
Việt Nam đã trở thành thành viên của WTO, song vẫn còn có những doanh nghiệp "ngây thơ" đánh rơi thương hiệu của chính mình.
Vào giữa tuần trước, giới truyền thông ngạc nhiên khi nhận được thông cáo báo chí từ một công ty truyền thông phát đi. Thông cáo nói về sự kiện DHL chính thức hoạt động dưới hình thức liên doanh mới, tuy nhiên điểm chú ý của thông cáo là vẫn còn sử dụng từ “Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)”.
Trong khi đó, VNPT đã được “nâng cấp” trở thành Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT Group) và đi vào hoạt động từ 26/3/2006.
Đây không phải là chuyện giờ mới xảy ra với VNPT, mà trước đó vào đầu tháng 10/2006, khi Bộ Bưu chính Viễn thông và Liên minh Châu Âu (EU) phát hành bộ tem “Quan hệ hợp tác Việt Nam - EU” mọi người vẫn còn nhìn thấy dòng chữ “Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam” từ thông cáo báo chí.
Chuyện “nhầm lẫn” này có thể “đổ tội” do phía đơn vị làm thông tin cập nhật “trễ”. Nhưng thực tế lại có chuyện tự tay doanh nghiệp đánh rơi thương hiệu của mình.
Vào quý 1/2005, Công ty Viễn thông Quân đội (Viettel) được phê duyệt chuyển thành Tổng công ty Viễn thông Quân đội. Tuy nhiên, sau gần 2 năm được “thăng hạng”, trang thông tin điện tử (website) của Viettel vẫn chình ình dòng chữ “Công ty Viễn thông Quân đội”.
Qua câu chuyện trên, dường như một số doanh nghiệp vẫn còn chưa mặn mà với chính thương hiệu của mình. Vấn đề là nhỏ khi đó chỉ là cách gọi tên, tuy nhiên về mặt ý nghĩa về hình ảnh và thương hiệu của một doanh nghiệp lại là một giá trị lớn.
Bởi để từ “tổng” thành “tập đoàn, hoặc từ “công ty” thành “tổng công ty” không phải là chuyện dễ như trở bàn tay, vì sự chuyển đổi này phải có sự chấp thuận của Chính phủ. Hơn nữa, việc chuyển đổi như vậy có ý nghĩa rất lớn đối với một doanh nghiệp, khi được mở rộng cả về quy mô lần tầm vóc.
Sự sao nhãng của doanh nghiệp rơi vào thời điểm Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) khiến nhiều người không khỏi băn khoăn. “Chuyện nhỏ” mà doanh nghiệp đã không làm tốt, vậy còn những "chuyện lớn" khi vào sân chơi chung của toàn cầu thì sao?
Ngược lại, thực tế có nhiều doanh nghiệp về danh nghĩa mới chỉ là tổng công ty hoặc công ty, song muốn nâng vị thế của mình, một số lãnh đạo khi trao đổi với báo giới luôn nói là tập đoàn hoặc tổng công ty.
Chẳng hạn, trong một số phát biểu trước báo giới, một lãnh đạo của Công ty FPT thường nhắc tới cụm từ "Tập đoàn FPT". Một số thông cáo phát đi từ FPT cũng sử dụng cụm từ này.
Nhưng trên văn bản, FPT được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ từ việc chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước là Công ty Phát triển Đầu tư công nghệ thành Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư công nghệ (FPT).
Tầm quan trọng và ý nghĩa thương hiệu của doanh nghiệp đã được đề cập nhiều trong các buổi hội thảo, đào tạo và trên phương tiện truyền thông đại chúng, vấn đề còn lại là ở nhận thức và hành động của doanh nghiệp.




Đằng sau chiến dịch siết các nền tảng đầu tư xuyên biên giới, Trung Quốc dường như không muốn ngăn dòng vốn ra nước ngoài mà muốn kiểm soát đường đi của dòng vốn đó. Hồng Kông đang được tái định vị thành cửa ngõ trung tâm của một hệ sinh thái tài chính lấy đồng nhân dân tệ làm hạt nhân…
Trong bối cảnh hiện tại chúng ta tập trung vào các tài sản có giá trị thật bất động sản, cổ phiếu các doanh nghiệp nội tại mạnh, hay gia tăng tỷ trọng tiền gửi cũng là một lựa chọn phù hợp.
Hiệu suất nhóm quỹ cổ phiếu suy yếu trở lại trong tháng 5/2026 với mức giảm bình quân -1,4%...
Có 19/37 quỹ mở cổ phiếu tăng nắm giữ tiền mặt, đảo chiều so với diễn biến tăng giải ngân trong tháng 4/2026, cho thấy tâm lý thận trọng quay trở lại khi thị trường đang chịu áp lực điều chỉnh và dòng tiền chưa quay trở lại.
Chuyển đổi xanh đang trở thành yêu cầu tất yếu nhưng cũng là thách thức lớn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam khi tham gia chuỗi cung ứng bán lẻ hiện đại. Để phát triển bền vững, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần được tích hợp vào toàn bộ chuỗi giá trị.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.