
Báo cáo của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) về triển vọng tiêu thụ năng lượng trên thế giới trong thời gian tới, đã trở thành yếu tố thúc đẩy giá dầu tương lai tăng nhẹ trở lại trong phiên giao dịch ngày 12/6.
Chốt phiên này, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 7 trên sàn giao dịch hàng hóa New York tăng nhẹ 50 cent, tương ứng với mức 0,5%, lên 95,88 USD mỗi thùng. Theo số liệu của FactSet, mức giá cao nhất trong ngày của dầu thô kỳ hạn loại này là 96,45 USD được xác lập trong đầu phiên giao dịch.
Trên sàn giao dịch hàng hóa London, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc cũng tăng được 53 cent, tương ứng với mức 0,5%, lên 103,49 USD mỗi thùng. Hiện tại, khoản chênh lệch giữa hợp đồng dầu thô New York và dầu thô Brent Biển Bắc đã được nâng lên trên 7 USD, tăng nhẹ so với hôm qua.
Hôm qua, Cơ quan Thông tin Năng lượng thuộc Bộ Năng lượng Mỹ công bố báo cáo cho biết, trong tuần kết thúc vào ngày 7/6 vừa qua, lượng cung dầu thô của nước này tăng được 2,5 triệu thùng, lên mức 393,8 triệu thùng, tương tự dự báo của giới phân tích trong cuộc điều tra dư luận của Platts.
Cũng theo báo cáo này, lượng cung xăng trong tuần trên đã tăng 2,7 triệu thùng, những chế phẩm khác từ dầu thô (bao gồm dầu sưởi) giảm 1,2 triệu thùng. Còn theo dự báo của giới chuyên môn, cung xăng dự kiến tăng 1 triệu thùng trong tuần, còn cung các chế phẩm khác thì tăng được 1,4 triệu thùng.
Phiên giao dịch ngày 11/6, giá dầu thô thế giới đã giảm mạnh sau khi Viện Dầu khí Mỹ công bố báo cáo cho thấy, cung dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 7/6 vừa qua, đã tăng được gần 9 triệu thùng, cao hơn nhiều so với con số thực tế cũng như các ước tính của các nhà phân tích thị trường.
Trước đó, đầu ngày, IEA nhận định rằng, trong năm 2013 Trung Quốc, nước tiêu thụ dầu lớn thứ 2 thế giới, sẽ tiêu thụ ít hơn so với ước tính trước đó, mặc dù tổng lượng cầu dầu thô của nền kinh tế này vẫn tăng trưởng 3,8%. Cũng theo EIA, nhu cầu dầu thô trên toàn cầu sẽ tăng 0,9% trong năm 2013.
Theo giới phân tích, bản báo cáo của IEA tuy hạ thấp dự báo tiêu thụ dầu thô của Trung Quốc, nhưng lại nâng dự báo triển vọng tiêu thụ dầu thô toàn cầu. Về mặt ý nghĩa, bản báo cáo này vẫn có tác dụng nâng đỡ thị trường, vốn đã chịu áp lực nặng nề từ các dự báo giảm đưa ra từ hồi cuối năm 2012.
Cũng trên sàn giao dịch hàng hóa New York, kết thúc phiên 12/6, giá xăng giao tháng 7 giảm 1 cent, xuống còn 2,81 USD/gallon, trong khi giá dầu sưởi giao cùng kỳ hạn tăng 4 cent, tương ứng 2%, lên 2,90 USD mỗi gallon. Giá khí tự nhiên cũng tăng 6 cent, tương ứng 0,2%, lên 3,78 USD/ triệu BTU.




Trong kỳ điều hành ngày 18/6, liên Bộ Công Thương - Tài chính lần đầu tiên công bố giá cơ sở cho mặt hàng xăng sinh học E10RON95-III, thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON95-III truyền thống. Cùng với đó, giá các mặt hàng xăng dầu đồng loạt giảm mạnh nhờ tác động kép từ giá thế giới và các chính sách thuế ưu đãi…
Từ ngày 18–21/6 (mùng 4–7/5 âm lịch), núi Bà Đen (Tây Ninh) bước vào mùa lễ hội lớn nhất trong năm: Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu, với hàng loạt trải nghiệm văn hóa lần đầu tiên được tổ chức quy mô lớn...
Hơn 240 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trên cả nước đã hội tụ tại Hội chợ Thương mại Festival Huế 2026. Sự kiện là cầu nối quan trọng giúp quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, mở rộng thị trường và thúc đẩy hoạt động giao thương...
Dù đã hội tụ đủ các điều kiện lý tưởng để hình thành một phân khúc thị trường mới, song vận tải hàng không chặng ngắn tại Việt Nam hiện vẫn gần như chưa phát triển. Đây là phân khúc không cạnh tranh với các hãng hàng không hiện có mà đóng vai trò bổ sung, hoàn thiện hệ sinh thái kết nối quốc gia...
Với hơn 2 tỷ người tiêu dùng trải rộng trên 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, thị trường Halal không chỉ giới hạn trong lĩnh vực thực phẩm mà đã mở rộng thành một hệ sinh thái kinh tế toàn diện. Điều này mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng khai thác và phát triển...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.