
Hãng ôtô Fiat của Italy ngày 3/5 tuyên bố đang đàm phán để mua lại phần lớn bộ phận tại châu Âu của đối thủ Mỹ General Motors (GM). Động thái này diễn ra chỉ 3 ngày sau khi Fiat đạt thỏa thuận sáp nhập với hãng xe Chrysler vừa phá sản của Mỹ.
Giới quan sát nhận định, đây là một bước tiến quan trọng nữa của Fiat tới việc hình thành một “siêu cường” ôtô toàn cầu.
Thông báo trên của Fiat được đưa ra trước thềm một cuộc họp ở Berlin giữa Giám đốc điều hành (CEO) Sergio Marchionne của hãng này với Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Ngoại trưởng Đức để đàm phán về đề xuất mua lại bộ phận của hãng GM tại Đức - thương hiệu Opel.
Ngoài Opel, GM châu Âu còn có các thương hiệu Vauxhall ở Anh, Saab ở Thụy Điển và Chevrolet do Daewoo - bộ phận tại Hàn Quốc của GM - thiết kế. Tuy nhiên, có thể Saab sẽ không có tên trong vụ thâu tóm này do đang được tái cơ cấu theo luật pháp Thụy Điển và có thể sẽ được tách ra khỏi GM châu Âu. Theo giới phân tích, cũng ít có khả năng GM bán lại cả Chevrolet cho Fiat, vì đây sẽ là thương hiệu duy nhất còn lại của hãng tại châu Âu.
Là một bộ phận của Fiat Group, Fiat Group Automobiles bao gồm ba thương hiệu là Fiat, Alfa Romeo và Ferrari. Sắp tới, hãng này sẽ có thêm cả Chrysler sau khi thủ tục sáp nhập giữa hai bên hoàn tất. Ngoài Fiat Group Automobiles, Fiat Group còn bao gồm bộ phận sản xuất xe sử dụng trong sản xuất nông nghiệp CNH, bộ phận sản xuất xe tải Iveco, và một bộ phận truyền thông.
Fiat cho hay, trong vài tuần tới đây, CEO Marchionne của hãng này sẽ “xem xét tính khả thi của việc sáp nhập hoạt động của Fiat Group Automobiles (gồm cả Chrysler) và GM châu Âu để tạo ra một công ty mới”. “Trong quá trình này, tập đoàn sẽ đánh giá nhiều cấu trúc doanh nghiệp khác nhau. Trong số này, có khả năng tách Fiat Group Automobiles ra khỏi Fiat Group để sáp nhập bộ phận này với GM châu Âu, hình thành một doanh nghiệp niêm yết mới”, tuyên bố của Fiat cho biết.
Cũng theo Fiat, các thỏa thuận của hãng với Chrysler và GM sẽ tạo ra một hãng xe mới với doanh thu hàng năm lên tới 105 tỷ USD. Đồng thời, với những thỏa thuận này, Fiat sẽ có mặt tại những thị trường mà hiện hãng này mới chỉ hiện diện ở mức độ thấp hoặc chưa có thị phần, trong đó có cả thị trường Bắc Mỹ - thị trường xe hơi lớn nhất thế giới.
“Tôi cho rằng Fiat sẽ trở thành một hãng xe lớn của thế giới. Ai mà hình dung ra được chứ? Có vẻ Fiat đang trong một chiến dịch mua lại. Họ đang tìm kiếm những hãng xe và thương hiệu đang lâm vào đường cùng như Chrysler và Opel”, ông Erich Merkle, một nhà phân tích công nghiệp ôtô độc lập ở bang Michigan, Mỹ, nói.
Tuy vậy, các nhà phân tích cũng thận trọng cho rằng, các thỏa thuận thâu tóm này chưa hẳn là chiến lược tốt nhất đối với hãng xe của Italy. “Quy mô lớn không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với sự thành công”, ông Merkle nói. Cũng theo chuyên gia này, sẽ phải mất nhiều năm Fiat mới có thể đạt tới được sự nhuần nhuyễn trong thiết kế, chế tạo và sản xuất toàn cầu với Chrysler và bộ phận mua lại từ GM.
Cần nói thêm, Fiat không phải là hãng xe duy nhất nuôi mộng thâu tóm Opel. Cách đây chưa lâu, hãng sản xuất linh kiện xe hơi Magna International của Canada cũng đề xuất với chính quyền Đức ý tưởng mua lại thương hiệu này.
Tuy nhiên, Fiat đã trở thành đối thủ nặng ký hơn sau khi thâu tóm được Chrysler. Một khi đơn xin bảo hộ phá sản của Chrysler được toà án Mỹ phê chuẩn, hầu hết toàn bộ tài sản của hãng này sẽ được bán lại cho Fiat.
Để sáp nhập với Chrysler, Fiat sẽ không phải bỏ ra đồng tiền mặt nào, nhưng phải cho Chrysler tiếp cận với công nghệ sản xuất xe nhỏ và động cơ. Xe của Chrysler sản xuất ra sẽ do Fiat thực hiện công tác tiêu thụ qua mạng lưới phân phối toàn cầu của hãng.
(Theo AP, New York Times)




Nguyên nhân chính của sự chuyển dịch này là do giá nhiên liệu tăng cao...
Trả lời phỏng vấn hãng tin AP hôm thứ Ba (16/6), ông Jensen Huang - CEO hãng chế tạo con chip Nvidia - cho rằng xã hội cần thay đổi cách nhìn và cách ứng xử trước sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI)...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX đã trở thành công ty có vốn hóa lớn thứ 5 tại Mỹ, đẩy Amazon xuống vị trí thứ 6...
Ông Elon Musk, người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản nghìn tỷ USD, đứng sau một đế chế kinh doanh trải rộng từ xe điện, tên lửa, vệ tinh, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội cho tới thiết bị cấy ghép não và đường hầm ngầm...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX chỉ còn kém Amazon.com Inc. chưa tới 135 tỷ USD. Amazon hiện có vốn hóa gần 2,7 nghìn tỷ USD...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.