Gần 160 mã giảm sàn, nếu lại kẹt thì chỉ tại lòng tham
Kim Phong
24/01/2022, 15:44
Thị trường quay lại đà bán tháo mạnh buổi chiều khi ngay cả những mã trụ ngân hàng mạnh nhất cũng chao đảo. Điểm số bốc hơi cực nhanh khi VIC, VHM, HPG, GVR, MSN lao dốc chóng mặt...
Đại đa số các cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn hôm nay đều giảm giá, cho thấy áp lực bán mạnh.
Thị trường quay lại đà bán tháo mạnh buổi chiều khi ngay cả những mã trụ ngân hàng mạnh nhất cũng chao đảo. Điểm số bốc hơi cực nhanh khi VIC, VHM, HPG, GVR, MSN lao dốc chóng mặt.
Nhóm cổ phiếu đầu cơ bị bán tháo là điều không bất ngờ vì lực xả đã tăng lên rõ rệt từ sáng. Dường như các mã lớn đã thúc đẩy cơn lốc bán ra khi nhiều blue-chips cũng phá vỡ ngưỡng hỗ trợ để giảm sâu hơn.
Sàn HoSE cuối phiên sáng mới có 12 mã giảm sàn, trong đó chỉ 5 mã mất thanh khoản. Chiều nay số mã sàn lên tới 114 cổ phiếu, trong đó gần 100 mã “múa bên trăng”. Tình trạng thê thảm lặp lại ở các phiên bán tháo trước đây và trạng thái đảo chiều nhanh như lật mặt này cho thấy những người đang mắc kẹt đã không thể sai lầm lần thứ hai khi bỏ lỡ cơ hội thoát ra.
Hầu hết các cổ phiếu giảm sàn hôm nay đều đi đủ vòng T 3, nghĩa là vừa có cơ hội cho người bắt đáy, vừa đủ cơ hội cho người mắc kẹt cắt lỗ. Nếu lại mắc kẹt thì nhà đầu tư chỉ có thể đổ lỗi cho lòng tham của chính mình mà thôi.
Số ít cổ phiếu chưa đủ vòng T 3, trong đó có nhóm cổ phiếu họ FLC. Tuy vậy ngay cả khi quyết tâm cắt lỗ dứt khoát thì những người mắc kẹt cũng có thể bán được nhỉnh hơn giá mua hôm 19/1 một chút vì trong phiên sáng có lúc FLC lên 13.600 đồng. Tuy nhiên những người bắt đáy hôm 20/1 ngày mai mới bán được thì gần như chắc chắn đã lỗ. Những người mua giá đáy hôm 21/1 dù hiện vẫn cao hơn mức chốt phiên hôm nay, nhưng chưa biết có an toàn hay không. FLC, ROS, AMD, KLF lại mất thanh khoản giá sàn.
Sàn HNX chốt phiên hôm nay cũng có 39 mã giảm sàn, thêm 6 mã trên UpCOM, thị trường có tổng cộng gần 160 mã giảm hết biên độ. Toàn bộ mặt bằng giá đã hạ xuống đáng kể khi HoSE cuối ngày có tới 250 mã giảm trên 2% và khoảng 40 mã khác giảm trên 1%. Cuối phiên sáng, sàn này mới có 240 mã giảm trên 1%.
Vn30-Index lao dốc nhanh chiều nay, thể hiện sức ép từ các blue-chips.
Tình trạng bán tháo ở cổ phiếu đầu cơ gắn liền với trạng thái sụt giảm nhanh của nhóm blue-chips. Cổ phiếu ngân hàng vẫn khá xuất sắc khi ACB còn tăng 2,69%, CTG tăng 0,28%, MBB tăng 0,94%, TCB tăng 1%, VCB tăng 4,26%. Tuy vậy chính các mã này cũng đã suy yếu so với cuối phiên sáng: ACB tụt mất hơn 1%, CTG tụt 1,79%, MBB tụt 1,83%, TCB tụt 1,18%, VCB tụt 0,1%.
Toàn bộ nhóm cổ phiếu ngân hàng đều suy yếu: Trên cả ba sàn chỉ còn 7/27 mã tăng giá, trong khi cuối phiên sáng còn là 16/27 mã. Một số blue-chips như TPB, STB giảm cực mạnh. TPB bốc hơi tới 5,5% so với cuối phiên sáng và đóng cửa giảm chung cuộc 5,63%. STB giảm thêm 3,48%, chốt dưới tham chiếu 3,76%.
