09:25 17/01/2013

Giá dầu thô lại tăng vượt 94 USD

Thanh Hải

Chốt phiên 16/1, giá dầu thô giau sau trên New York tăng mạnh 96 cent, lên 94,24 USD/thùng

Theo OPEC, tiêu thụ dầu thô toàn cầu năm 2013 sẽ tăng trưởng 800.000 thùng mỗi ngày, tương tự như dự báo hồi tháng 12/2012.
Theo OPEC, tiêu thụ dầu thô toàn cầu năm 2013 sẽ tăng trưởng 800.000 thùng mỗi ngày, tương tự như dự báo hồi tháng 12/2012.
Sự giảm sút nguồn cung dầu thô tại Mỹ trong tuần qua nằm ngoài dự tính của giới phân tích, đã trở thành động lực lớn nhất giúp giá dầu thô tăng mạnh trở lại trong phiên giao dịch hàng hóa thế giới ngày 16/1.

Theo công bố của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, trong tuần kết thúc ngày 11/1, cung dầu thô đã giảm 1 triệu thùng, trong khi giới phân tích trước đó dự báo tăng 2,5 triệu thùng. Cũng theo báo cáo trên, cung xăng tăng 1,9 triệu thùng, chế phẩm khác từ dầu tăng 1,7 triệu thùng, còn theo dự báo thì cung xăng tăng 3 triệu, chế phẩm khác tăng 1,6 triệu thùng.

Cũng trong ngày hôm qua, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã đưa ra dự báo về tăng trưởng tiêu thụ dầu thô toàn cầu trong năm 2013. Theo OPEC, tiêu thụ dầu thô toàn cầu năm 2013 sẽ tăng trưởng 800.000 thùng mỗi ngày, tương tự như dự báo hồi tháng 12/2012, nhưng OPEC xác nhận việc Saudi Arabia tháng trước cắt giảm mạnh sản lượng.

Mặc dù OPEC cho rằng lượng tiêu thụ dầu thô toàn cầu trong năm nay không thay đổi so với dự báo trước đó, song một số thành viên tổ chức này cho rằng, việc tiêu thụ hiện không ở trạng thái tốt, Tariq Zahir, một lãnh đạo của Hãng tư vấn Tyche Capital cho hay. Theo ông này, nhu cầu tiêu thụ mặt hàng dầu thô trong năm nay của thế giới có khả năng sẽ rất yếu.

Chốt phiên giao dịch ngày 16/1, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 2 trên sàn hàng hóa New York tăng mạnh 96 cent, tương ứng 1%, lên 94,24 USD/thùng. Phiên liền trước, giá dầu loại này đã giảm mạnh 86 cent, xuống dưới 94 USD/thùng. Trên sàn hàng hóa London, chốt phiên 16/1, giá dầu thô Brent Biển Bắc tăng được 31 cent, lên 110,61 USD mỗi thùng.

Cũng trên sàn giao dịch hàng hóa New York, giá xăng giao tháng 2 diễn biến cùng chiều với dầu thô khi tăng được 1,5 cent, tương ứng 0,6%, lên mức 2,72 USD trên mỗi gallon. Trong khi, giá dầu sưởi giao tháng 2 giảm 1 cent, tương ứng 0,4%, xuống còn 3 USD/gallon.  Giá khí tự nhiên cùng hạn giảm 2 cent, tương ứng 0,6%, xuống mức 3,44 USD/ triệu BTU.