07:37 16/07/2013

Giá dầu thế giới "chao đảo" ở mốc cao

Thanh Hải

Theo các chuyên gia phân tích, những nhà đầu tư lớn hiện vẫn đang đứng bên lề thị trường, chờ đợi báo cáo cung cầu

Những nguy cơ từ việc giảm sút tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc, 
theo giới phân tích, sẽ có tác động mạnh tới thị trường hàng hóa quốc 
tế, trong đó đặc biệt là dầu thô.
Những nguy cơ từ việc giảm sút tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc, theo giới phân tích, sẽ có tác động mạnh tới thị trường hàng hóa quốc tế, trong đó đặc biệt là dầu thô.
Phiên giao dịch hàng hóa đêm qua (15/7), giá dầu thô thế giới tăng nhẹ, do nhà đầu tư do dự trước một bên là triển vọng tiêu thụ năng lượng do kinh tế Trung Quốc suy giảm, một bên là điều kiện sản xuất tại Mỹ tăng.

Chốt phiên, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 8 tại sàn giao dịch hàng hóa New York tăng nhẹ 37 cent, tương ứng với mức 0,4%, lên 106,32 USD mỗi thùng. Đây là mức giá cao nhất kể từ thứ 4 tuần trước, khi giá dầu thô loại này kết thúc ngày ở mức 106,52 USD mỗi thùng, giá cao nhất trong vòng 15 tháng qua.

Theo các chuyên gia phân tích, những nhà đầu tư lớn hiện vẫn đang đứng bên lề thị trường và sẽ chỉ trở lại cuộc chơi vào cuối ngày 16/7, sau khi Viện Dầu khí Mỹ công bố báo cáo về nguồn cung năng lượng trong tuần.

Tuần trước, giá dầu thô thế giới đã tăng 2,6% sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nói rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ không vội vã nâng lãi suất cơ bản. Theo giới phân tích, tuyên bố của ông Bernanke đã mang lại cái nhìn lạc quan cho giới đầu tư, thúc đẩy giá dầu New York và Brent cùng tăng lên.

Trong ngày đầu tuần, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chi nhánh New York cho biết, sản xuất tại bang này đã tăng lên trong tháng 7. Cụ thể, chỉ số các điều kiện sản xuất nói chung trong tháng 7 vừa qua tăng lên 9,5 điểm, từ mức 7,8 điểm trong tháng 6. Tuy nhiên, doanh số bán lẻ tháng 6 sau điều chỉnh chỉ tăng 0,4%.

Cùng với doanh số bán lẻ tại Mỹ, triển vọng tiêu thụ năng lượng trở nên đáng lo hơn sau khi Trung Quốc công bố mức tăng trưởng quý 2 chỉ đạt 7,5%, giảm 0,2% so với quý đầu năm. Nhiều nhà phân tích cho rằng, nhiều khả năng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới khó có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.

Những nguy cơ từ việc giảm sút tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc, theo giới phân tích, sẽ có tác động mạnh tới thị trường hàng hóa quốc tế, trong đó đặc biệt là giá cả giao dịch dầu thô. Chính những lo lắng này đã cản giá dầu thô New York đêm qua tăng mạnh, bất chấp tín hiệu lạc quan từ nền kinh tế Mỹ.

Trên sàn hàng hóa London, chốt phiên giao dịch đêm 15/7, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc giao tháng 8 cũng tăng nhẹ được 11 cent, tương ứng với mức 0,1%, lên 108,92 USD mỗi thùng. Hiện khoảng chênh lệch giữa giá dầu thô New York và giá dầu thô Brent Biển Bắc đang là trên mức 2 USD mỗi thùng.

Cũng trên sàn hàng hóa New York đêm 15/7, giá xăng giao tháng 8 tăng 1,5 cent, tương ứng 0,5%, lên 3,10 USD/gallon. Giá dầu sưởi giao cùng kỳ hạn tăng được nửa cent, lên 3,04 USD mỗi gallon. Giá mặt hàng khí tự nhiên giao tháng 8 tăng được 3 cent, tương ứng mức 0,8%, lên chốt ở 3,67 USD/ triệu BTU.