
Trước Nghị quyết 413 mới đây của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) về việc tiếp nhận Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực (EVN Telecom), nhiều khả năng đề nghị được mua EVN Telecom của Hanoi Telecom khó trở thành hiện thực.
Cụ thể, theo tư tưởng Nghị quyết 413 thì Viettel đồng thuận và sẵn sàng thực hiện quyết định của Chính phủ là sẽ bàn giao EVN Telecom cho Viettel.
Tập đoàn này cho biết sẽ tổ chức tiếp nhận nguyên trạng, các nguồn vốn, toàn bộ tài sản, trang thiết bị hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin của EVN Telecom về Viettel.
Theo Viettel, sự chuyển giao này vừa là nhiệm vụ và trách nhiệm mới của Viettel, nhưng cũng là cơ hội để tập đoàn phát triển bền vững, trở thành một tập đoàn hàng đầu trong ngành viễn thông và công nghệ thông tin ở Việt Nam.
Trong Nghị quyết 413, Viettel cũng lên chi tiết các nhiệm vụ cho từng phòng ban như phòng kế hoạch, tài chính, kỹ thuật, chính trị, kinh doanh…; lên kế hoạch để sau khi tiếp nhận EVN Telecom sẽ nhanh chóng đưa “thành viên mới” đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
“Sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì tổ chức bàn giao, tiếp nhận hoàn thành trong tháng 11/2011”, Nghị quyết của Viettel cho biết.
Trong khi đó, ở một kịch bản khác đối với doanh nghiệp viễn thông “nhà đèn”, Công ty Cổ phần Viễn thông Hà Nội (Hanoi Telecom) cũng vừa mới gửi công văn lên Thủ tướng Chính phủ mua lại phần băng tần 3G, thiết bị và hạ tầng mạng 3G của EVN Telecom, tuy nhiên lại không “chủ đích” mua toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng cáp quang chiến lược và các hạ tầng viễn thông khác, mà nếu Chính phủ mong muốn thì Hanoi Telecom mới mua.
Điều đó tức là doanh nghiệp này chỉ mong muốn xin mua phần “ngon ăn”, còn phần “khó xơi” sẽ để cho tập đoàn viễn thông khác.
Hanoi Telecom lấy lý do đã cùng EVN Telecom thi tuyển 3G, cùng cam kết, đầu tư; vì quy định trong quy chế cuộc thi giải băng tần 2 x 15 MHZ, Hanoi Telecom và EVN Telecom được cấp băng tần là trọn vẹn một băng tần nên “không được chia cắt”; và đồng thời cũng để làm “yên lòng” nhà đầu tư quốc tế là Hutchison Telecom - đối tác của Hanoi Telecom.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng, trong thực tế hiện nay thì chỉ có Viettel mới có thể tiếp nhận và vận hành hiệu quả nhất đối với EVN Telecom.
Và cùng với những thông điệp từ nghị quyết trên của Viettel, xem ra, ý định mua EVN Telecom của Hanoi Telecom sẽ khó trở thành hiện thực.



86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Một điểm đáng chú ý trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes là rất ít tỷ phú dưới 30 tuổi tự gây dựng tài sản. Trên toàn cầu, số tỷ phú tự thân trong nhóm tuổi này chỉ có 12 người...
Số người siêu giàu tại châu Âu đang trong xu hướng tăng mạnh và tập trung chủ yếu ở Đức...
Khi cuốn sách này chính thức đến tay độc giả, OpenAI, bất chấp làn sóng tẩy chay đang lan rộng ở Mỹ, đã hoàn tất một trong những vòng gọi vốn lớn nhất trong lịch sử công nghệ, huy động được 122 tỷ USD với mức định giá sau đầu tư lên tới 852 tỷ USD…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.