Hiện nay, ngày càng có nhiều người tiêu dùng trẻ tìm kiếm những mẫu đồng hồ có mức giá phải chăng hơn nhưng vẫn không phải đánh đổi về phong cách, mở ra cơ hội cho các thương hiệu giá tầm trung vốn đã đầu tư đáng kể để nâng cấp sản phẩm và hoạt động tiếp thị.
Nhóm khách hàng thuộc thế hệ Gen Z tuy có thể chưa đủ khả năng chi trả cho một chiếc Rolex trị giá 50.000 USD, nhưng vẫn có rất nhiều lựa chọn hấp dẫn khác để theo đuổi.
Khái niệm “giá phải chăng” trong ngành đồng hồ có sự khác biệt khá lớn tùy từng phân khúc. Liên đoàn Công nghiệp Đồng hồ Thụy Sĩ phân loại các sản phẩm xuất khẩu của mình thành bốn phân khúc giá, từ dưới 250 USD cho đến trên 3.700 USD.
Để dễ hình dung, một chiếc Rolex Oyster Perpetual thường có giá bán lẻ hơn 6.000 USD. Các thương hiệu đang ghi nhận đà tăng trưởng gần đây - bao gồm Casio, Seiko và Citizen, được xem là “bộ ba lớn” của ngành đồng hồ Nhật Bản - đều được biết đến với các sản phẩm có giá dưới 1.000 USD.
Tất nhiên, các thương hiệu xa xỉ nổi bật nhất như Rolex hay Cartier vẫn ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể, với các dòng sản phẩm siêu cao cấp có giá trên 10.000 USD đóng góp phần lớn vào đà tăng trưởng chung của thị trường đồng hồ, theo dữ liệu từ Morgan Stanley.
Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, các công ty vốn trước nay tập trung vào phân khúc giá thấp hơn - bao gồm các thương hiệu đồng hồ Mỹ và Nhật Bản thường bị bỏ qua trong các báo cáo phân tích thị trường vốn chủ yếu tập trung vào hàng xuất khẩu Thụy Sĩ - cũng đang chứng kiến đà tăng trưởng mạnh mẽ, nhờ mở rộng danh mục sản phẩm, đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, đồng thời từng bước định hướng người mua mới tiến dần lên các phân khúc cao cấp hơn.
Trong tháng 7, Swatch Group công bố doanh số nửa đầu năm 2026 tăng 8,5%, nhờ nhu cầu mạnh đối với các dòng sản phẩm ở phân khúc phổ thông và tầm trung. Trong khi đó, Casio, Seiko và Citizen đều ghi nhận mức tăng trưởng doanh số hai chữ số trong tháng 5, với Seiko và Citizen lần đầu tiên vượt mốc doanh số 1 tỷ euro (khoảng 1,1 tỷ USD) mỗi năm.
Nỗ lực tái cấu trúc của Fossil, sau gần một thập kỷ theo đuổi mảng thiết bị đeo thông minh trước khi đóng cửa mảng smartwatch vào năm 2024, đang dần cho thấy kết quả tích cực nhờ thu hút khách hàng mới thông qua các thiết kế mang tính hoài cổ.
Ví dụ tiêu biểu nhất là việc thương hiệu này cho ra mắt trở lại mẫu đồng hồ “Big Tic” giá 195 USD từ năm 1999 vào tháng 3 vừa qua, được tạp chí GQ ca ngợi hồi đầu năm là “một kỳ tích của thiết kế bo tròn phong cách Y2K”.
Tương tự, bộ sưu tập Heritage 1917 của Movado - ra mắt vào mùa thu năm ngoái với mức giá từ 850 đến 1.895 USD - cũng lấy cảm hứng từ các thiết kế lưu trữ trong quá khứ và đã được công ty này nhắc đến như một trong những sản phẩm có doanh số ấn tượng trong các buổi báo cáo kết quả kinh doanh gần đây.
Cổ phiếu của Fossil đã tăng hơn 75% trong sáu tháng qua, trong khi cổ phiếu của Movado Group tăng 57%, một phần nhờ vào cách hai thương hiệu này đáp ứng làn sóng người tiêu dùng trẻ mới. Cả hai thương hiệu cũng đang chú trọng hơn đến các xu hướng được ưa chuộng trong nhóm khách hàng nữ, như thiết kế mặt đồng hồ nhỏ hơn hoặc dáng hình chữ nhật.
Cùng lúc đó, các dòng đồng hồ tầm trung cũng đang ngày càng thu hút sự quan tâm của những người chơi đồng hồ am hiểu. Nhiều người trong số họ nhận ra rằng không nhất thiết phải chi đến 10.000 USD mới có thể sở hữu một chiếc đồng hồ chất lượng cao.
Phiên bản mới nhất của dòng đồng hồ HydroConquest thuộc thương hiệu Longines (thuộc sở hữu của Swatch) - mẫu đồng hồ lặn Thụy Sĩ giá 2.200 USD ra mắt vào tháng 3 - là một ví dụ điển hình cho loại sản phẩm mới, vừa mang lại giá trị đẳng cấp, vừa có mức giá hợp lý, đáp ứng đúng kỳ vọng của giới sưu tầm.
Sự quan tâm ngày càng lớn đối với các sản phẩm chất lượng cao và mang tính đổi mới đang tạo điều kiện cho các thương hiệu giá trị như Seiko mở rộng danh mục sản phẩm.
Theo ông Musgrove, một thập kỷ trước, Seiko hiếm khi bán ra các mẫu đồng hồ có giá trên 1.000 USD. Nhưng hiện nay, thương hiệu này đã có nhiều sản phẩm được bán với giá trên 3.000 USD, đồng thời mở các cửa hàng chuyên biệt dành riêng cho dòng Grand Seiko, với mức giá khởi điểm hiện tại là 2.600 USD.
Nhìn chung, các thương hiệu đồng hồ giá phải chăng đã có sự cải thiện đáng kể về đổi mới sản phẩm, hoạt động tiếp thị và kênh phân phối, theo ông Jean-Philippe Bertschy, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Cổ phiếu Thụy Sĩ tại Vontobel.



Từ Proya đến Florasis, các thương hiệu làm đẹp Trung Quốc đang tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài, trong bối cảnh thị trường nội địa vẫn còn nhiều biến động...
Một vụ xô xát xảy ra xung quanh cuộc biểu tình của tổ chức quyền động vật PETA tại Tuần lễ thời trang New York đã khiến len lông cừu cùng những tác động của nó đến phúc lợi động vật một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý...
Phụ nữ Trung Quốc đang định hình nội dung về môn thể thao này trên mạng xã hội Xiaohongshu, trong khi tại các sân golf thực tế, số lượng nam giới vẫn nhiều gấp bốn lần nữ giới. Các thương hiệu thời trang đang tận dụng tối đa cơ hội từ xu hướng này...
Chi phí năng lượng, vận chuyển và nguyên vật liệu đang leo thang do ảnh hưởng từ cuộc xung đột tại Iran, và người tiêu dùng nhiều khả năng sẽ bắt đầu cảm nhận rõ tác động này ngay trong mùa thu năm nay...
Một vụ tranh chấp bản quyền thương hiệu với một hãng trà sữa nội địa đã châm ngòi cho làn sóng phản ứng mang tính tinh thần dân tộc, khiến tình trạng sụt giảm nhu cầu vốn đã tồn tại của nhà mốt sinh lời nhiều nhất thuộc tập đoàn LVMH càng thêm trầm trọng...
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Nhu cầu làm mát đang gia tăng mạnh mẽ trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp. Để giải bài toán bảo vệ tầng ô-dôn và giảm phát thải, Việt Nam đang thúc đẩy các chiến lược làm mát bền vững nhân kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali...