Điều chỉnh tiếp diễn, cầu bắt đáy đang hoạt động tích cực
Kim Phong
04/12/2024, 12:03
Những xáo trộn từ chứng khoán Hàn Quốc sáng nay hầu như không ảnh hưởng gì tới thị trường Việt Nam, các gia dịch vẫn diễn ra chậm và thanh khoản ở mức trung bình. Áp lực bán hạ giá đang chiếm ưu thế, toàn thời gian VN-Index nằm dưới tham chiếu và số mã đỏ nhiều áp đảo, nhưng biên độ giảm không nhiều. Dòng tiền bắt đáy đang nâng dần giá lên, khá nhiều cổ phiếu đảo chiều thành công...
Sắc đỏ đang áp đảo trên bảng điện, nhưng biên độ điều chỉnh khá nhỏ.
Những xáo trộn từ chứng khoán Hàn Quốc sáng nay hầu như không ảnh hưởng gì tới thị trường Việt Nam, các gia dịch vẫn diễn ra chậm và thanh khoản ở mức trung bình. Áp lực bán hạ giá đang chiếm ưu thế, toàn thời gian VN-Index nằm dưới tham chiếu và số mã đỏ nhiều áp đảo, nhưng biên độ giảm không nhiều. Dòng tiền bắt đáy đang nâng dần giá lên, khá nhiều cổ phiếu đảo chiều thành công.
VN-Index chạm đáy lúc 10h25, giảm gần 7,3 điểm (-0,58%). Tuy nhiên đến cuối phiên sáng mức giảm đã co lại còn -2,3 điểm tương đương -0,18% so với tham chiếu. Độ rộng tại đáy ghi nhận 86 mã tăng/232 mã giảm và kết phiên là 131 mã tăng/218 mã giảm.
Như vậy số lớn cổ phiếu vẫn đang đỏ và nhịp hồi diễn ra chủ đạo ở vùng đỏ. Khoảng 50 mã đảo chiều thành công và lợi thế đang thuộc về các cổ phiếu vốn hóa nhỏ. Chỉ số Smallcap đang tăng 0,2% với 69 mã xanh trong tổng số 131 mã của sàn HoSE.
Sàn này hiện cũng có 48 cổ phiếu tăng trên 1%, phần lớn thanh khoản thấp. Đây là lợi thế tự nhiên vì áp lực bán yếu giúp dòng tiền đỡ giá thuận lợi hơn. Các cổ phiếu đang thu hút dòng tiền nổi bật ở nhóm tăng là HAH khớp 74,6 tỷ đồng, giá tăng 1,36%; VTP với 69,5 tỷ, giá tăng 2,11%; HDC với 65,2 tỷ, giá tăng 2,57%; SIP với 63,2 tỷ, giá tăng 1,43%; HDG với 57,2 tỷ, giá tăng 1,75%... Các mã như AGG, APH, HTN, VCA còn tăng kịch trần nhưng giao dịch hạn chế.
Nhóm blue-chips lại đang là các mã yếu nhất, chỉ số VN30-Index giảm 0,41% với 6 mã tăng/22 mã giảm. 5 mã trong rổ này đang giảm quá 1% là MWG giảm 1,84%, VRE giảm 1,69%, BVH giảm 1,34%, POW giảm 1,19% và VPB giảm 1,04%. Trong số này duy nhất VPB thuộc Top 10 vốn hóa của chỉ số VN-Index nên ảnh hưởng cũng không quá nhiều. Ngược lại, VCB tăng 0,54%, FPT tăng 0,28% và GAS tăng 0,73% cũng là trụ rất lớn.
Diễn biến phục hồi giá cũng đang xuất hiện ở tất cả các cổ phiếu trong rổ VN30. VCB, GAS, FPT cũng chính là các mã xuất sắc nhất: VCB phục hồi 1,08% so với giá thấp nhất, GAS lên khoảng 1,02% và FPT là 1,82%.
Mở rộng ra toàn bộ cổ phiếu trong VN-Index, khoảng 27% số mã đã phục hồi từ 1% trở lên so với giá đáy trong tổng số 76,8% số mã đã “thoát đáy”. Điều này thể hiện có dòng tiền vào mua và tạo được hiệu ứng phục hồi nhất định. Điểm số của chỉ số đang lên dần về phía tham chiếu là có sự ủng hộ của số đông, không chỉ nhờ nâng trụ VCB, GAS hay FPT.
Thanh khoản khớp lệnh HoSE phiên sáng giảm nhẹ 6% so với sáng hôm qua, đạt gần 5.002 tỷ đồng. Tính cả HNX, hai sàn giảm hơn 4% thanh khoản, đạt 5.389 tỷ đồng. Mức giảm thanh khoản này cũng có yếu tố giảm giá chiếm khá nhiều. Ví dụ sàn HoSE có 35 cổ phiếu khớp từ 50 tỷ đồng trở lên trong sáng nay – nhóm này chiếm 64% tổng giao dịch sàn – thì chỉ có 8 mã tăng giá.
Nhà đầu tư nước ngoài ghi nhận mức bán ròng tăng lên 438,1 tỷ đồng ở HoSE (sáng hôm qua là 341,2 tỷ). Đây là phiên sáng bán ròng lớn nhất kể từ khi khối này đảo chiều mau ròng trở lại 5 phiên trước. Tuy nhiên mức bán ròng tăng cũng không phải là do quy mô bán tăng, mà do bên mua giảm đi. Cụ thể, khối này xả 799,8 tỷ đồng, chỉ tăng khoảng 8% so với sáng hôm qua nhưng mua giảm 10% còn 361,7 tỷ. Đây là mức giải ngân kém nhất 17 phiên. Các cổ phiếu bị bán khá nổi bật là MWG -113,4 tỷ, VRE -60 tỷ, FPT -53,3 tỷ, VNM -32,7 tỷ, NLG -25,1 tỷ. Bên mua có HAH 27,8 tỷ, MSN 27,4 tỷ.
Thị trường đang cho thấy diễn biến điều chỉnh rõ rệt hơn đáng kể so với giai đoạn trước và sức ép khiến phần lớn thời gian chỉ số lẫn giá cổ phiếu là đỏ. Tuy nhiên biên độ giảm không mạnh kết hợp với thanh khoản ở mức trung bình cho thấy các giao dịch chốt lời diễn ra bình thường không có bán tháo. Dòng tiền chưa mua vào trong nhịp tăng đầu tiên đang có cơ hội để “sửa sai” và đó sẽ là lực đỡ ở nhịp điều chỉnh này.
Nợ xấu sẽ giảm nhẹ trong quý 4, nhiều cổ phiếu ngân hàng có định giá hấp dẫn?
10:50, 04/12/2024
Điểm danh những cổ phiếu bị bán ra nhiều nhất khi 2 ETF lớn cơ cấu danh mục
09:43, 04/12/2024
Chứng khoán Hàn Quốc lao dốc kéo tụt thị trường châu Á
Xu thế dòng tiền: Rung lắc để lên tiếp hay thị trường đã đạt đỉnh?
Thị trường tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 3 liên tiếp khi VN-Index chạm sát tới mốc 1700 điểm, tăng 0,9%. Tuy nhiên diễn biến tuần qua đã xuất hiện những tín hiệu khác lạ khi chỉ số lên càng cao, cổ phiếu giảm giá càng nhiều.
Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế
Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.
VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng quanh 1.600 điểm
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 25-29/8/2025.
Vì sao chưa đầy một tháng khối ngoại đã bán ròng hơn 1 tỷ USD?
Thông thường mỗi khi định giá của nhóm ngân hàng PB xấp xỉ 2x là khối ngoại bán ra vì theo quan điểm của dòng vốn ngoại, mức giá này không còn hấp dẫn nữa.
Kiểm toán thông đồng doanh nghiệp bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng
Doanh nghiệp kiểm toán“bắt tay” với khách hàng để bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng, buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất chính và bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán; kiểm toán viên trực tiếp tham gia cũng bị phạt tiền và thu hồi giấy phép hành nghề...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: