ, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế, các cộng tác viên, bạn bè thân thiết và tất cả bạn đọc đã gắn bó, đồng hành cùng Thời báo Kinh tế Việt Nam trong suốt 25 năm qua, góp phần vào sự trưởng thành và lớn mạnh của Tòa báo.