Độ rộng của VN30 lúc đóng cửa co lại còn 6 mã tăng/24 mã giảm, trong đó 3 mã giảm sàn là GVR, POW và SSI. Những trụ còn tốt buổi sáng như GAS, VIC, PLX, chiều nay đều giảm.
Đặc biệt các mã lớn nhất tụt giá kinh hoàng khiến VN-Index mất điểm chóng mặt. VHM giảm 4,03% so với tham chiếu, riêng chiều nay giảm 2,43%; HPG giảm 6%, riêng chiều giảm 2,86%; MSN giảm 5,3%, riêng chiều giảm 1,38%; GVR giảm sàn, buổi chiều giảm 4,89%; VRE giảm 6,34%, chiều giảm 4,32%...
VN-Index bốc hơi 33,18 điểm, chỉ thấp hơn phiên thứ Hai tuần trước và tính theo mức đóng cửa thì đà tăng trong 3 phiên vừa qua đã mất sạch trong một ngày hôm nay.
Áp lực bán tháo chiều nay đẩy thanh khoản lên cao. Sáng nay sàn HoSE khớp lệnh giảm 10% so với phiên trước, chiều nay lại tăng 8,4%, đạt 23.507 tỷ đồng. HoSE giao dịch buổi chiều giao dịch gần 10,.835 tỷ đồng, cao nhất 5 phiên. Smallcap giao dịch rất thấp với 2.753 tỷ đồng cho thấy lực cầu đã suy yếu và đến khi blue-chips sụp đổ thì thanh khoản tắt hẳn buổi chiều.
Khối ngoại hôm nay bán ròng 225 tỷ đồng trên HoSE nhưng chỉ bán ròng VN30 hơn 40 tỷ đồng. VIC bị xả nặng nhất với -207 tỷ đồng, HPG với -84 tỷ. Cổ phiếu này được cân bằng vị thế giao dịch với CTG mua ròng 68 tỷ, VHM với 62,4 tỷ, SSI gần 56 tỷ, VCB với 43 tỷ...
Áp lực T+3, cổ phiếu đầu cơ lại giảm hàng loạt
12:15, 24/01/2022
Không phải Covid, các Ngân hàng trung ương mới là nhân tố ảnh hưởng tới kinh tế thế giới
12:16, 24/01/2022
Goldman Sachs: Lạm phát leo thang có thể khiến Fed tăng lãi suất nhiều hơn 4 lần trong 2022
Rủi ro nào cho công ty chứng khoán khi mặt bằng lãi suất tăng cao?
Các tài sản Trái phiếu doanh nghiệp có thể phải ghi nhận lỗ chưa thực hiện khi lãi suất tăng, tuy không phải ghi nhận vào báo cáo kết quả kinh doanh, điều này có thể làm bào mòn vốn chủ sở hữu.
Khối ngoại bán ròng 2 tỷ USD từ đầu năm, vượt con số kỳ vọng 1,3 tỷ USD ETF đổ vào sau nâng hạng
Giá trị bán ròng lũy kế của nhà đầu tư nước ngoài kể từ đầu năm 2026 đến nay lên gần 53.000 tỷ đồng trên toàn bộ thị trường chứng khoán Việt Nam.
Đồng thuận bất ngờ, VN-Index lại “nhăm nhe” vượt đỉnh
Nửa đầu phiên giao dịch sáng nay thị trường rất yếu với các trụ lũ lượt đỏ, nhưng từ 10h30 trở đi, nhóm dẫn dắt đồng thuận bất ngờ. Loạt cổ phiếu lớn phục hồi và tăng mạnh đẩy VN-Index leo dốc liên tục và chốt phiên tăng 1,06% lên mức 1918,51 điểm.
Chuyên gia SSI Research: Thiếu vắng thông tin thị trường có thể biến động mạnh, quan sát nhóm bán lẻ
Thị trường chứng khoán đã phục hồi khoảng 300 điểm từ đáy tháng 3 và đã phản ánh phần lớn các thông tin tích cực như nâng hạng, hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông và kết quả kinh doanh khả quan. Trong khi tháng 5 là giai đoạn thiếu thông tin hỗ trợ hơn, thị trường có thể biến động mạnh hơn.
Dự trữ dầu toàn cầu giảm nhanh kỷ lục, IEA cảnh báo giá dầu có thể tiếp tục tăng
Theo IEA, tồn kho dầu thô và nhiên liệu tinh chế đã giảm gần 4 triệu thùng/ngày trong tháng 4 - mức lớn hơn tổng tiêu thụ dầu của Anh và Đức cộng lại...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: