Nhu cầu mua gạo từ Iraq đã hỗ trợ giá gạo của Thái Lan trong tuần qua giữa lúc chính phủ nước này chuẩn bị xả kho gạm tạm trữ khổng lồ. Gạo của một số nước khác như Việt Nam và Ấn Độ giảm giá nhẹ trong bối cảnh giao dịch diễn ra chậm chạp.
“Iraq là khách hàng nhiệt tình duy nhất còn vui lòng trả mức giá cao để mua gạo Thái. Điều này có thể giúp hỗ trợ giá gạo Thái trong vài tuần”, một thương lái ở Bangkok nói với Reuters.
Theo hãng tin này, gần đây, Thái Lan đã mua 100.000 tấn gạo, bao gồm 70.000 tấn gạo Thái Lan. Iraq thường thích mua gạo của Thái Lan và Uruguay, hai nước có khả năng cung cấp những loại gạo cụ thể phù hợp, cũng như những điều kiện thanh toán và giao hàng riêng mà Ấn Độ và Việt Nam không đáp ứng được.
Tính đến giữa tuần vừa rồi, giá gạo trắng tiêu chuẩn 100% B của Thái Lan đứng ở mức 590 USD/tấn, so với mức 580 USD/tấn vào tuần trước đó. Giá gạo 5% vỡ của nước này cũng tăng lên mức 580 USD/tấn từ mức 570 USD/tấn.
Chính phủ Thái Lan cho biết, vào tuần này sẽ mở một đợt đấu thầu để bán ra 753.000 tấn gạo từ kho tạm trữ hiện đã lên tới mức kỷ lục 10 triệu tấn gạo. Kho gạo khổng lồ này là sản phẩm từ chương trình mua gạo tạm trữ của Chính phủ Thái Lan, trong đó chính phủ mua thóc từ nông dân với giá cao hơn giá thị trường để giúp nông dân tăng thu nhập. Chương trình này đã khiến gạo Thái Lan giảm sức cạnh tranh và có khả năng để Ấn Độ hoặc Việt Nam soán ngôi nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới trong năm nay.
“Việc xác định thời điểm xả kho gạo tạm trữ vào lúc này là đúng vì các nhà xuất khẩu Thái Lan có thể có đủ gạo để giao hàng. Phần lớn gạo ở Thái Lan đều đã bị hút vào kho tạm trữ của Chính phủ”, ông Chookiat Ophaswongse, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan, nhận xét.
Nhu cầu gạo thế giới trong tuần qua tiếp tục ở mức thấp. “Nhu cầu gạo của thị trường nước ngoài rất ảm đạm vì hầu hết các quốc gia giờ đã mua đủ gạo”, một nhà giao dịch ở New Dehli nói. Giá xuất khẩu các loại gạo thường của Ấn Độ giữa tuần phổ biến ở mức 375-435 USD/tấn, FOB, giảm nhẹ từ mức 390-435 USD/tấn vào tuần trước nữa.
Ấn Độ, nước sản xuất gạo lớn thứ nhì thế giới, hiện đang có một kho gạo dự trữ lớn gấp 3 lần mục tiêu ban đầu. Tính đến ngày 1/8 vừa qua, kho gạo này đạt mức 28,5 triệu tấn, so với mức 9,8 triệu tấn mục tiêu cho quý hiện tại.
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tuần qua cũng giảm. Vào giữa tuần, giá gạo 5% tấm của Việt Nam hạ nhẹ còn 437-445 USD/tấn, FOB cảng Sài Gòn, từ mức 450 USD/tấn trong tuần trước đó. Loại gạo 25% tấm có giá xuất khẩu ở mức 405-415 USD/tấn, so với mức 405 USD/tấn trong tuần trước đó.
“Giá gạo đã ngừng tăng và bắt đầu hạ sau khi đạt đỉnh vào tuần trước. Hiện không có nhu cầu mua mới”, một thương lái ở Tp.HCM nói vào giữa tuần.
Đối mặt với nhu cầu gạo thấp trong mấy tháng gần đây, Thái Lan đang nỗ lực thúc đẩy sự hợp tác giữa 5 quốc gia sản xuất gạo thuộc Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhằm phát triển chất lượng và giá của mặt hàng này.
“Chúng tôi có thể sẽ tổ chức một hội nghị bộ trưởng trong thời gian từ nay tới tháng 10 để phác thảo kế hoạch trước khi trình lên các nhà lãnh đạo thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN tại Campuchia vào tháng 11”, ông Yanyong Puangrach, Thư ký thường trực Bộ Thương mại Thái Lan, tuyên bố.
Tuy nhiên, Reuters cho biết, giới thương nhân trong lĩnh vực gạo không cảm thấy ấn tượng bởi ý tưởng này. Họ cho rằng, đã nhiều lần Thái Lan nỗ lực thúc đẩy sự hợp tác tương tự mà chẳng có lần nào thành công.
Trong bối cảnh ngành thủy sản đang đối mặt với những thách thức từ biến đổi khí hậu, yêu cầu phát triển xanh và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường quốc tế, việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo được xem là chìa khóa để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cho toàn chuỗi sản xuất...
Triển lãm Kết nối Chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế (Viet Nam International Sourcing Expo - VIS 2026) không chỉ là nơi kết nối người mua và người bán, mà còn giúp doanh nghiệp “nghe” được nhu cầu của thị trường để điều chỉnh sản xuất, nâng chất lượng, chuyển đổi xanh và gia tăng giá trị...
Trong bối cảnh các thị trường truyền thống như Hoa Kỳ, EU và một phần Nhật Bản suy yếu, Trung Quốc - Hồng Kông cùng khối ASEAN đang trở thành động lực chính giúp duy trì đà tăng trưởng của ngành thủy sản Việt Nam...
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.
Thị trường nông sản, chăn nuôi và thủy sản trong tháng 8/2026 ghi nhận nhiều diễn biến trái chiều. Trong khi giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long và giá cà phê tại Tây Nguyên tăng so với tháng trước, thì giá lợn hơi, hồ tiêu và tôm thẻ chân trắng lại chịu áp lực giảm do nguồn cung dồi dào và sức mua chưa phục hồi mạnh...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.