Dòng tiền ảm đạm cuối năm, cổ phiếu ngân hàng nhỏ vẫn tăng tốt
Kim Phong
27/12/2021, 12:13
Thị trường kém sôi động đáng kể khi bước vào tuần giao dịch cuối cùng của năm 2021. Thanh khoản sụt giảm mạnh trên cả hai sàn có thể đến từ việc hạn chế sử dụng margin cũng như không nhiều nhà đầu tư muốn hành động “liều lĩnh”. Tuy nhiên điều này cho thấy dường như thị trường vẫn đang phụ thuộc nhiều vào vốn vay...
Diễn biến của VNSmallcap còn yếu hơn VN-Index, cho thấy dòng tiền nóng cũng đang nguội.
Thị trường kém sôi động đáng kể khi bước vào tuần giao dịch cuối cùng của năm 2021. Thanh khoản sụt giảm mạnh trên cả hai sàn có thể đến từ việc hạn chế sử dụng margin cũng như không nhiều nhà đầu tư muốn hành động “liều lĩnh”. Tuy nhiên điều này cho thấy dường như thị trường vẫn đang phụ thuộc nhiều vào vốn vay.
Giao dịch nguội lạnh ở tất cả các nhóm cổ phiếu. Toàn sàn HoSE chỉ có 7 mã kịch trần, HNX cũng có 7 mã và UpCOM là 10 mã. Các chỉ số diễn biến khá giống nhau: Tăng nhẹ đầu phiên sau đó trượt giảm xuống dưới tham chiếu và những phút cuối lình xình.
VN-Index tăng cao nhất khoảng 20 phút đầu phiên sáng, cũng chỉ trên tham chiếu 0,68% và giảm chạm đáy khoảng 11h, mất 0,48%. Chốt phiên sáng tăng chỉ 0,56 điểm tương đương 0,04%. Nhìn chung các chỉ số khác như VN30-Index, Midcap hay Smallcap đều diễn biến theo mô-típ này với biên độ rất hẹp.
Biên dao động nhỏ, thanh khoản thấp và độ rộng không quá chênh lệch (HoSE có 155 mã tăng/284 mã giảm) cho thấy cung cầu ở trạng thái cân bằng và dòng tiền yếu không đủ tạo áp lực nghiêng hẳn về bên nào. Đặc biệt VN30-Index tăng 1,33 điểm (0,09%) và cũng chỉ có 15 mã tăng/13 mã giảm. Rổ blue-chips này không có bất kỳ cổ phiếu đột biến nào.
Mạnh nhất nhóm blue-chips là TPB tăng 3,69% nhưng vốn hóa mã này quá nhỏ. Mã này có phiên tăng vượt đỉnh lịch sử tuần trước, lên đỉnh cao mới nhưng thanh khoản cũng bình bình với 4,68 triệu cổ tương đương 187 tỷ đồng. Giao dịch này không có gì án tượng so với các phiên tuần trước.
Tuy nhiên TPB là một đại diện của xu hướng mờ nhạt sáng nay, là các cổ phiếu ngân hàng nhỏ tăng giá khá tốt. EIB có phiên kịch trần thứ 3 liên tiếp, lên 33.250 đồng, xấp xỉ đỉnh cao lịch sử hồi tháng 6 vừa qua. EIB vẫn đang được chặn mua trần hơn 783 ngàn cổ, hứa hẹn khả năng vượt đỉnh này. Ngoài EIB, ABB cũng tăng 5,71%, SSB tăng 3,64%, VBB tăng 2,3%, SGB tăng 1,69%, BVB tăng 1,38%...
Nhóm cổ phiếu ngân hàng blue-chips chỉ có HDB, SHB tăng trên 1%. VCB, STB, MBB đang giảm. Dù vậy tổng thể cả nhóm này trên 3 sàn tăng giá là chủ yếu, chỉ có 5/27 mã giảm, 15/27 mã tăng.
