09:47 30/07/2013

Dầu thô thế giới tiếp tục mất giá

Thanh Hải

Những thông tin gần đây về nền kinh tế Trung Quốc đã phủ bóng đen lên thị trường năng lượng quốc tế

Giá xăng giao tháng 8 trên sàn hàng hóa New York giảm 3 cent, tương ứng với mức 1,1%, xuống còn 3,01 USD mỗi gallon - Ảnh: Getty.<br>
Giá xăng giao tháng 8 trên sàn hàng hóa New York giảm 3 cent, tương ứng với mức 1,1%, xuống còn 3,01 USD mỗi gallon - Ảnh: Getty.<br>
Phiên giao dịch đầu tuần (29/7) trên thị trường năng lượng quốc tế, chịu sức ép từ những lo ngại về triển vọng tiêu thụ năng lượng ở Trung Quốc, giá dầu thô giao sau tiếp tục giảm giá nhưng mức giảm không lớn.

Những thông tin gần đây về nền kinh tế Trung Quốc, đặc biệt là chỉ số hoạt động sản xuất tại các nhà máy ở nước này được ngân hàng HSBC công bố hồi tuần trước, đã phủ bóng đen lên thị trường năng lượng quốc tế. Tuần trước, cũng xuất phát từ thông tin này, thị trường dầu thô thế giới đã giảm giá mạnh.

Bên cạnh vấn đề tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, thị trường dầu thô còn chịu sức ép từ dự báo của giới phân tích về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ bắt đầu cắt giảm dần các biện pháp nới lỏng định lượng. Nội dung này sẽ sáng rõ hơn sau cuộc họp trong tuần của ngân hàng trung ương Mỹ.

Báo cáo thị trường việc làm Mỹ trong tháng 7 cũng góp phần khiến nhà đầu tư thêm căng thẳng. Theo các chuyên gia phân tích, nếu bản báo cáo này đưa ra số liệu đẹp, nguy cơ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ từ bỏ các biện pháp nới lỏng định lượng bao gồm việc mua trái phiếu, sẽ không cần phải bàn cãi thêm nữa.

Tuy nhiên, trong lúc này, thị trường dầu thô còn chịu sức ép từ căng thẳng leo thang ở Trung Đông, trong đó đặc biệt là Ai Cập. Những xung đột giữa người ủng hộ và phản đối cựu Tổng thống Morsi đang khiến giới đầu tư quốc tế lo ngại về triển vọng cung dầu, từ đó hạn chế phần nào sự đi xuống của thị trường.

Kết thúc phiên giao dịch năng lượng ngày 29/7, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 9 trên sàn trao đổi hàng hóa New York đã giảm khoảng 15 cent, tương ứng với mức 0,1%, xuống còn 104,55 USD mỗi thùng. Phiên cuối tuần trước, giá dầu thô giao sau loại này đã giảm 79 cent, xuống còn 104,70 USD mỗi thùng.

Trên sàn hàng hóa London, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc tăng nhẹ 28 cent, lên mức 107,45 USD mỗi thùng. Hiện chênh lệch giá giữa dầu thô giao sau trên sàn New York và dầu thô Brent vẫn dưới mức 3 USD.

Cũng trên sàn giao dịch New York, kết thúc phiên 29/7, giá khí tự nhiên giao tháng 8 giảm 10 cent, tương ứng với 2,7%, xuống 3,46 USD/ triệu BTU. Hợp đồng này chính thức hết hạn vào cuối ngày hôm qua. Giá khí tự nhiên hợp đồng tháng 9 ngược dòng giảm 9 cent, tương ứng 2,6%, xuống 3,47 USD/ triệu BTU.

Giá xăng giao tháng 8 trên sàn hàng hóa New York giảm 3 cent, tương ứng với mức 1,1%, xuống còn 3,01 USD/gallon khi chốt phiên 29/7. Trong khi, giá khí tự nhiên giao cùng kỳ hạn tăng rất nhẹ, lên 3,02 USD/gallon.