
Thanh khoản trên hai sàn niêm yết sáng nay sụt giảm 10% so với phiên trước trong khi cổ phiếu giảm giá áp đảo hoàn toàn số tăng. VN-Index đang chốt sát giá thấp nhất phiên, bốc hơi 234,38 điểm tương đương -1,97% và lần thứ 2 trong vòng 2 phiên lùi sát xuống mức 1200 điểm.
HoSE chốt phiên sáng với 38 mã tăng/395 mã giảm, trong đó 183 mã giảm quá 2% và 65 mã khác giảm trong biên độ 1% tới 2%. Với biên độ giảm mạnh và lan rộng như vậy, thanh khoản sụt giảm chứ không tăng đột biến cho thấy hiệu ứng chủ đạo là dòng tiền rút lui. Nhà đầu tư chờ mua giá rất sâu để đợi bên bán tháo chạy quyết liệt hơn.
Ngay sau khi mở cửa VN-Index đã bốc hơi gần 23 điểm. Sau giai đoạn giằng co hồi lại không đáng kể trong phiên, chỉ số tạo đáy lúc 11h15, giảm 26 điểm và chốt phiên còn giảm 24,38 điểm. Mức nảy cao nhất trong phiên của VN-Index co hẹp biên độ giảm xuống còn gần 14 điểm. Như vậy lực cầu bắt đáy là rất yếu và thụ động.
Nhóm blue-chips hoàn toàn thất bại trong việc nâng đỡ chỉ số, khi 30 mã trong rổ VN30 đều đỏ với 26 mã giảm trên 1%, trong đó 17 mã giảm từ 2% trở lên. Trong 10 mã vốn hóa lớn nhất, TCB giảm 3,4%, VHM giảm 2,64%, VIC giảm 2,62%, HPG giảm 2,57%, CTG giảm 2,85% là những cổ phiếu kém nhất. FPT là mã duy nhất của Top 10 giảm nhẹ dưới 1%, mất 0,89% so với tham chiếu. Chỉ số VN30-Index chốt phiên sáng giảm 2,02% cho thấy sức ảnh hưởng tiêu cực của nhóm này.
Chỉ với 38 mã còn tăng lúc chốt phiên trên sàn HoSE, những cổ phiếu đi ngược dòng chỉ là các “đốm xanh” lẻ loi. Thanh khoản vài triệu tới vài chục triệu đồng là lợi thế giữ giá, nhưng thực chất cũng không đảm bảo độ tin cậy. EIB tăng 1,94% khớp 78,7 tỷ; AGG tăng 1,75% khớp 12,2 tỷ; BSI tăng 1,16% khớp 18 tỷ; CTS tăng 1,15% khớp 35 tỷ; FTS tăng 0,94% với 53,9 tỷ; HAH tăng 0,25% với 48,7 tỷ là các cổ phiếu duy nhất đáng kể.
Phía giảm dĩ nhiên áp đảo hoàn toàn. Nhóm giảm quá 2% đang chiếm xấp xỉ 60% tổng thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE. HPG, MBB, SSI, VPB, TCB, TPB, VHM là những cổ phiếu thanh khoản lớn nhất nhóm này. Các blue-chips lại đang là những cổ phiếu chịu ảnh hưởng nặng nề của tính thanh khoản. Thậm chí không loại trừ khả năng đang bị giải chấp chéo khi các cổ phiếu đầu cơ đã mất giá quá nhiều.
Thị trường chứng khoán Việt Nam đỏ lửa trong phiên sáng nay một phần chịu tác động từ thế giới. Cuối tuần qua chứng khoán Mỹ giảm rất mạnh và sáng nay thị trường châu Á chứng kiến đợt bán tháo dữ dội tại Nhật và Hàn Quốc. Mặc dù cuối tuần qua thị trường trong nước có phiên phục hồi tốt, nhưng thanh khoản yếu cho thấy rủi ro bull-trap hiện hữu. Nhà đầu tư không dám mua đuổi giá cao hơn là lý do khiến thị trường sáng nay sụt giảm với biên độ rất lớn nhưng thanh khoản lại không đột biến.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng quay lại đà bán ròng rất mạnh, rút khoảng 481,3 tỷ đồng trên sàn HoSE. Đây là mức bán ròng lớn nhất trong 7 phiên sáng vừa qua. Các cổ phiếu bị bán mạnh là HPG -65,2 tỷ, FPT -54,4 tỷ, TCB -34,2 tỷ, SSI -31,6 tỷ, STB -27,2 tỷ, VPB -20,9 tỷ. Bên mua duy nhất VNM 53,8 tỷ là đáng kể.
VN-Index điểm thấp nhất sáng nay đã tới 1210.6 điểm, tương đương với mức thấp nhất phiên cuối tuần trước (1209,77 điểm). Như vậy chỉ số đang kiểm định lại vùng hỗ trợ 1200 điểm lần thứ 2. Thị trường cần có lực cầu bắt đáy xuất hiện để củng cố tín hiệu hỗ trợ quanh ngưỡng này.




Tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong quý 2 vừa qua đạt mức thấp nhất kể từ năm 2022, do tình trạng suy giảm đầu tư ngày càng nghiêm trọng và nhu cầu tiêu dùng tiếp tục ảm đạm...
Dòng tiền cực nhỏ sáng nay tiếp tục “mở đường” cho nhịp điều chỉnh kiểm tra áp lực bán. HoSE khớp cả phiên chỉ đạt 4.752 tỷ đồng, giảm mạnh 20% so với sáng hôm qua và tương đương ngưỡng thấp kỷ lục hồi đầu tháng 6 vừa qua.
Lũy kế 6 tháng năm 2026, các ETF cổ phiếu Việt Nam ghi nhận rút ròng gần 5 nghìn tỷ đồng, giảm 37,3% so với cùng kỳ, cho thấy áp lực rút vốn của khối ETF đang dần hạ nhiệt mặc dù nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì bán ròng trên thị trường.
Nhóm tổ chức trong nước và tổ chức nước ngoài ghi nhận mức giảm giá trị giao dịch mạnh nhất, lần lượt 46,2% và 29,4% so với tháng trước, cho thấy các nhà đầu tư lớn vẫn duy trì tâm lý thận trọng và chưa sẵn sàng gia tăng tỷ trọng trong bối cảnh thiếu các động lực hỗ trợ rõ ràng.
Riêng giai đoạn 2026-2030, Việt Nam cần huy động khoảng 5,4 triệu tỷ đồng thông qua thị trường chứng khoán. Đây là con số rất lớn, gấp hơn hai lần tổng lượng vốn huy động qua thị trường chứng khoán trong cả giai đoạn 2020-2025.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...