
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 21/10/2025
Ânh Quân
19/02/2009, 16:54
Tăng lần lượt 1,31% và 0,99%, CPI tháng 2/2009 tại Tp.HCM và Hà Nội đều "vọt" cao trở lại
Sau tháng giáp Tết tăng rất “khẽ”, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2009 lại “vọt” cao trở lại ở hai thành phố lớn nhất cả nước, nhắc lại mối lo lạm phát chưa thể suy giảm mạnh đà tăng trong năm nay.
Theo thông tin từ cơ quan thống kê, tại Tp.HCM, CPI tháng này đã tăng 1,31% so với tháng trước. Con số tương ứng của tháng 1/2009 chỉ có 0,04%.
Trong khi đó tại Thủ đô, CPI tháng này cũng “nhảy cao” lên 0,99% so với tháng trước. Mức tăng của CPI tháng 1/2009 tại Hà Nội, so với tháng 12/2008, chỉ là 0,29%.
Việc CPI tăng trong khoảng 1% ở hai thành phố lớn được các cơ quan công bố các con số này giải thích là do giá cả tăng cao trong tháng có Tết. Mức tăng vượt quá xa so với tháng giáp Tết được công bố trước đó cũng được lý giải rằng giá cả năm nay tăng rất sát Tết Nguyên đán và kéo dài tiếp trong các ngày đầu năm âm lịch.
So với tốc độ tăng giá của tháng cùng kỳ năm 2008, CPI tháng 2/2009 ở cả Tp.HCM và Hà Nội đều tăng thấp hơn. Nhưng so với tháng trước, nhìn chung các nhóm hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng đều tăng giá mạnh, đặc biệt là nhóm hàng hóa phục vụ Tết.
Cụ thể, tại Tp.HCM, chỉ số giá tháng này của nhóm hàng quan trọng nhất - hàng ăn và dịch vụ ăn uống - đã tăng 1,85%, chủ yếu do tăng giá hàng thuộc nhóm thực phẩm (tăng 2,08%) và nhóm ăn uống ngoài gia đình (tăng 2,86%). Tuy nhiên, nhóm lương thực lại giảm 0.78% do lượng cung gạo dồi dào vào dịp trước và sau Tết.
Cũng “hỗ trợ” cho chỉ số giá của tháng này là nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng, tăng 1,37%; đặc biệt là nhóm hàng hóa, dịch vụ khác tăng tới 7,27%.
Những nhóm còn lại tăng thấp hơn chỉ số chung, kể cả nhóm hàng phục vụ Tết như đồ uống thuốc lá, chỉ tăng 0,41%.
Về phía Hà Nội, tăng cao nhất trong tháng này là chỉ số giá nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng ( 2,35%). Nguyên nhân cũng giống như tại Tp.HCM, giá gas đã tăng khá cao trong tháng Tết này.
Cũng cao hơn chỉ số chung tại Hà Nội là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, tăng tới 1,36%, với sự “góp sức” của cả hai nhóm hàng hóa trọng yếu: nhóm lương thực tăng tới 1,21%; nhóm thực phẩm tăng còn cao hơn, 1,58%.
Các nhóm còn lại, trừ thuốc và dịch vụ y tế không thay đổi chỉ số giá và nhóm giao thông, bưu chính viễn thông giảm âm 0,25%, tất cả đều tăng thấp hơn CPI chung tại Hà Nội.
Liên quan đến chỉ số giá tháng 2/2009 của cả nước, trước đó một chuyên gia từ Tổng cục Thống kê đã dự báo CPI tháng này sẽ tăng khoảng 1%. Theo như diễn biến giá cả tại Tp.HCM và Hà Nội, CPI tháng 2/2009 có thể nhận định khá chắc chắn sẽ tăng ở quanh mức này.
Con số cụ thể sẽ được Tổng cục Thống kê công bố chính thức trong mấy ngày nữa, dự kiến là đầu tuần tới.
Thị trường tiêu thụ thịt heo tại TP. Hồ Chí Minh đang chuẩn bị đón nhận một bước tiến mới với việc thí điểm Sàn giao dịch thịt heo từ ngày 1/12/2025 với quy mô đạt trên 25.000 tỷ đồng/năm…
Tuần lễ Nông sản Việt 2025 không chỉ là hoạt động trưng bày và tôn vinh nông sản Việt, mà còn là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, góp phần thúc đẩy tiêu thụ nội địa, mở rộng thương mại điện tử và quảng bá thương hiệu nông sản Việt trên thị trường...
Trong kỳ điều hành ngày 16/10, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng, giảm trái chiều. Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 88 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 174 đồng/lít; ngược lại, các mặt hàng dầu có mức giảm từ 28 đồng/lít - 437 đồng/kg…
Không chỉ là quảng bá hàng hóa Việt Nam, Hội chợ Mùa Thu 2025 còn là "sân chơi" kết nối giữa doanh nghiệp Việt với các nhà nhập khẩu, nhà phân phối quốc tế, thúc đẩy hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ và mở rộng thị trường xuất khẩu...
Việt Nam là một trong những điểm đến đầu tư triển vọng nhất của châu Âu tại châu Á, tuy nhiên vẫn cần tiếp tục tháo gỡ các nút thắt thể chế để nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn và duy trì tăng trưởng bền vững…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: