Phiên giao dịch hàng hóa quốc tế đêm qua (29/5), giá dầu thô kỳ hạn rơi mạnh xuống thấp nhất 4 tuần, sau khi tổ chức OECD cắt giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu và IMF giảm dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc.
Những dự báo kém lạc quan này đã làm tăng thêm lo lắng về triển vọng tiêu thụ năng lượng toàn cầu, giữa lúc các nhà đầu tư đang chú tâm vào cuộc họp cuối tuần này của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC). Giới phân tích tin rằng, cuộc họp của OPEC vào ngày 31/5 sẽ đưa ra nhiều quyết định về mục tiêu sản lượng.
Chốt phiên giao dịch ngày 29/5, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 7 trên sàn hàng hóa New York đứng ở mức 93,13 USD/thùng, giảm mạnh 1,88 USD, tương ứng với mức 2%, so với phiên giao dịch liền trước. Theo số liệu của FactSet, đây là mức giá thấp nhất của dầu thô kỳ hạn loại này kể từ ngày giao dịch 1/5 cho đến nay.
Trên bảng giao dịch điện tử, tới cuối ngày 29/5, giá dầu thô đã giảm thêm xuống còn 92,20 USD/thùng, sau khi Viện Dầu khí Mỹ (API) công bố báo cáo cho thấy lượng cung dầu thô tuần vừa qua bất ngờ tăng ngoài dự kiến. Theo API, tuần qua, lượng cung dầu thô tăng 4,4 triệu thùng, ngược dự báo giảm 1,5 triệu thùng của giới phân tích.
Cũng theo API, cung xăng trong tuần qua tăng 2,9 triệu thùng, các chế phẩm khác từ dầu thô tăng 3,1 triệu thùng. Trong khi các chuyên gia phân tích nhận định, cung xăng giảm 800.000 thùng, các chế phẩm khác từ dầu thô giảm 600.000 thùng. Dự kiến, Cơ quan Thông tin Năng lượng sẽ có báo cáo chính thức trong ngày hôm nay (30/5).
Trước đó một ngày, giá dầu thô đã tăng được 0,9% nhờ lực hỗ trợ từ triển vọng nhu cầu tiêu thụ năng lượng cao hơn sau khi chỉ số niềm tin tiêu dùng Mỹ tăng vọt lên cao nhất trong 5 năm qua. Tuy nhiên, niềm lạc quan này đã bị xóa nhòa trong ngày 29/5 sau khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hạ đánh giá triển vọng kinh tế Trung Quốc.
Cụ thể, IMF đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong hai năm 2013 và 2014 xuống còn 7,75%. Trước đó, tổ chức tiền tệ này đã dự báo mức tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là 8% trong năm nay và 8,2% trong năm tới. Việc cắt giảm dự báo đã có tác động mạnh tới tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường.
Trong một báo cáo khác, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) cảnh báo rằng, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và các ngân hàng trung ương khác trên thế giới bắt đầu thu hẹp các chương trình nới lỏng tiền tệ, điều này có thể gây ra những xáo trộn về lợi suất trái phiếu chính phủ và đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu vào rủi ro.
OECD nói rằng, nền kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục tăng trưởng, nhưng ở mức thấp hơn so với những đánh giá trước đây. Tổ chức này dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ trong năm 2013 là 1,9%, giảm so với mức dự báo 2% trước đây.
Cũng trên sàn hàng hóa New York, kết thúc phiên giao dịch ngày 29/5, giá xăng giao tháng 6 giảm mạnh 5 cent, tương ứng với mức 1,7%, xuống 2,80 USD/gallon. Dầu sưởi giao tháng 6 giảm gần 4 cent, tương ứng 1,3%, còn 2,87 USD/gallon. Các hợp đồng xăng, dầu sưởi tháng 6 sẽ hết hạn sau khi thị trường đóng cửa vào ngày mai (31/5).
Giá khí tự nhiên giao tháng 6 giảm gần 3 cent, tương ứng 0,6%, xuống còn 4,15 USD/ triệu BTU. Trong khi đó, giá khí tự nhiên giao tháng 7 giảm 4 cent, tương ứng 1%, xuống còn 4,18 USD/ triệu BTU. Hợp đồng khí tự nhiên tháng 6 đã hết hạn vào cuối ngày 29/5, sau khi thị trường đóng cửa.