08:06 13/01/2016

Giá dầu sụt xuống dưới 30 USD/thùng

Đan Nguyên

Ngày 12/1, đã có lúc giá dầu chạm mức thấp chưa từng thấy từ tháng 12/2003

Tính từ mức đỉnh 108 USD/thùng thiết lập vào tháng 6/2014, giá dầu đã giảm 72% - Ảnh: CNN.
Tính từ mức đỉnh 108 USD/thùng thiết lập vào tháng 6/2014, giá dầu đã giảm 72% - Ảnh: CNN.
Trong phiên giao dịch ngày 12/1, giá dầu đã rơi xuống dưới mốc 30 USD/thùng lần đầu tiên tính từ tháng 12/2003. 

Còn tính từ đầu năm 2016 đến nay, giá dầu đã giảm 19%, theo tin từ CNBC.

“Những lực đẩy có thể giúp giá dầu tăng đã suy yếu nhanh hơn rất nhiều so với tính toán trước đây”, theo nhận định của một số chuyên gia hàng hóa thuộc ngân hàng Barclays.

Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 2 trên thị trường New York giảm 97 cent, tương đương 3,1%, xuống mức 30,44 USD/thùng. Trong phiên giao dịch, đã có lúc giá dầu chạm mốc 29,93 USD/thùng, mức thấp chưa từng thấy từ tháng 12/2003.

Trên thị trường London, giá dầu Brent giảm 69 cent tương đương hơn 3% xuống 30,86 USD/thùng. Trong phiên đã có lúc giá dầu xuống mức 30,34 USD/thùng.

Tính từ mức đỉnh 108 USD/thùng thiết lập vào tháng 6/2014, giá dầu đã giảm 72%. Giá dầu đã giảm không ngừng suốt 7 phiên vừa qua.

Thông tin về vụ đánh bom tại quảng trường trung tâm thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ làm ít nhất 10 người thiệt mạng và 15 người bị thương đã không gây ra tác động nào quá lớn đến giá dầu. 

Cũng theo CNBC, cho đến nay, khi giá dầu giảm quá sâu và quá nhanh suốt từ đầu năm 2016, nhiều chuyên gia trên thị trường năng lượng đã không còn muốn dự báo về việc đến hết năm 2016 thì giá dầu sẽ ở mức bao nhiêu. 

Một số chuyên gia đã nói đến khả năng giá dầu về mức 20 USD/thùng. Ngân hàng Standard Chartered thì cho rằng đà bán tháo sẽ không dừng lại cho đến khi giá dầu xuống mức 10 USD/thùng.

Ngưỡng 30 USD/thùng là một ngưỡng tâm lý quan trọng bởi trong thời gian qua, nhà đầu tư cho rằng phải đến tháng 2 hoặc tháng 3 năm nay giá dầu mới giảm xuống mức 30 USD/thùng. 

Việc giá dầu giảm quá sâu được cho là sẽ khiến làn sóng phá sản của các công ty năng lượng trên thế giới tăng vọt. Tập đoàn năng lượng BP trong ngày thứ Ba đã công bố kế hoạch sa thải 4 nghìn nhân sự. Từ đầu năm 2016 đến nay, cổ phiếu BP đã giảm đến 9%.

Cổ phiếu của tập đoàn năng lượng Royal Dutch Shell và Exxon Mobile trong cùng thời gian giảm lần lượt 11% và 4%.

Số liệu mới công bố ngày hôm qua cho thấy, dự trữ dầu thô tại Mỹ tuần qua bất ngờ giảm 3,9 triệu thùng. Thông tin này đã giúp giảm bớt đà sụt giảm của giá dầu trong khoảng vài phút cuối phiên giao dịch ngày hôm qua.