Dấu ấn Việt Nam trên bản đồ ngành công nghiệp sữa thế giới
Việc nhà máy sản xuất sữa bột của Vinamilk đi vào hoạt động thực sự giúp nâng cao vị thế của ngành công nghiệp sữa Việt Nam

Việc nhà máy sản xuất sữa bột của Vinamilk đi vào hoạt động thực sự giúp nâng cao vị thế của ngành công nghiệp sữa Việt Nam.
Phát biểu tại lễ khánh thành và đưa vào hoạt động Nhà máy sữa bột Việt Nam của Vinamilk, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho biết, việc Vinamilk đưa nhà máy có công suất lớn và công nghệ hiện đại hàng đầu trong khu vực, là một biểu hiện sinh động, thiết thực trong việc từng bước hiện thực hóa quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam 2020 - 2025, phù hợp với chủ trương, chính sách của Chính phủ khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp chế biến thực phẩm phục vụ tiêu dùng, khai thác hiệu quả nguồn nguyên liệu sẵn có trong nước.
Doanh nghiệp tiên phong
Với vai trò là đối tác của Vinamilk trong suốt những năm qua, ông Eric Bryars, Giám đốc điều hành Công ty GEA Process Engineering cho rằng, Vinamilk chưa bao giờ quên đi mục tiêu chính: “Cải thiện cuộc sống của người dân Việt Nam qua việc cung cấp các sản phẩm sữa với công nghệ dinh dưỡng tiên tiến trên thế giới”.
Với vai trò tiên phong trong ngành công nghiệp sữa tại Việt Nam, Vinamilk đã tạo việc làm cho hơn 100.000 người. “Việc Vinamilk chính thức đưa nhà máy sữa bột Việt Nam đi vào hoạt động là một thành tựu quan trọng của Vinamilk, đồng thời đem đến lợi ích cho nhiều gia đình và trẻ em Việt Nam”, ông Eric Bryars nói.
Hiện nay, Công ty Sữa Việt Nam đang đầu tư xây dựng hai nhà máy chế biến sữa tại tỉnh Bình Dương, đặt tại Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (tổng vốn đầu tư 100 triệu USD) và Khu công nghiệp Mỹ Phước 2 (tổng vốn đầu tư 100 triệu USD), dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2013.
Trong những năm qua, Vinamilk luôn là doanh nghiệp đầu ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam. Vinamilk duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 30%/năm trong 5 năm gần đây. Riêng năm 2012, doanh thu đạt hơn 27.000 tỷ đồng; xuất khẩu gần 180 triệu USD; lợi nhuận trước thuế đạt gần 7.000 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước gần 3.000 tỷ đồng; giá trị vốn hóa trên thị trường khoảng 5 tỷ USD. Hiện nay, Vinamilk đang chiếm 75% thị phần sữa đặc có đường, 90% thị phần sữa chua, 50% thị phần sữa tươi và 30% thị phần sữa bột của Việt Nam.
Nhiều năm qua Vinamilk liên tục được nhận giải thưởng uy tín trong nước và Quốc tế như Hàng Việt Nam chất lượng cao, Thương hiệu Quốc gia, Thương hiệu mạnh Việt Nam … Năm 2010, Vinamilk được Tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn là 1 trong 200 doanh nghiệp xuất sắc nhất châu Á.
Cạnh tranh sòng phẳng với sữa ngoại
Chia sẻ kế hoạch phát triển của Vinamilk trong những năm tới, bà Mai Kiều Liên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Vinamilk cho biết, trong định hướng chiến lược giai đoạn 2010 - 2015, tầm nhìn 2020 với mục tiêu đưa Vinamilk trở thành tập đoàn sản xuất sữa lớn của Việt Nam và khu vực, với chủ trương đưa công nghệ mới nhất, hiện đại, tiên tiến nhất vào quá trình sản xuất nhằm tạo ra các sản phẩm đạt chất lượng quốc tế, cạnh tranh một cách sòng phẳng với các nhãn hiệu sữa nổi tiếng trên thế giới.
