
Trong báo cáo số 1651/BC-KKT ngày 17/10/2023 về tình hình triển khai thực hiện dự án khu bến cảng Mỹ Thuỷ tại khu kinh tế Đông Nam (huyện hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) do Công ty cổ phần liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy (MTIP), Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Trị đã nêu rõ như vậy.
Vào trung tuần tháng 8/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu MTIP khẩn trương thực hiện các thủ tục để thi công dự án cảng Mỹ Thủy ngay trong tháng 9/2023; đồng thời giao Uỷ ban nhân dân huyện Hải Lăng tập trung nhân lực, phối hợp các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt băng toàn bộ diện tích còn lại giai đoạn 1 gồm 13,4 ha hoàn thành trước ngày 30/8/2023, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.
Tuy nhiên, đến cuối tháng 9 vừa qua dự án lại tiếp tục lỡ hẹn, không thể thi công theo kế hoạch và yêu cầu của tỉnh Quảng Trị mà nguyên nhân chủ yếu vẫn là vấn đề mặt bằng. MITP lúc đó cho biết, các thủ tục về xây dựng để thi công dự án đã xong nhưng còn vướng giải phóng mặt bằng và chuyển đổi rừng; mà chuyển đổi rừng phải có quyết định của Thủ tướng, dự kiến trong tháng 10/2023 mới hoàn thành phần thủ tục này.
Trong báo cáo số 1651, Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Trị cho biết, đến nay dự án đã hoàn thành các thủ tục quy hoạch chi tiết, quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất; báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), báo cáo nghiên cứu khả thi (F/S). Về giải phóng mặt bằng, trong giai đoạn 1, dự án đã thực hiện được 121 ha /133,67 ha, đạt 90,55%. Phần diện tích còn lại 12,63 ha chưa được bàn giao mặt bằng, dự kiến sẽ hoàn thành việc bàn giao mặt bằng trước ngày 31/10/2023.
Hiện nay, dự án vẫn đang triển khai một số thủ tục pháp lý khác; trong đó hồ sơ xin giao khu vực mặt biển của dự án hiện đã được MTIP nộp cho Bộ Tài nguyên và Môi trường (ngày 17/8/2023) và Bộ này đã có văn bản lấy ý kiến đối với Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và các bộ, ngành liên quan. Dự kiến trong tháng 10 này, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ thành lập đoàn đi khảo sát thực tế, thành lập hội đồng thẩm định để thống nhất ý kiến các bộ trước khi bàn giao khu vực biển theo đề nghị của MTIP.
Về hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, ngày 03/10/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 7063/BNN-KL trình Thủ tướng Chính phủ. Một đàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng đã làm việc với Vụ Nông nghiệp, đại diện Văn phòng Thủ tướng Chính phủ sớm tham mưu trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thực hiện dự án.
Ngoài ra, Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Trị cũng nói thêm là do đặc thù phương án thi công của dự án khu bến cảng Mỹ Thuỷ bắt buộc phải thi công hạng mục đê chắn sóng và nạo vét cát để thi công cầu cảng trước rồi mới thi công các hạng mục khác trên bờ; mà mùa mưa bão ở Quảng Trị kéo dài từ tháng 10 đến tháng 02, nên việc thi công đê chắn sóng trong khoảng thời gian này không bảo đảm an toàn và thuận lợi. Vì thế, chủ đầu tư đã tính toán và đề xuất thời gian tổ chức thi công hạng mục đê chắn sóng dự kiến vào ngày 26/02/2024.
Dự án đầu tư xây dựng bến cảng Mỹ Thủy có tổng vốn đầu tư 14.234 tỷ đồng; trong đó, vốn góp của nhà đầu tư thực hiện dự án là 2.143 tỷ đồng. Giai đoạn 1, dự án sẽ được thực hiện từ năm 2018 – 2025 với bốn bến cảng với số vốn 4.946 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu chiếm 750 tỷ đồng. Dự án có quy mô 685 ha với 10 bến cảng, có thể tiếp nhận tàu có tải trọng 100.000 tấn.
Giai đoạn 2 (từ 2026 – 2031) đầu tư 3 bến với số vốn gần 5.000 tỷ đồng; giai đoạn 3 (từ 2032 - 2036) đầu tư 3 bến với số vốn trên 4.300 tỷ đồng. Dự án phục vụ chủ yếu cho Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, các khu công nghiệp trên địa bàn và hàng hóa quá cảnh từ Lào, đông bắc Thái Lan trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC).
Năm tuyến quốc lộ tiêu chuẩn cao tốc được đề xuất vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ bao gồm: Cao tốc Vành đai 1, cao tốc Vành đai 2, cao tốc Hà Tĩnh - Cầu Treo, cao tốc Huế - A Lưới và cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa...
Lễ khởi công có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, đây được xem là chương trình đầu tư hạ tầng và an sinh xã hội có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của Thủ đô...
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Đối với hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam, truyền thông báo chí đang đóng vai trò là người đồng hành chiến lược, không chỉ giúp lan tỏa câu chuyện khởi nghiệp mà còn góp phần kết nối cơ hội, khơi mở nguồn lực và thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp...
TP.Hồ Chí Minh đang chuẩn bị xây dựng đề án quy mô lớn nhằm tái định hình toàn bộ cách tiếp cận đối với chống ngập, thoát nước và xử lý nước thải trong bối cảnh thành phố mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.