VN-Index lẫn VN30-Index tăng không đáng kể sáng nay do không có cổ phiếu dẫn dắt nào. Ngoài VCB, VHM cũng đang giảm 0,48%, HPG giảm 0,11%, GVR giảm 1,79%. VNM, VPB tham chiếu, các mã TCB, BID, CTG, GAS, MSN đều tăng quá nhẹ.
Một số cổ phiếu nhỏ vẫn tăng giá khá tốt.
Hiện tượng nguội lạnh có thể nhìn thấy rõ hơn ở các cổ phiếu vừa và nhỏ. Smallcap đang giảm 0,04% với 67 mã tăng/109 mã giảm. Midcap tăng 0,08% với 21 mã tăng/41 mã giảm. Trong 7 cổ phiếu đang kịch trần ở HoSE, YEG, EIB, PTC, TNA là thanh khoản khá tốt. Bên HNX có API, CMS, IDJ, APS là đáng kể. UpCOM toàn các cổ phiếu giao dịch lẻ tẻ không chắc giá trần có trụ được tới phút kế tiếp hay không.
Tổng thể dòng tiền suy yếu là nguyên nhân chính khiến giao dịch lình xình sáng nay. Giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết giảm khoảng 18% so với sáng phiên trước, đạt 13.686 tỷ đồng, thấp nhất 12 phiên. VN30 chỉ khớp loanh quanh 4 ngàn tỷ. Điểm tốt là thanh khoản thấp nhưng thị trường ít biến động, nhất là VN30, ngoài GVR thì không có mã nào giảm đáng chú ý.
Thanh khoản nổi trội phiên sáng là MSN với 1.190 tỷ đồng, chiếm tới xấp xỉ một phần ba giá trị cả rổ VN30. Do MSN giao dịch quá nổi bật nên các cổ phiếu còn lại trong rổ thực ra đã giảm thanh khoản rất mạnh. Nếu cùng trừ đi MSN, sáng nay giao dịch ở nhóm VN30 giảm tới 31% so với sáng hôm thứ Sáu tuần trước. Điều này thể hiện ngay cả các nhà đầu tư lớn cũng đang giảm giao dịch.
Khối ngoại giao dịch không giảm cường độ dù ngay sau lễ Giáng sinh, sáng nay giải ngân 475,4 tỷ đồng trên HoSE, chiếm 3,7% sàn này, tức là cũng ở mức bình thường. Giá trị bán đạt 318,4 tỷ, tương đương mức ròng gần 157 tỷ đồng. GTG được mua ròng tốt nhất với gần 67 tỷ, KDH, VRE với hơn 24 tỷ, KBC khoảng 23 tỷ. Phía bán có duy nhất 2 mã trên 10 tỷ ròng là FRT và DPM.
Doanh nghiệp bán lẻ nhỏ đóng cửa hàng loạt, thời cơ cho doanh nghiệp lớn, cổ phiếu sớm bứt phá?
Lãnh đạo doanh nghiệp ồ ạt "thoát hàng" trong những ngày giao dịch cuối năm 2021
Xu thế dòng tiền: Rung lắc để lên tiếp hay thị trường đã đạt đỉnh?
Thị trường tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 3 liên tiếp khi VN-Index chạm sát tới mốc 1700 điểm, tăng 0,9%. Tuy nhiên diễn biến tuần qua đã xuất hiện những tín hiệu khác lạ khi chỉ số lên càng cao, cổ phiếu giảm giá càng nhiều.
Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế
Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.
VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng quanh 1.600 điểm
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 25-29/8/2025.
Vì sao chưa đầy một tháng khối ngoại đã bán ròng hơn 1 tỷ USD?
Thông thường mỗi khi định giá của nhóm ngân hàng PB xấp xỉ 2x là khối ngoại bán ra vì theo quan điểm của dòng vốn ngoại, mức giá này không còn hấp dẫn nữa.
Kiểm toán thông đồng doanh nghiệp bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng
Doanh nghiệp kiểm toán“bắt tay” với khách hàng để bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng, buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất chính và bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán; kiểm toán viên trực tiếp tham gia cũng bị phạt tiền và thu hồi giấy phép hành nghề...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: