
Với tỷ lệ phiếu 273/156, Hạ viện Mỹ đã chấp thuận kế hoạch của Tổng thống Barack Obama về việc huấn luyện và vũ trang cho quân nổi dậy ở Syria mà Mỹ xác định là "ôn hòa".
Theo đó, Mỹ sẽ chi 500 triệu USD huấn luyện và trang bị vũ khí cho quân nổi dậy Syria, ngăn chặn phiến quân Hồi giáo ở Trung Đông. Việc thông qua dự luật đánh dấu bước đầu tiên về việc nghị sỹ Mỹ ủng hộ chiến dịch tiêu diệt nhóm Nhà nước Hồi giáo của Tổng thống Barack Obama.
Kết quả bỏ phiếu tại Hạ viện Mỹ cho thấy rằng, 159 nghị sỹ Cộng hòa và 114 nghị sỹ Dân chủ đã ủng hộ, trong khi 71 nghị sỹ Cộng hòa và 85 nghị sỹ Dân chủ phản đối đề xuất của Tổng thống Barack Obama.
Dự luật này dự kiến sẽ được Tổng thống Mỹ chính thức ký ban hành nếu như nó được thông qua trong cuộc bỏ phiếu ở Thượng viện vào ngày 18/9 (theo giờ địa phương), trong khi Hạ viện Mỹ chỉ ủng hộ chiến dịch hỗ trợ tới ngày 11/12/2014, tại thời điểm mà ngân sách chi tiêu chạm trần.
Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, vẫn còn nhiều câu hỏi tại Hạ viện Mỹ rằng liệu Washington có cung cấp cho lực lượng nổi dậy ở Syria những sản phẩm vũ khí tân tiến mà nhóm này tuyên bố là cần thiết để đánh bại tổ chức khủng bố cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hay không.
Nhiều nghị sỹ Cộng hòa đã lên tiếng cho rằng, bản kế hoạch của ông Obama chưa đủ để có thể đạt mục tiêu tiêu diệt nhóm IS. Một số nghị sỹ Dân chủ thì lại tỏ ra lo ngại kế hoạch có thể khiến Mỹ can thiệp quân sự ở quy mô lớn hơn và sa lầy như các cuộc chiến tranh trước ở Trung Đông.
Trong khi đó, phát biểu hôm 17/9, Thủ tướng Iraq Haidar al-Abadi cho rằng các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm ngăn chặn hoạt động của các tay súng khủng bố thuộc tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo cần phải được tiến hành cả ở Iraq, lẫn quốc gia láng giềng của nước này là Syria.
Theo ông Haidar al-Abadi, cuộc chiến chống IS vẫn tiếp diễn cho đến khi lực lượng này bị tiêu diệt tại đất nước Syria, và đây là trách nhiệm của cộng đồng quốc tế dưới vai trò lãnh đạo của Mỹ. Ông khẳng định sự toàn vẹn của Syria có một ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với nước ông.
Thủ tướng Iraq cũng thừa nhận rằng, giữa Iraq và Syria vẫn tồn tại một số bất đồng, song Iraq không muốn xảy ra các vấn đề với quốc gia láng giềng.




Nguyên nhân chính của sự chuyển dịch này là do giá nhiên liệu tăng cao...
Trả lời phỏng vấn hãng tin AP hôm thứ Ba (16/6), ông Jensen Huang - CEO hãng chế tạo con chip Nvidia - cho rằng xã hội cần thay đổi cách nhìn và cách ứng xử trước sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI)...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX đã trở thành công ty có vốn hóa lớn thứ 5 tại Mỹ, đẩy Amazon xuống vị trí thứ 6...
Ông Elon Musk, người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản nghìn tỷ USD, đứng sau một đế chế kinh doanh trải rộng từ xe điện, tên lửa, vệ tinh, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội cho tới thiết bị cấy ghép não và đường hầm ngầm...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX chỉ còn kém Amazon.com Inc. chưa tới 135 tỷ USD. Amazon hiện có vốn hóa gần 2,7 nghìn tỷ USD...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.