Điều chỉnh theo thế giới, cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng giữ nhịp
Kim Phong
29/06/2022, 12:07
Lực cầu có tín hiệu suy yếu trong phiên sáng nay, một phần vì chứng khoán quốc tế đêm qua quay đầu điều chỉnh mạnh. Tuy vậy biên độ giảm ở VN-Index lẫn cổ phiếu không mạnh và nhóm tài chính bao gồm chứng khoán, ngân hàng vẫn đang xanh khá đều...
Xếp theo giá trị giao dịch, nhiều cổ phiếu chứng khoán vẫn hút dòng tiền và tăng giá tốt.
Lực cầu có tín hiệu suy yếu trong phiên sáng nay, một phần vì chứng khoán quốc tế đêm qua quay đầu điều chỉnh mạnh. Tuy vậy biên độ giảm ở VN-Index lẫn cổ phiếu không mạnh và nhóm tài chính bao gồm chứng khoán, ngân hàng vẫn đang xanh khá đều.
Trong tất cả các chỉ số nhóm cổ phiếu ngành ở HoSE, duy nhất VNFIN và các chỉ số nhóm tài chính là còn xanh. Không có gì bất ngờ vì dòng tiền đang chú ý đến các mã ngân hàng, chứng khoán, dù trạng thái phân hóa cũng thể hiện sức mạnh khác nhau ở mỗi mã.
BID tăng 2,38%, VIB tăng 4,2%, STB tăng 1,33%, TCB tăng 0,41% là 4/5 mã trụ đang hãm đà giảm của VN-Index. Trong 27 mã chứng khoán trên các sàn, có 14 mã tăng trong đó 10 mã tăng trên 1%, và 10 mã giảm. Rơi sâu nhất là VCB, mất 1,18%, cũng là cổ phiếu khiến VN-Index mất nhiều điểm nhất.
Nhóm chứng khoán cũng có số lượng cổ phiếu tăng áp đảo số giảm, nhưng không thể tăng toàn diện như ngày hôm qua. Điểm tốt là các blue-chips chứng khoán cũng vẫn đang tăng, với VND tăng 1,64%, SSI tăng 1,02%, HCM tăng 2,82%, VCI tăng 2,14%, BVS tăng 3,21%... Các cổ phiếu nhỏ hơn thậm chí mạnh đáng kể, với DSC kịch trần 14,91%, WSS, SBS tăng gần 4%.
VN-Index điều chỉnh nhẹ sáng nay do lực cầu suy yếu hơn là bán gia tăng.
Độ rộng tổng thể của sàn HoSE ghi nhận 129 mã tăng/291 mã giảm. Sáng nay lực cầu suy yếu khiến giá giảm hơn là do bán nhiều. Độ rộng tốt nhất lúc VN-Index “nhú” qua tham chiếu lúc 10h35 đến 10h45 cũng chỉ khoảng 183 mã tăng/291 mã giảm. Toàn thời gian số lượng cổ phiếu giảm giá luôn nhiều hơn số tăng, nhưng thanh khoản khá yếu, HoSE chỉ khớp được 5.863 tỷ đồng, giảm khoảng 4% so với sáng hôm qua, rổ VN30 khớp 2.026 tỷ đồng, giảm 11%.
Nhóm blue-chips giữ nhịp không tốt, nhưng vẫn nỗ lực giúp mức giảm ở biên độ hẹp. VN-Index rơi sâu nhất vài phút sau khi mở cửa -0,86% so với tham chiếu, nhưng toàn thời gian còn lại, mức giảm sâu nhất chưa tới 0,6%. Kết phiên chỉ số này mất 6,3 điểm tương đương 0,52%. VN30 giảm 0,47% với 8 mã tăng/20 mã giảm.
Mặc dù độ rộng của nhóm blue-chips kém, nhưng may mắn là các mã rơi mạnh hầu hết là vốn hóa trung bình. Lớn nhất là VCB giảm 1,18%, VIC giảm 1,49%, GVR giảm 2,13%, còn lại như VHM, GAS, SAB... giảm nhẹ. PNJ, BVH, PDR giảm nhiều nhất thì ảnh hưởng khá hạn chế. Tổng thể sàn HoSE có 74 cổ phiếu đang giảm trên 2%, 71 mã giảm trên 1%.
Thanh khoản thấp sáng nay giúp mức điều chỉnh của chỉ số cũng như cổ phiếu chỉ ở ngưỡng thông thường. Hôm qua phần lớn cổ phiếu tăng giá tốt và vượt qua được T3-T5 kể từ đáy. Trong khi đó chứng khoán thế giới đỏ, dòng tiền chưa thật sự mạnh nên nhà đầu tư muốn chốt lời nhanh cũng không có gì quá lạ. Trên cả 3 sàn, có 12 cổ phiếu đạt thanh khoản từ 100 tỷ đồng khớp lệnh trên lên thì 4 mã tăng giá, 5 mã giảm giảm, trong đó chỉ 3 mã giảm mạnh là DIG giảm 1,68%, VHC giảm 3,7% và DGC giảm 2,7%.
Nhà đầu tư nước ngoài đang giao dịch bình thường và khá cân bằng, nhưng vì tổng thanh khoản giảm nên tỷ trọng trở nên cao. Cụ thể, trên HoSE khối này giải ngân 724,2 tỷ đồng, tức là chiếm trên 11% tổng giá trị sàn. Mức bán ra khoảng 662 tỷ đồng, tương đương mua ròng nhẹ 62,2 tỷ. MWG đang được mua lớn nhất với 52,2 tỷ đồng ròng, STB, GEX, KBC quanh mức 20 tỷ. Phía bán ròng có DPM -27,7 tỷ, HPG -20,2 tỷ là lớn nhất.
Vì sao vụ vỡ nợ của Nga không gây sóng gió trên thị trường toàn cầu?
09:14, 29/06/2022
Ngỡ phục hồi mạnh, chứng khoán Mỹ lại “đỏ lửa” cuối phiên
07:54, 29/06/2022
Dự kiến từ tháng 8 tới, nhà đầu tư sẽ được mua bán cổ phiếu T+2
Bộ trưởng Tài chính làm việc với lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán London và FTSE Russell
Sáng ngày 15/9/2025 (theo giờ địa phương), tại London, Vương quốc Anh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cùng Đoàn công tác của Bộ Tài chính đã có buổi làm việc với Sở Giao dịch Chứng khoán London.
Chứng khoán Mỹ cao kỷ lục nhờ tin tốt về đàm phán Mỹ - Trung, giá dầu tăng
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (15/9), thiết lập những mức điểm kỷ lục mới, khi Tổng thống Donald Trump cho biết đàm phán thương mại Mỹ - Trung đang diễn ra tốt đẹp và nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tuần này...
Giá vàng cao nhất mọi thời đại nhờ tỷ giá USD và lợi suất trái phiếu cùng giảm
Nhà đầu tư dường như đang hưng phấn trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sự kiện có thể quyết định hướng đi của thị trường trong thời gian còn lại của năm nay...
VN-Index tăng 5 phiên liên tiếp, công ty chứng khoán nhận định gì về cơ hội vượt 1700?
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 16/9/2025
Lời khuyên của chuyên gia về đầu tư vàng
Những người ủng hộ vàng xem tài sản này là “hầm trú ẩn” trước biến động thị trường, mất ổn định kinh tế và căng thẳng địa chính trị. Một số khác lại chỉ ra một điểm yếu của vàng là không có lợi tức, không mang lãi suất...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: