10:34 06/01/2010

Điện thoại Nexus One của Google chính thức trình làng

Mai Phương

“Đại gia” tìm kiếm trực tuyến Google cho thế giới mục sở thị chiếc điện thoại di động thông minh mang tên Nexus One

Giới phân tích không dành cho “đứa con” của Google sự đánh giá cao về mặt thiết kế như iPhone - Ảnh: Reuters.
Giới phân tích không dành cho “đứa con” của Google sự đánh giá cao về mặt thiết kế như iPhone - Ảnh: Reuters.
Ngày 5/1, “đại gia” tìm kiếm trực tuyến Google đã cho thế giới mục sở thị chiếc điện thoại di động thông minh mang tên Nexus One của hãng.

Ra đời trong bối cảnh thế hệ điện thoại có chức năng lướt web đang ngày càng trở nên phổ biến, Nexus One phục vụ cho tham vọng xây dựng một chỗ đứng vững chắc trong thế giới Internet di động của Google.

Đây được xem là cú đột phá mạnh nhất của “gã khổng lồ” 11 tuổi Google ra khỏi lĩnh vực truyền thống là Internet.

Chiếc Nexus One sẽ được bán trực tiếp tới tay người tiêu dùng thông qua gian hàng trực tuyến của Google. Đối với các khách hàng tại Mỹ đăng ký sử dụng mạng T-Mobile trong vòng 2 năm, một chiếc Nexus One sẽ có giá 179 USD, còn đối với những khách hàng không sử dụng mạng này, số tiền phải trả để sở hữu chiếc điện thoại hào nhoáng này sẽ là 529 USD.

Nexus One có bề dày 11,5 mm, nặng 130 gram, màn hình cảm ứng OLED 3,7 inch, máy ảnh 5 megapixel, sử dụng hệ điều hành Android 2.0.

Nhiều người xem đây là một đối thủ nặng ký đối với chiếc điện thoại đình đám Apple của iPhone và cả BlackBerry của RIM. Tuy nhiên, giới phân tích không dành cho “đứa con” của Google sự đánh giá cao về mặt thiết kế như iPhone. Họ cho rằng, thiết kế của iPhone mang tính cách mạng, còn thiết kế của Nexus One thì không, rằng sản phẩm mới này chẳng khác biệt gì mấy so với những chiếc điện thoại chạy hệ điều hành Android của Google đã có sẵn trên thị trường, chẳng hạn như chiếc Droid của Motorola.

Mặt khác, mức giá mà Google đưa ra cho chiếc Nexus One bị xem là quá cao. Ngoài ra, giới phân tích cũng nhận định, phương thức bán hàng trực tiếp tới người tiêu dùng của Google đảo lộn mối quan hệ giữa các nhà cung cấp dịch vụ mạng và các nhà sản xuất điện thoại tại Mỹ, trong đó các nhà cung cấp dịch vụ mạng vốn kiểm soát việc phân phối trên thị trường điện thoại di động.

Trước đó, nhiều người đã kỳ vọng Google tạo ra sự thay đổi lớn trong làng công nghệ bằng cách cung cấp miễn phí chiếc Nexus One thông qua các nhà mạng.

Về vấn đề lợi nhuận, lãnh đạo của Google tuyên bố, chiếc Nexus One sẽ không gây ra thua lỗ, mà thậm chí còn có triển vọng đem tiền về cho hãng. Tuy nhiên, theo giới phân tích, trong ngắn hạn, điều này không dễ đạt được. Google cũng chưa công bố mục tiêu tài chính cụ thể nào đối với Nexus One.

Google đặt chân vào lĩnh vực điện thoại thông minh cách đây hai năm khi xây dựng hệ điều hành Android miễn phí cho loại điện thoại này. Chiếc Nexus One là sản phẩm của sự hợp tác giữa Google và hãng phần cứng HTC của Đài Loan. Google cho biết, đây mới chỉ là sản phẩm đầu tiên trong hàng loạt những chiếc điện thoại thông minh mà hãng đang chuẩn bị cho “ra lò”.

Những nỗ lực này của Google không gì khác nhằm mục đích thúc đẩy hoạt động quảng cáo trên kết quả tìm kiếm thông qua lĩnh vực Internet di động đang lên như diều gặp gió. Theo thống kê của hãng Forrester, tính tới cuối năm 2009, có 17% số người sử dụng điện thoại di động tại Mỹ có điện thoại thông minh, từ mức 11% cách đó 1 năm.

(Theo Reuters)