Phiên giao dịch cuối tuần (10/1), giá dầu thô thế giới loại kỳ hạn đã tăng mạnh trở lại nhờ kim ngạch nhập khẩu tại Trung Quốc tăng cao và đồng USD suy yếu. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá dầu thô vẫn giảm hơn 1%.
Hôm qua, Bộ Lao động Mỹ cho biết, trong tháng 12, nền kinh tế này chỉ có thêm được 74.000 việc làm mới, tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 7% xuống còn 6,7%. Trong khi đó, các chuyên gia kinh tế tham dự cuộc điều tra dư luận của trang Market Watch dự báo, mức tăng việc làm trong tháng là 193.000, còn tỷ lệ thất nghiệp ổn định ở mức 7%.
Kết quả việc làm mới được tạo ra trong tháng thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của giới phân tích, đã tác động mạnh tới các thị trường hàng hóa thế giới trong ngày. Điều này cũng làm tăng thêm những nghi ngờ về khả năng chịu đựng của nền kinh tế Mỹ, một khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sớm rút bỏ các chương trình nới lỏng định lượng.
Các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã ít nhiều làm tăng thêm triển vọng tiêu thụ năng lượng của thị trường Mỹ và hỗ trợ giá dầu đi lên trong thời gian qua. Tháng trước, cơ quan này đã quyết định cắt giảm 10 tỷ USD trong chương trình thu mua trái phiếu hàng tháng trị giá 85 tỷ USD.
Tuy nhiên, số liệu nhập khẩu dầu thô tại Trung Quốc và sự suy yếu của đồng bạc xanh Mỹ trong ngày đã giúp chặn đứng đà đi xuống của giá dầu thô. Cụ thể, theo báo cáo của Trung Quốc, trong tháng 12, nước này đã nhập tới 6,3 triệu thùng mỗi ngày, mức cao kỷ lục. Theo tờ WSJ, mức nhập khẩu tháng 12 cao hơn tháng 11 tới 13,7%.
Trên thị trường ngoại hối, chỉ số USD đã giảm mạnh xuống 80,599 điểm, từ mức cao 80,978 điểm cuối ngày 9/11 tại khu vực Bắc Mỹ. Việc đồng USD suy yếu so với các đồng tiền khác, luôn được xem là yếu tố tích cực, hỗ trợ giá cả giao dịch những loại hàng hóa trên thị trường quốc tế, trong đó bao gồm cả các mặt hàng năng lượng.
Kết thúc phiên giao dịch 10/1, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 2 tăng được 1,06 USD, tương ứng với 1,2%, lên 92,72 USD mỗi thùng trên sàn hàng hóa New York. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá dầu thô hợp đồng kỳ hạn loại này vẫn giảm mạnh tới 1,3%. Đây cũng là tuần giảm giá thứ hai liên tiếp của mặt hàng năng lượng dầu thô.
Trên sàn hàng hóa London, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc cũng tăng được 86 cent, tương ứng với mức tăng 0,8%, lên 107,25 USD mỗi thùng. Tính chung cả tuần giao dịch này, giá dầu Brent Biển Bắc đã tăng được 0,3%.
Cũng trên sàn giao dịch New York, kết thúc phiên cuối tuần, giá dầu sưởi tháng 2 tăng 2 cent, tương ứng 0,7%, lên 2,94 USD/gallon, gần đi ngang trong tuần. Giá xăng cùng hạn tăng được gần 3 cent, tương ứng với mức tăng 1% lên 2,67 USD mỗi gallon. Tính chung cả tuần này, giá xăng kỳ hạn tăng được 0,8% so với cuối tuần trước.
Giá khí đốt giao tháng 2 chốt phiên cuối tuần ở mức 4,05 USD/ triệu BTU, tăng gần 5 cent so với ngày 9/1, tương ứng với mức tăng 1,2%. Phiên giao dịch ngày 9/1, giá khí đốt loại này đã giảm mạnh tới 21 cent, tương ứng với mức giảm lên tới 5%, do tác động bởi báo cáo lượng cung tuần trước của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ.