Tin chính

0:28

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" vào ngày 11/6/2026, vụ án đầu tiên trên cả nước về hành vi sử dụng phần mềm máy tính có bản quyền trái phép. Vụ việc bắt nguồn từ việc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Lam cung cấp 81 máy tính cài sẵn Windows và Microsoft Office lậu. Mở rộng điều tra, công an phát hiện thêm 350 máy tính vi phạm tương tự tại một cơ sở giáo dục, do Athena Việt Nam và Tek-Solution cung cấp. Thiệt hại ước tính hàng chục tỷ đồng, chưa kể ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghiên cứu, bảo vệ sở hữu trí tuệ và tiềm ẩn nguy cơ an ninh thông tin. Công an Phú Thọ đang tiếp tục điều tra mở rộng.

1:05

Luật Việc làm 2025, có hiệu lực từ 1/1/2026, mở rộng đáng kể diện tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bao gồm người lao động có hợp đồng từ đủ 1 tháng trở lên (trước đây 3 tháng) và cả lao động không trọn thời gian nếu lương đạt mức tối thiểu. Mục tiêu là bảo vệ quyền lợi nhóm lao động thời vụ, linh hoạt, tăng độ bao phủ BHTN, hướng tới 45% lực lượng lao động tham gia vào năm 2030, đảm bảo an sinh xã hội. Người lao động được hưởng trợ cấp, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm. Để tạo thuận lợi, doanh nghiệp có lao động thời vụ có thể đóng BHTN theo quý hoặc nửa năm. Dù cần giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, chính sách này nâng cao trách nhiệm xã hội và khẳng định vai trò Nhà nước.

1:46

Các công ty Mỹ đang áp đảo về vốn hóa thị trường, đặc biệt là các tập đoàn công nghệ. Nvidia đạt 5,4 nghìn tỷ USD, vượt tổng 10 công ty lớn nhất châu Âu. Tổng vốn hóa 10 công ty hàng đầu châu Mỹ (28,1 nghìn tỷ USD) cao hơn tổng 10 công ty lớn nhất châu Âu, châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông cộng lại. Châu Âu mạnh về ngành truyền thống như ASML (628 tỷ USD), dược phẩm, nhưng còn khoảng cách với Mỹ. Châu Á - Thái Bình Dương nổi bật với ngành bán dẫn (TSMC, Samsung) và các công ty Trung Quốc (Tencent, Alibaba), tổng 7,3 nghìn tỷ USD. Trung Đông do Saudi Aramco (1,8 nghìn tỷ USD) thống trị, khẳng định vai trò trụ cột của năng lượng.

2:22

Bảng xếp hạng các nền kinh tế có GDP bình quân đầu người cao nhất thế giới đã thay đổi đáng kể trong 25 năm qua. Ireland vươn từ vị trí thứ 14 lên thứ hai nhờ thu hút đầu tư nước ngoài vào công nghệ, dược phẩm và tài chính. Singapore cũng tiến bộ vượt bậc. Ngược lại, Nhật Bản tụt từ thứ hai xuống thứ 39 do dân số già, tăng trưởng chậm và đồng yên suy yếu, cho thấy quy mô kinh tế lớn không đảm bảo thu nhập đầu người cao. Châu Âu vẫn chiếm ưu thế trong nhóm dẫn đầu. Tuy nhiên, GDP bình quân đầu người chỉ là một thước đo thịnh vượng, không phản ánh đầy đủ mức sống thực tế.

Podcast nổi bật

Podcast trên VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

VnE TV

Xúc tiến thương mại Việt – Trung: Từ “thương mại hàng hoá” sang “chuỗi cung ứng, công nghệ và phát triển bền vững”

Xúc tiến thương mại Việt – Trung: Từ “thương mại hàng hoá” sang “chuỗi cung ứng, công nghệ và phát triển bền vững”

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu biến động mạnh và xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng ngày càng rõ nét, quan hệ kinh tế Việt Nam – Trung Quốc đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi quan trọng nhất là sau đại hội 14 của Đảng. Không chỉ dừng ở giao thương hàng hóa, các hoạt động xúc tiến thương mại sẽ gắn chặt với chuyển đổi số, liên kết sản xuất và định vị lại vai trò của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị khu vực. Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam, ông Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, đã làm rõ những xu hướng mới, các động lực từ FTA, cũng như cơ hội và thách thức đặt ra trong giai đoạn tới.