Mục tiêu cạnh tranh sòng phẳng với các nhãn hiệu sữa nổi tiếng trên thế giới của Vinamilk không phải là không có cơ sở, khi các sản phẩm sữa của Vinamilk đã có mặt tại 26 quốc gia trên thế giới, 50% sản lượng sữa bột của Vinamilk được xuất khẩu ra nước ngoài, chiếm 70% tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của Vinamilk.
Hơn nữa, việc đưa vào hoạt động nhà máy sữa bột trẻ em Việt Nam cũng sẽ giúp Vinamilk tiếp tục tham gia bình ổn giá sữa cho trẻ em nói riêng và người tiêu dùng Việt Nam nói chung, giúp cho người tiêu dùng trong nước được sử dụng những sản phẩm sữa tốt nhất sản xuất trên dây chuyền khép kín, trang thiết bị hiện đại như các nước tiên tiến trên thế giới, không thua kém các sản phẩm sữa bột nhập khẩu, nhưng giá cả hết sức cạnh tranh, chỉ bằng một nửa so với giá của sản phẩm nhập khẩu.
Từ đó, giải tỏa được tâm lý dùng sữa ngoại đang khiến cho trẻ em Việt Nam phải sử dụng sữa bột giá cao, đặc biệt là phân khúc sữa bột trẻ em, tạo niềm tin và chỗ đứng cho hàng Việt và thương hiệu sữa Việt.
Đại hội cổ đông Vinamilk đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2013 với mức doanh thu dự kiến là 32.500 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước cùng với mức lợi nhuận sau thuế là 6.230 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2012. Kết thúc năm 2012, Vinamilk có doanh thu hơn 27.000 tỷ đồng, đạt 5.819 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. C
ông ty cũng đặt mục tiêu doanh thu 3 tỷ USD năm 2017 để lọt vào danh sách 50 công ty sữa lớn nhất thế giới. Quý I/2013, doanh thu của Vinamilk đạt hơn 6.700 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước trong khi đó lợi nhuận đạt hơn 1.500 tỷ đồng, tăng gần 21% so với cùng kỳ năm 2012.
(Nguồn: Vinamilk)
Phát biểu tại lễ khánh thành và đưa vào hoạt động Nhà máy sữa bột Việt Nam của Vinamilk, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho biết, việc Vinamilk đưa nhà máy có công suất lớn và công nghệ hiện đại hàng đầu trong khu vực, là một biểu hiện sinh động, thiết thực trong việc từng bước hiện thực hóa quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam 2020 - 2025, phù hợp với chủ trương, chính sách của Chính phủ khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp chế biến thực phẩm phục vụ tiêu dùng, khai thác hiệu quả nguồn nguyên liệu sẵn có trong nước.
Doanh nghiệp tiên phong
Với vai trò là đối tác của Vinamilk trong suốt những năm qua, ông Eric Bryars, Giám đốc điều hành Công ty GEA Process Engineering cho rằng, Vinamilk chưa bao giờ quên đi mục tiêu chính: “Cải thiện cuộc sống của người dân Việt Nam qua việc cung cấp các sản phẩm sữa với công nghệ dinh dưỡng tiên tiến trên thế giới”.
Với vai trò tiên phong trong ngành công nghiệp sữa tại Việt Nam, Vinamilk đã tạo việc làm cho hơn 100.000 người. “Việc Vinamilk chính thức đưa nhà máy sữa bột Việt Nam đi vào hoạt động là một thành tựu quan trọng của Vinamilk, đồng thời đem đến lợi ích cho nhiều gia đình và trẻ em Việt Nam”, ông Eric Bryars nói.
Hiện nay, Công ty Sữa Việt Nam đang đầu tư xây dựng hai nhà máy chế biến sữa tại tỉnh Bình Dương, đặt tại Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (tổng vốn đầu tư 100 triệu USD) và Khu công nghiệp Mỹ Phước 2 (tổng vốn đầu tư 100 triệu USD), dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2013.
Trong những năm qua, Vinamilk luôn là doanh nghiệp đầu ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam. Vinamilk duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 30%/năm trong 5 năm gần đây. Riêng năm 2012, doanh thu đạt hơn 27.000 tỷ đồng; xuất khẩu gần 180 triệu USD; lợi nhuận trước thuế đạt gần 7.000 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước gần 3.000 tỷ đồng; giá trị vốn hóa trên thị trường khoảng 5 tỷ USD. Hiện nay, Vinamilk đang chiếm 75% thị phần sữa đặc có đường, 90% thị phần sữa chua, 50% thị phần sữa tươi và 30% thị phần sữa bột của Việt Nam.
Nhiều năm qua Vinamilk liên tục được nhận giải thưởng uy tín trong nước và Quốc tế như Hàng Việt Nam chất lượng cao, Thương hiệu Quốc gia, Thương hiệu mạnh Việt Nam … Năm 2010, Vinamilk được Tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn là 1 trong 200 doanh nghiệp xuất sắc nhất châu Á.
Cạnh tranh sòng phẳng với sữa ngoại
Chia sẻ kế hoạch phát triển của Vinamilk trong những năm tới, bà Mai Kiều Liên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Vinamilk cho biết, trong định hướng chiến lược giai đoạn 2010 - 2015, tầm nhìn 2020 với mục tiêu đưa Vinamilk trở thành tập đoàn sản xuất sữa lớn của Việt Nam và khu vực, với chủ trương đưa công nghệ mới nhất, hiện đại, tiên tiến nhất vào quá trình sản xuất nhằm tạo ra các sản phẩm đạt chất lượng quốc tế, cạnh tranh một cách sòng phẳng với các nhãn hiệu sữa nổi tiếng trên thế giới.
Mục tiêu cạnh tranh sòng phẳng với các nhãn hiệu sữa nổi tiếng trên thế giới của Vinamilk không phải là không có cơ sở, khi các sản phẩm sữa của Vinamilk đã có mặt tại 26 quốc gia trên thế giới, 50% sản lượng sữa bột của Vinamilk được xuất khẩu ra nước ngoài, chiếm 70% tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của Vinamilk.
Hơn nữa, việc đưa vào hoạt động nhà máy sữa bột trẻ em Việt Nam cũng sẽ giúp Vinamilk tiếp tục tham gia bình ổn giá sữa cho trẻ em nói riêng và người tiêu dùng Việt Nam nói chung, giúp cho người tiêu dùng trong nước được sử dụng những sản phẩm sữa tốt nhất sản xuất trên dây chuyền khép kín, trang thiết bị hiện đại như các nước tiên tiến trên thế giới, không thua kém các sản phẩm sữa bột nhập khẩu, nhưng giá cả hết sức cạnh tranh, chỉ bằng một nửa so với giá của sản phẩm nhập khẩu.
Từ đó, giải tỏa được tâm lý dùng sữa ngoại đang khiến cho trẻ em Việt Nam phải sử dụng sữa bột giá cao, đặc biệt là phân khúc sữa bột trẻ em, tạo niềm tin và chỗ đứng cho hàng Việt và thương hiệu sữa Việt.
Đại hội cổ đông Vinamilk đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2013 với mức doanh thu dự kiến là 32.500 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước cùng với mức lợi nhuận sau thuế là 6.230 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2012. Kết thúc năm 2012, Vinamilk có doanh thu hơn 27.000 tỷ đồng, đạt 5.819 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. C
ông ty cũng đặt mục tiêu doanh thu 3 tỷ USD năm 2017 để lọt vào danh sách 50 công ty sữa lớn nhất thế giới. Quý I/2013, doanh thu của Vinamilk đạt hơn 6.700 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước trong khi đó lợi nhuận đạt hơn 1.500 tỷ đồng, tăng gần 21% so với cùng kỳ năm 2012.
(Nguồn: Vinamilk)