10:24 19/06/2015

EU sắp họp khẩn cấp vì Hy Lạp

DIỆU MINH

Hy Lạp còn rất ít thời gian để tránh tình trạng vỡ nợ

Hy Lạp chỉ còn chưa đến hai tuần để thoả thuận với các chủ nợ, nếu không nước này sẽ lâm vào tình trạng vỡ nợ - Ảnh: Telegraph.
Hy Lạp chỉ còn chưa đến hai tuần để thoả thuận với các chủ nợ, nếu không nước này sẽ lâm vào tình trạng vỡ nợ - Ảnh: Telegraph.
Các lãnh đạo khối đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vào thứ hai tuần tới sau khi nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp thất bại.

Cuộc họp của các bộ trưởng tài chính trong khối diễn ra hôm qua, nhưng không mang lại bước tiến nào, và theo các quan chức tham gia cuộc họp, các bên “chưa có khả năng đạt được thoả thuận nào”, theo BBC.

Hy Lạp chỉ còn chưa đến hai tuần để thoả thuận với các chủ nợ, nếu không nước này sẽ lâm vào tình trạng vỡ nợ.

Các nguồn tin cho hay hôm nay Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng sẽ họp khẩn về tình trạng ngày càng xấu của các ngân hàng tại Hy Lạp. Giới phân tích cho rằng ECB sẽ phải gia hạn việc cung cấp vốn cho các ngân hàng nước này, bởi làn sóng rút tiền của khách hàng do lo ngại Hy Lạp sẽ bị buộc rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis mới đây cho biết nước ông đã đệ trình một kế hoạch toàn diện và nói rằng bất đồng duy nhất còn lại với các chủ nợ liên quan đến khoản chi tiêu tương ứng 0,5% GDP của nước này.

Hiện Hy Lạp chỉ còn chưa đến hai tuần để đạt được một thoả thuận với các chủ nợ, nếu không nước này sẽ mất khả năng chi trả khoản nợ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trị giá 1,6 tỷ EURO.

Nếu Hy Lạp vỡ nợ, nước này có thể phải rời khối đồng tiền chung và cả EU. Tuy nhiên, đến nay cả Ủy ban châu Âu, IMF và ECB đều tuyên bố sẽ không cho phép Hy Lạp sử dụng nguồn quỹ bảo lãnh nếu nước này không chấp nhận cải cách như yêu cầu. Các tổ chức này yêu cầu Hy Lạp thực hiện một loạt cải cách kinh tế trong các lĩnh vực hưu trí, thuế VAT và thặng dư ngân sách.