
Các quan chức Fed cũng nghiêng về khả năng lãi suất có thể bắt đầu được nâng lên trong năm tới.
Phát biểu trong cuộc họp báo sau khi kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài 2 ngày 21-22/9, ông Powell đã giải thích về những bước đi đầu tiên dự kiến của Fed trong việc rút lại các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế vượt qua đại dịch Covid-19. Ông nói việc cắt giảm chương trình mua tài sản “có thể bắt đầu sớm nhất từ cuộc họp tới”.
Cuộc họp mà ông Powell nhắc đến là cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ của Fed dự kiến diễn ra vào ngày 2-3/11. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cánh cửa cho việc chờ thêm một thời gian nếu cần thiết, đồng thời nhấn mạnh rằng việc cắt giảm chương trình mua tài sản không có nghĩa là “đếm ngược” đến việc bắt đầu nâng lãi suất.
Chính sách tiền tệ thời đại dịch của Fed bao gồm chi 120 tỷ USD mỗi tháng để mua vào trái phiếu kho bạc Mỹ và trái phiếu đảm bảo bằng nợ vay thế chấp nhà; và lãi suất giữ ở khoảng 0-0,25%. Trong lần họp này của Fed, các chính sách này được giữ nguyên.
“Thời điểm và tốc độ của việc cắt giảm chương trình mua tài sản sẽ không nhằm mục đích đưa ra một tín hiệu trực tiếp liên quan đến thời điểm nâng lãi suất”, ông Powell phát biểu, phủ nhận bất kỳ mối liên hệ nào giữa hai vấn đề.
Tuy nhiên, người đứng đầu ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới nói ông không cho rằng Fed sẽ bắt đầu nâng lãi suất trước khi hoàn toàn kết thúc chương trình mua tài sản, và chương trình này có thể kết thúc “vào khoảng giữa năm tới”.
“Như vậy là nhanh hơn một chút so với chu kỳ trước”, chiến lược gia trưởng Jim O’Sullivan của TD Securities nhận định với hãng tin Bloomberg về tiến độ dự kiến cắt giảm chương trình mua tài sản của Fed. “Ông ấy đã nói khá rõ trong cuộc họp báo rằng ‘sớm’ có nghĩa là tháng 11”.
Vào năm 2024, Fed mất 10 tháng để hoàn tất việc kết thúc chương trình mua tài sản. Như dự kiến mà ông Powell đưa ra, lần này Fed sẽ chỉ mất khoảng nửa năm để khép lại chương trình.
Trước cuộc họp báo của ông Powell, tuyên bố từ cuộc họp Uỷ ban Thị trường mở (FOMC) – cơ quan quyết định chính sách tiền tệ của Fed – chỉ nói rằng chương trình mua tài sản sẽ sớm được cắt giảm, nhưng không nói là khi nào.
Trong lần họp này, một nửa số quan chức FOMC dự báo lãi suất sẽ bắt đầu tăng trong năm 2022, một nửa cho rằng phải đến năm 2023 mới có thể tăng lãi suất. Điều này cho thấy sự cứng rắn gia tăng, bởi trong cuộc họp hồi tháng 6, phần đông các thành viên FOMC nghiêng về khả năng đến 2023 mới bắt đầu tăng lãi suất.
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh sau cuộc họp của Fed. Phản ứng này của thị trường “là một kết quả rất tốt đẹp cho Fed trên phương diện giao tiếp với thị trường về vấn đề cắt giảm chương trình mua tài sản. Fed có thể hài lòng vì cách giao tiếp của họ đã giúp tránh được nỗi sợ hãi” – nhà quản lý danh mục cấp cao Jeffrey Rosenberg thuộc BlackRock phát biểu.
Tuyên bố của Fed dự báo lãi suất ở thời điểm cuối năm 2023 sẽ là 1%, từ mức dự báo 0,6% đưa ra hồi tháng 6. Đến cuối năm 2024, lãi suất có thể sẽ lên mức 1,8%.
Các quan chức trong FOMC cũng cho rằng lạm phát ở Mỹ trong năm 2022 sẽ tăng lên mức 2,2% và đi ngang ở mức này trong năm 2023, cao hơn mức dự báo 2,1% đưa ra hồi tháng 6.
Tỷ lệ thất nghiệp được dự báo ở mức 3,8% trong 2022 và 3,5% trong 2023, không thay đổi so với dự báo trước.
Tăng trưởng GDP được dự báo đạt 3,8% trong 2022 và 2,5% trong 2023, đều cao hơn so với dự báo trước.
Theo số liệu mới nhất, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ trong tháng 8 vừa qua là 5,2%, giảm mạnh từ mức đỉnh 14,8% vào tháng 4/2020 nhưng vẫn cao hơn mức 3,5% vào tháng 2/2020 – thời điểm trước khi xảy ra đại dịch.
Lạm phát tháng 7 ở Mỹ là 4,2%, vượt xa mục tiêu 2% của Fed. Nhiều quan chức Fed cho rằng lạm phát sẽ sớm hạ nhiệt một khi những gián đoạn chuỗi cung ứng do đại dịch được giải quyết. Tuy nhiên, một số quan chức cũng xem việc giá cả tăng nóng là cơ sở để hối thúc việc tăng lãi suất ngay từ năm 2022.
Khi thị trường trái phiếu liên tục bán tháo trong thời gian gần đây, lãi suất tăng cao trên toàn thế giới, gây áp lực đồng thời lên các chính phủ, doanh nghiệp và người tiêu dùng...
Trung Quốc đang tận dụng lợi thế về quy mô sản xuất và chuỗi cung ứng để mở rộng nhanh ứng dụng robot công nghiệp, thách thức các đối thủ toàn cầu. Trong khi robot hình người thu hút sự chú ý, cuộc cách mạng robot thực sự đang diễn ra âm thầm trong các nhà máy, kho hàng, bệnh viện và cảng biển…
Trong khi có 9 quốc gia đang nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu (EU), 3 trong số những nền kinh tế phát triển hàng đầu châu lục lại quyết tâm đứng ngoài...
Singapore dẫn đầu bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh thế giới năm 2026, trong khi Việt Nam lần đầu góp mặt trong danh sách 70 nền kinh tế được đánh giá...
Nền kinh tế lớn nhất châu Âu được dự báo đang trên đà đạt mức tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) cao nhất kể từ năm 2022, trong khi niềm tin kinh doanh cũng dần cải thiện...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Chính phủ đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2026, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm và xác định những nhiệm vụ trọng tâm cho chặng đường còn lại của năm.