Tính đến hết năm 2025, tổng doanh thu toàn ngành công nghiệp công nghệ số đạt 215 tỷ USD, tăng 36% so với năm 2024; riêng doanh thu xuất khẩu phần cứng, điện tử ước đạt 172 tỷ USD, tăng 29% so với năm 2024; số lượng doanh nghiệp công nghệ số hoạt động cũng tăng lên khoảng 80.000 doanh nghiệp, cao hơn 10% so với năm trước.
Những con số trên cho thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ của ngành công nghiệp công nghệ số, nhưng chưa thể phản ánh đầy đủ “sức khỏe” của thị trường. Chẳng hạn, dù xuất khẩu phần cứng và điện tử tiếp tục là nhóm hàng đóng góp lớn nhất vào kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, nhưng phần giá trị do doanh nghiệp trong nước tạo ra vẫn còn rất khiêm tốn.
Theo số liệu của FiinGroup, trong 4 tháng đầu năm 2026, khu vực FDI đã tạo ra 63,7 tỷ USD doanh thu xuất khẩu trên tổng kim ngạch 65,1 tỷ USD của toàn ngành. Điều này đồng nghĩa doanh nghiệp điện tử nội địa chỉ đóng góp khoảng 1,4 tỷ USD, tương đương hơn 2% tổng giá trị xuất khẩu.
Trong hơn 80.000 doanh nghiệp công nghệ số hiện nay, mới chỉ có hơn 2.000 doanh nghiệp mở rộng hoạt động ra thị trường nước ngoài, nghĩa là chỉ khoảng 2,5% doanh nghiệp công nghệ nước ta hiện diện ngoài quốc tế.
Con số này thấp hơn đáng kể so với Trung Quốc, nơi 70% doanh nghiệp công nghệ, sản xuất và tiêu dùng duy trì hoạt động hoặc thành lập công ty con ở nước ngoài trong giai đoạn 2025-2026, và hơn 90% có kế hoạch mở rộng quốc tế trong 1-3 năm tới. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc phát triển các doanh nghiệp đủ năng lực cạnh tranh toàn cầu để Việt Nam có thể thực sự trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ số của khu vực.
Nhằm hiện thực hóa tham vọng đó, Chính phủ đã liên tiếp ban hành ba đề án lớn trong tháng 5 và 6 năm 2026, đặt ra nhiều chỉ tiêu tăng trưởng cụ thể đến năm 2030. Quyết định số 840/QĐ-TTg ngày 13/5/2026 về Chương trình phát triển công nghiệp công nghệ số giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến 2045, đặt mục tiêu đạt tối thiểu 300 tỷ USD doanh thu toàn ngành và 100.000 doanh nghiệp công nghệ số, với ít nhất 5 doanh nghiệp ngang tầm các nước tiên tiến.
Tiếp đó, Quyết định số 982/QĐ-TTg ngày 4/6/2026 phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số vươn ra toàn cầu đến năm 2030, đặt ra mục tiêu có ít nhất 5.000 doanh nghiệp có doanh thu từ thị trường quốc tế, trong đó 60 doanh nghiệp đạt trên 20 triệu USD/năm và 5 doanh nghiệp đạt tối thiểu 1 tỷ USD/năm.
Cuối cùng, Quyết định số 1091/QĐ-TTg ngày 17/6/2026 về phát triển doanh nghiệp công nghệ chiến lược quy mô lớn hướng tới hình thành tối thiểu 10 doanh nghiệp công nghệ chiến lược vào năm 2030. Đồng thời, các mục tiêu về hạ tầng cũng được đề ra như bổ sung ít nhất 6 tuyến cáp quang biển, phủ sóng 5G cho 99% dân số, phát triển tối thiểu 5 trung tâm dữ liệu quy mô lớn, làm chủ 70% công nghệ chiến lược quốc gia và đưa Việt Nam vào nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á về AI.
Để doanh thu ngành công nghiệp công nghệ số đạt tối thiểu 300 tỷ USD vào năm 2030, quy mô toàn ngành sẽ phải tăng khoảng 51% so với hiện nay. Điều này đồng nghĩa doanh thu cần duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 10,96% mỗi năm trong giai đoạn từ nay đến năm 2030.
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, GS.TS. Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng hệ sinh thái công nghiệp công nghệ số Việt Nam đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để bứt phá.
Doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia sản xuất linh kiện công nghệ cao cho các lĩnh vực như hàng không, trong khi các tập đoàn lớn ngày càng khẳng định năng lực phần mềm và mở rộng ra quốc tế. Sự xuất hiện của nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển sản phẩm "Made in Viet Nam" trong AI, dữ liệu lớn, blockchain và chuyển đổi số cho y tế, giáo dục, nông nghiệp, tài chính cũng góp phần vào đà tăng trưởng.
Vì vậy, mục tiêu tăng số lượng doanh nghiệp từ 80.000 lên 100.000 vào năm 2030 được xem là hoàn toàn khả thi.
Tuy vậy, số lượng các doanh nghiệp quy mô lớn sẽ luôn chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng số các doanh nghiệp của mỗi quốc gia, ngay cả tại các nền kinh tế phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đài Loan. Vì vậy, động lực tăng trưởng của ngành trong dài hạn vẫn phải tính đến yếu tố đóng góp quan trọng từ khối doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME).
Về nguồn nhân lực, Việt Nam sau nhiều năm thúc đẩy giáo dục STEM (khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán học) và khuyến khích xã hội đầu tư vào khoa học, công nghệ, kết quả tích cực đã bắt đầu xuất hiện. Theo số liệu từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay hơn một nửa số thí sinh đăng ký xét tuyển có ít nhất một nguyện vọng thuộc khối ngành STEM.
Bên cạnh các ưu đãi về vốn, thuế, hạ tầng nghiên cứu dùng chung, Chính phủ cần xây dựng cơ chế chia sẻ hạ tầng tri thức và tài sản trí tuệ (IP) để hình thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thực sự hiệu quả. Bên cạnh đó, nếu cơ chế giúp doanh nghiệp kết nối với nhu cầu thị trường được khơi thông, khi đó mục tiêu phát triển thêm 20.000 doanh nghiệp công nghệ đến năm 2030, thậm chí nhiều hơn, hoàn toàn có thể đạt được.
Dù số lượng nhập học thực tế sẽ thấp hơn số lượng đăng ký xét tuyển, song xu hướng này cho thấy nguồn tuyển sinh các ngành STEM đang được cải thiện đáng kể. Theo GS.TS.Chử Đức Trình, nếu trong thời gian tới tỷ lệ người học các ngành STEM tiếp tục duy trì và tăng lên khoảng 30-40%, chưa kể các ngành có chuyên môn gần với STEM, thì mục tiêu có khoảng 3 triệu nhân lực công nghệ vào năm 2030 là hoàn toàn khả thi, dù đây vẫn là một nhiệm vụ rất khó.
Đáng chú ý, GS.TS. Chử Đức Trình cũng chỉ ra: “Không phải tất cả đều phải học lên thạc sĩ hay tiến sĩ. Việt Nam cũng cần một lực lượng lao động được đào tạo nghề bài bản để có thể tham gia thị trường ngay sau khi tốt nghiệp, qua đó hình thành cơ cấu nhân lực hài hòa và đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp”...
Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 31-2026 phát hành ngày 03/08/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-312026.html
Theo ông Ngô Tấn Vũ Khanh, Giám đốc Quốc gia Kaspersky tại Việt Nam, AI không chỉ là công cụ tấn công mà còn là mục tiêu của hacker. Các hệ thống AI, như chatbot, có thể trở thành "cửa ngõ" để hacker xâm nhập vào hệ thống doanh nghiệp.
Sau hơn 30 năm hiện diện tại Việt Nam, sau ngày 15/9, mạng 2G sẽ chính thức dừng sóng trên toàn quốc, ngoại trừ một số khu vực đặc thù như quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và nhà giàn DK…
Cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng mạnh đang đặt các công ty công nghệ hàng đầu trước bài toán cân bằng giữa đổi mới, cạnh tranh và an toàn…
Rạng sáng 15/9, Apple đã chính thức phát hành iOS 27, mang đến một loạt cải tiến đáng chú ý cho người dùng, không chỉ cải thiện hiệu suất tổng thể mà còn giới thiệu nhiều tính năng mới, từ giao diện Liquid Glass đến các công cụ bảo vệ trẻ em…
Lãnh đạo Nhà trắng bày tỏ hoài nghi việc các doanh nghiệp AI hàng đầu đồng loạt kêu gọi làm chậm sự phát triển của AI...
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Năm 2025, quy mô thị trường du lịch wellness toàn cầu được định giá 990,4 tỷ USD. Năm 2026, dự kiến 1.085,6 tỷ USD. Năm 2035 dự kiến 2.400 tỷ USD. Thị trường châu Á - Thái Bình Dương có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm cao nhất... trong giai đoạn 2026 - 2035.