2011 là một năm thịnh vượng đối với tầng lớp siêu giàu ở Trung Quốc
Tỷ phú Liang Wengen, Chủ tịch của Sany Group, hiện sở hữu số tài sản trị giá 11 tỷ USD.
2011 là một năm thịnh vượng đối với tầng lớp siêu giàu ở Trung Quốc, bất chấp những thách thức mà nền kinh tế toàn cầu đang phải đối đầu.
Theo danh sách 1.000 người giàu nhất Trung Quốc mà Tạp chí Hồ Nhuận có trụ sở ở Thượng Hải công bố mới đây, năm 2011, nước này có tới 271 tỷ phú, nhiều chưa từng có từ trước đến nay. Để lọt vào danh sách 1.000 người giàu nhất Trung Quốc năm nay, điều kiện là phải có tối thiểu 310 triệu USD, tăng gấp đôi so với mức cách đây 2 năm.
Tính tổng thể, 1.000 người giàu nhất Trung Quốc có tài sản bình quân 924 triệu USD. Theo Hồ Nhuận, Trung Quốc hiện có khoảng 1 triệu người có tài sản cá nhân từ 1,5 triệu USD trở lên. Còn theo một báo cáo của Merrill Lynch và Capgemini, năm 2010, nước Mỹ có hơn 3 triệu người có từ 1 triệu USD trở lên các tài sản có thể đầu tư.
Số lượng triệu phú, tỷ phú của Trung Quốc đang tăng với tốc độ 2 con số, năm nay cao hơn năm trước khoảng 10%.
Trang CNBC đã điểm qua 10 tỷ phú giàu nhất nước này năm nay theo số liệu từ Hồ Nhuận, với thứ tự từ dưới lên
10. Yang Huiyan, 30 tuổi
Tài sản: 5,6 tỷ USD
Công ty: Country Garden
Yang Huiyan là người phụ nữ giàu thứ hai ở Trung Quốc đại lục, và là tỷ phú trẻ nhất trong top 10 người giàu nhất Trung Quốc. Cô Yang được thừa kế phần lớn gia sản từ người cha là Yang Guoqiang. Ông Yang nguyên là một nông dân, sau giàu lên nhờ kinh doanh bất động sản. Hồi năm 2007, công ty Country Garden do ông sáng lập cách đó 10 năm đã thu về 1,65 tỷ USD trong đợt IPO ở Hồng Kông.
Sau đó, ông Yang đã chuyển 70% cổ phần của công ty này cho con gái. Cũng trong năm 2007, cô Yang đã được tạp chí Forbes xếp hạng là người phụ nữ giàu nhất châu Á, với giá trị tài sản ròng khoảng 16 tỷ USD. Yang Huiyan tốt nghiệp Đại học Ohio của Mỹ và kết hôn với con trai của một quan chức cao cấp của Trung Quốc. Hiện cô đang giữ chức Chủ tịch của Country Garden.
9. He Xiangjian, 69 tuổi
Tài sản: 6,3 tỷ USD
Công ty: Midea Group
Lần đầu tiên lọt vào top 10 của danh sách này, He Xiangjian là người sáng lập kiêm Chủ tịch Midea Group, công ty sản xuất thiết bị gia dụng lớn thứ nhì trên thị trường chứng khoán Trung Quốc. Khởi nghiệp từ một xưởng sản xuất nút chai vào năm 1968, đến năm 1980, ông He đứng ra thành lập Midea. Công ty sản xuất và bán lẻ khổng lồ của ông hiện có 13.000 cửa hàng khắp Trung Quốc, với 130.000 nhân viên, cộng thêm các nhà máy ở Việt Nam, Belarus và Ai Cập. Doanh thu của Midea trong nửa đầu năm nay đã tăng lên mức 9,7 tỷ USD.
8. Liu Yongxing, 63 tuổi
Tài sản: 6,4 tỷ USD
Công ty: East Hope Group
Tập đoàn East Hope Group do ông Liu Yongxing sáng lập là hãng sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất Trung Quốc. Tập đoàn này được ông Liu và ba anh em trai của ông mở ra vào năm 1982, với chỉ 120 USD tiền vốn. Ngày nay, tập đoàn đã sản xuất 100 loại thức ăn chăn nuôi, đồng thời sở hữu một trong những nhà máy sản xuất phôi nhôm lớn nhất châu Á đặt ở vùng Nội Mông.
7. Wu Yajun, 47 tuổi
Tài sản: 6,6 tỷ USD
Công ty: Longfor Properties
Theo Hồ Nhuận, bà Wu Yajun hiện là người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc, đồng thời là người phụ nữ tự làm ra tài sản giàu nhất thế giới. Khối tài sản 6,6 tỷ USD của bà Wu đã tăng gấp rưỡi so với mức 4,4 tỷ USD vào năm 2010. Năm nay là năm thứ 10 bà Wu lọt vào danh sách những người giàu nhất Trung Quốc.
Không chỉ là một kỹ sư cơ khí, bà Wu còn từng viết báo tại hãng tin China Shirong trước khi cùng chồng thành lập công ty bất động sản Chongqing Zhongjianke Real Estate vào năm 1995. Sau đó, công ty này được đổi tên thành Longfor Properties. Hiện gia đình của bà Chủ tịch Wu đang năm 76% cổ phần của công ty này.
6. Wang Jianlin, 56 tuổi
Tài sản: 7,1 tỷ USD
Công ty: Dalian Wanda Group
Ông Wang Jianlin là Chủ tịch của một trong những công ty phát triển bất động sản lớn nhất châu Á hiện nay, công ty Dalian Wanda Group. Được thành lập năm 1988, công ty này hiện có trong tay 7 triệu m2 diện tích mặt bằng thương mại cho thuê tại 32 thành phố Trung Quốc.
Doanh thu của Dalian Wanda trong 6 tháng đầu năm nay tăng gần 70% so với cùng kỳ năm trước, lên 9,66 triệu USD. Công ty dự kiến sẽ đạt doanh thu trên 15,6 tỷ USD trong năm 2011. Từ năm 1996 đến nay, ông Wang còn đóng vai trò là một nhân vật chính trị tích cực của Trung Quốc và nắm giữ vị trí trong một số tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
5. Xu Jiayin, 57 tuổi
Tài sản: 7,2 tỷ USD
Công ty: Evergrande Real Estate Group
Đây là năm thứ 5, tỷ phú địa ốc Xu Jiayin lọt vào danh sách những người giàu nhất Trung Quốc. Năm 2010, ông Xu - Chủ tịch của hãng bất động sản lớn thứ nhì Trung Quốc về doanh số - mới chỉ xếp thứ 20 trong danh sách. Công ty Evergrande được ông Xu thành lập tại Quảng Châu vào năm 1996, với tên ban đầu là Hengda.
Hiện công ty này có dự án tại hơn 100 thành phố khắp Trung Quốc. Hồi năm 2007, các cổ đông ngoại gồm Merrill Lynch, Deutsche Bank và Temasek Holdings đã chi 400 triệu USD để có 8% cổ phần của Evergrande. Một năm sau đó, công ty này huy động được 722 triệu USD trong vụ IPO tại Hồng Kông. Trong 6 tháng đầu năm nay, lợi nhuận ròng của công ty tăng 133% so với cùng kỳ năm trước, lên 910 triệu USD.
4. Yan Bin, 57 tuổi
Tài sản: 7,8 tỷ USD
Công ty: Reignwood Group
Tỷ phú Yan Bin là nhà sản xuất đồ uống thứ 2 góp mặt trong top 5 người giàu nhất Trung Quốc. Ông Yan đã nằm trong top 5 này suốt 10 năm qua. Năm 1984 tại Thái Lan, ông sáng lập Reignwood Group hoạt động trên nhiều lĩnh vực sản phẩm và dịch vụ như đồ uống năng lượng, sân golf, tài chính, văn hóa nghệ thuật…
Đến năm 1990, văn phòng công ty được mở ở Bắc Kinh, rồi vào năm 1995, công ty này giành quyền trở thành nhà bán lẻ độc quyền của thương hiệu đồ uống năng lượng Red Bull của Áo tại Trung Quốc. Doanh số Red Bull tăng trưởng mạnh mẽ giúp tài sản của ông Yan ngày càng lớn.
3. Robin Li Yanhong, 43 tuổi
Tài sản: 8,8 tỷ USD
Công ty: Baidu
Robin Li Yanhong là tỷ phú tự thân trẻ tuổi nhất trong top 10 người giàu nhất Trung Quốc. Vào năm 2002, Robin đã đồng sáng lập công ty Internet lớn nhất Trung Quốc về giá trị vốn hóa - Baidu, cùng với Eric Xu. Trước đó, Robin từng phát triển phần mềm cho hai công ty Mỹ là IDD và Infoseek. Baidu hiện là công cụ tìm kiếm trực tuyến số 1 ở Trung Quốc, đồng thời còn sở hữu nhiều website khác.
Từ khi Google rời Trung Quốc năm 2010, Baidu chiếm trên 70% thị trường tìm kiếm ở nước này. Năm 2007, Baidu còn trở thành công ty Trung Quốc đầu tiên có tên trong chỉ số Nasdaq 100 của thị trường chứng khoán Mỹ. Năm 2010, tài sản của CEO kiêm Chủ tịch Baidu Robin Li đã tăng gấp đôi lên 5,3 tỷ USD. Đến năm nay, khối tài sản này tăng thêm 66% lên 8,8 tỷ USD.
2. Zong Qinghou, 66 tuổi
Tài sản: 10,7 tỷ USD
Công ty: Hangzhou Wahaha Group
“Vua” đồ uống Trung Quốc Zong Qinghou đã tụt xuống vị trí thứ hai trong danh sách 10 người giàu nhất nước này năm nay, từ vị trí số 1 trong năm ngoái. Lý do là tài sản của ông co lại còn 10,7 tỷ USD từ mức 12 tỷ USD. Hãng Hangzhou Wahaha Group mà ông Zong giữ vai trò Chủ tịch kiêm CEO hiện là hãng đồ uống lớn nhất Trung Quốc. Khởi điểm của công ty này chỉ là một cửa hiệu nhỏ, thành lập ở Hàng Châu năm 1987.
Đến nay, Hangzhou Wahaha đã có khoảng 200 công ty thành viên, với 40 cơ sở sản xuất ở khắp Trung Quốc. Công ty chiếm thị phần 15% trên thị trường đồ uống nhẹ của Trung Quốc, doanh số của mảng thời trang trẻ em trong công ty cũng vượt 1 tỷ USD mỗi năm. Năm 2010, doanh số của công ty đạt 8,6 tỷ USD. Theo dự định của ông Zong, công ty này sẽ mở 100 đại siêu thị ở Trung Quốc trong vài năm tới để cạnh tranh với các “đế chế” bán lẻ phương Tây Wal-Mart và Carrefour.
1. Liang Wengen, 55 tuổi
Tài sản: 11 tỷ USD
Công ty: Sany Group
Tỷ phú Liang Wengen là Chủ tịch của Sany Group, một trong những hãng sản xuất thiết bị xây dựng lớn nhất Trung Quốc. Ông Liang đã cùng 3 đối tác khác thành lập Sany, ban đầu là một nhà máy nhỏ ở Hồ Nam, vào năm 1989.
Đến nay, công ty này đã có độ phủ sóng toàn cầu, với 5 khu công nghiệp ở Trung Quốc, 4 cơ sở sản xuất tại Mỹ, Đức, Ấn Độ, Brazil, và 24 công ty bán hàng khắp thế giới. Máy trộn bê tông của Sany đã được sử dụng để xây dựng đập Tam Hiệp nổi tiếng. Được lợi từ doanh quá trình đô thị hóa của Trung Quốc, doanh thu của Sany đạt mức 7,8 tỷ USD trong năm 2010. 58,2% cổ phần của Sany hiện thuộc về tỷ phú Liang.
Đọc thêm
Những tỷ phú mới phất lên từ cơn sốt AI năm 2025
Theo nhận định của hãng tin CNBC, sự bùng nổ của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành “cơn sốt tạo ra của cải lớn nhất trong lịch sử hiện đại”...
Warren Buffett thất vọng vì Kraft Heinz chia tách công ty
Công ty Berkshire Hathaway của ông Buffett hiện là cổ đông lớn nhất của Kraft Heinz với tỷ lệ cổ phần 27,5%...
Mỹ muốn ngân hàng Mỹ hạn chế giao dịch với Trung Quốc
CEO hai ngân hàng lớn của Mỹ bị triệu tập vì liên quan các vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của doanh nghiệp Trung Quốc..
Tesla ngày càng đuối trong cuộc cạnh tranh với xe điện Trung Quốc ở châu Âu
Doanh số của hãng xe điện Mỹ Tesla tiếp tục giảm mạnh ở châu Âu trong tháng 7, khi người mua xe tại thị trường khu vực này chuộng xe BYD hơn...
Xe điện Trung Quốc đang định hình lại thị trường ô tô toàn cầu
Tốc độ và quy mô của cuộc cách mạng xe điện ở Trung Quốc đã khiến thế giới bất ngờ, và các nhà phân tích cho rằng xu hướng này chưa hề có dấu hiệu chậm lại...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: