
Kết thúc phiên giao dịch hàng hóa quốc tế đêm qua (1/7), giá dầu thô loại hợp đồng kỳ hạn trên thị trường New York đã tăng mạnh, sau khi nhận được thông tin kinh tế tích cực từ Mỹ, Nhật và Eurozone.
Cụ thể, chốt phiên 1/7, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 8 trên sàn giao dịch hàng hóa New York đã tăng được 1,43 USD, tương ứng với mức 1,5%, lên 97,99 USD mỗi thùng. Theo số liệu của FactSet, mức giá cao nhất trong ngày của dầu thô kỳ hạn là 98,28 USD mỗi thùng.
Trên sàn hàng hóa London, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc cũng tăng được 84 cent, lên 103 USD mỗi thùng. Hiện tại, khoảng chênh lệch giữa giá dầu thô giao sau New York và dầu thô hợp đồng kỳ hạn Brent Biển Bắc đã được rút ngắn, xuống dưới 6 USD mỗi thùng.
Hàng loạt thông tin kinh tế lạc quan được công bố đầu ngày đã trở thành lực hỗ trợ tốt cho giá dầu. Trước hết là thông tin chỉ số sản xuất của Mỹ trong tháng 6 do Viện Quản lý nguồn cung công bố cho thấy đã có tăng trưởng, từ 49% trong tháng 5 lên 50,9% trong tháng 6.
Hoạt động sản xuất tại Khu vực Các nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), được đo bằng chỉ số quản lý sức mua (PMI), cũng cho thấy sự tăng trưởng. Chỉ riêng chỉ số quản lý sức mua tại Đức có sự giảm sút, nhưng điều này không gây ra nhiều sức ảnh hưởng.
Tại châu Á, theo kết quả điều tra của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, lần đầu tiên trong gần 2 năm qua, niềm tin của nhà sản xuất lớn tại xứ sở hoa anh đào đã trở nên tích cực hơn trong quý 2 vừa qua.
Theo các chuyên gia phân tích, những thông tin trên đã cộng hưởng cùng nhau, mang lại sự lạc quan cho các thị trường hàng hóa, trong đó có năng lượng, bất chấp và thậm chí là làm mờ nhạt đi những ảnh hưởng từ báo cáo cho thấy chỉ số PMI của Trung Quốc suy yếu.
Dẫu sau thì hoạt động sản xuất tại Trung Quốc vẫn có ảnh hưởng nhất định. Theo số liệu thống kê chính thức mới được Chính phủ Trung Quốc công bố mới đây, chỉ số quản lý sức mua của nước này trong tháng 6 vừa qua đã giảm xuống 50,1% từ mức 50,8% trong tháng 5.
Trước đó, theo báo cáo điều tra của ngân hàng HSBC, chỉ số PMI của Trung Quốc trong tháng 6 chỉ là 48,2%, giảm 1% từ mức 49,2% trong tháng 5. Mức dưới 50 cho thấy hoạt động sản xuất đang ở tình trạng suy giảm, điều có thể làm ảnh hưởng tới triển vọng của nền kinh tế.
Cũng trong ngày hôm qua, nhà đầu tư cũng tập trung chú ý tình hình biểu tình tại Ai Cập. Tin cho biết, hàng triệu người biểu tình đã xuống đường đòi Tổng thống Mohammed Morsi từ chức. Biểu tình tại Ai Cập đang gây ra lo ngại về tương lai việc cung ứng dầu từ Trung Đông.
Diễn biến cùng chiều với dầu thô, kết thúc ngày giao dịch 1/7 trên sàn New York, giá khí tự nhiên giao tháng 9 tăng 1 cent, lên 3,57 USD/ triệu BTU. Giá dầu sưởi giao tháng 8 cũng tăng được 1 cent, lên 2,87 USD/gallon. Còn giá xăng tăng 2 cent, lên chốt ở 2,74 USD/gallon.




Trong kỳ điều hành ngày 18/6, liên Bộ Công Thương - Tài chính lần đầu tiên công bố giá cơ sở cho mặt hàng xăng sinh học E10RON95-III, thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON95-III truyền thống. Cùng với đó, giá các mặt hàng xăng dầu đồng loạt giảm mạnh nhờ tác động kép từ giá thế giới và các chính sách thuế ưu đãi…
Từ ngày 18–21/6 (mùng 4–7/5 âm lịch), núi Bà Đen (Tây Ninh) bước vào mùa lễ hội lớn nhất trong năm: Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu, với hàng loạt trải nghiệm văn hóa lần đầu tiên được tổ chức quy mô lớn...
Hơn 240 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trên cả nước đã hội tụ tại Hội chợ Thương mại Festival Huế 2026. Sự kiện là cầu nối quan trọng giúp quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, mở rộng thị trường và thúc đẩy hoạt động giao thương...
Dù đã hội tụ đủ các điều kiện lý tưởng để hình thành một phân khúc thị trường mới, song vận tải hàng không chặng ngắn tại Việt Nam hiện vẫn gần như chưa phát triển. Đây là phân khúc không cạnh tranh với các hãng hàng không hiện có mà đóng vai trò bổ sung, hoàn thiện hệ sinh thái kết nối quốc gia...
Với hơn 2 tỷ người tiêu dùng trải rộng trên 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, thị trường Halal không chỉ giới hạn trong lĩnh vực thực phẩm mà đã mở rộng thành một hệ sinh thái kinh tế toàn diện. Điều này mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng khai thác và phát triển...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.