
Hơn 700 ngân hàng tại nền kinh tế lớn nhất thế giới đang đối mặt khả năng phải giải thể. Chưa bao giờ kể từ tháng 6/1993 tới nay, số nhà băng bị liệt vào “danh sách đen” của Cơ quan Bảo hiểm tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC) lại nhiều như vậy.
Hãng tin CNN dẫn số liệu từ báo cáo hàng quý của FDIC công bố hôm 23/2 cho thấy, số ngân hàng Mỹ có nguy cơ đổ vỡ tính tới cuối quý 4/2009 là 702. Bình quân, cứ 11 ngân hàng Mỹ thì có gần 1 ngân hàng đang ở trạng thái “chông chênh”.
Từ khi khủng hoảng tài chính nổ ra, “danh sách đen” của FDIC liên tục dài ra. Ở thời điểm cách đây 3 năm, chỉ có 76 ngân hàng Mỹ bị liệt vào danh sách này. FDIC không bao giờ công bố danh tính cụ thể của các ngân hàng trong “danh sách đen” vì lo ngại người dân sẽ ồ ạt tới rút tiền gửi tại các ngân hàng này.
Bị FDIC để mắt và đưa vào danh sách là những ngân hàng có khả năng đổ vỡ cao do những khó khăn về tài chính, hoạt động hoặc quản lý. Tuy nhiên, không phải ngân hàng nào trong danh sách rốt cục cũng “sập tiệm”. Trên thực tế, số ngân hàng nằm trong danh sách này rơi vào kết cục đổ vỡ chỉ chiếm 13%.
Khó khăn chung của nền kinh tế Mỹ đã khiến năm 2009 là một năm nhiều khó khăn nữa đối với ngành ngân hàng Mỹ. Gần 1/3 trong tổng số hơn 8.000 ngân hàng cho vay ở nước này báo lỗ trong năm ngoái. Tuy nhiên, Chủ tịch FDIC, bà Sheila Bair cho rằng, năm qua đã chứng kiến sự vượt khó đầy ngoạn mục của các ngân hàng Mỹ.
Tính chung, các ngân hàng Mỹ báo lãi một khoản khá khiêm tốn là 914 triệu USD trong quý 4/2009. Trong khi đó, cùng kỳ năm trước, họ lỗ tổng số 32,1 triệu USD.
Mặc dù vậy, FDIC không cho rằng, những khó khăn mà ngành ngân hàng Mỹ đang đối mặt sẽ được giải quyết nhanh chóng. Từ đầu năm tới nay, FDIC đã đóng cửa 20 ngân hàng và có khả năng sẽ còn phải giải thể thêm nhiều ngân hàng nữa, thậm chí là nhiều hơn năm 2009. Năm ngoái, FDIC làm thủ tục đóng cửa 140 ngân hàng.
Lần đầu tiên kể từ năm 1991 tới nay, quỹ bảo hiểm tiền gửi của FDIC đã rơi vào tình trạng âm. Tính tới quý 4/2009, quỹ này đã thâm thủng số tiền kỷ lục 21 tỷ USD. FDIC đã phải áp dụng nhiều biện pháp để phục hồi quỹ bảo hiểm tiền gửi, bao gồm việc yêu cầu các ngân hàng trả trước 3 năm tiền phí.




Nguyên nhân chính của sự chuyển dịch này là do giá nhiên liệu tăng cao...
Trả lời phỏng vấn hãng tin AP hôm thứ Ba (16/6), ông Jensen Huang - CEO hãng chế tạo con chip Nvidia - cho rằng xã hội cần thay đổi cách nhìn và cách ứng xử trước sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI)...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX đã trở thành công ty có vốn hóa lớn thứ 5 tại Mỹ, đẩy Amazon xuống vị trí thứ 6...
Ông Elon Musk, người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản nghìn tỷ USD, đứng sau một đế chế kinh doanh trải rộng từ xe điện, tên lửa, vệ tinh, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội cho tới thiết bị cấy ghép não và đường hầm ngầm...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX chỉ còn kém Amazon.com Inc. chưa tới 135 tỷ USD. Amazon hiện có vốn hóa gần 2,7 nghìn tỷ USD...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.