09:29 20/04/2011

Hàng điện máy chất lượng cao thắng thế

Phương Thảo

Việc lựa chọn các sản phẩm điện máy chất lượng cao, có nguồn gốc rõ ràng đang trở thành xu hướng chủ đạo trên thị trường

Một số sản phẩm mới của Benny Electronics Việt Nam.
Một số sản phẩm mới của Benny Electronics Việt Nam.
Mùa nóng năm nay đến muộn do thời tiết lạnh kéo dài, tuy nhiên thị trường điện máy phục vụ mùa nóng thì đã khởi động sớm và đang trở nên nóng hơn hẳn so với mọi năm.

Ngay từ thời điểm sau Tết, các siêu thị, trung tâm điện máy tại Hà Nội đã có bước chuẩn bị khá bài bản. Sự thành công của mô hình siêu thị, trung tâm điện máy hiện đại trong vài năm gần đây đã khích lệ các chủ đầu tư mạnh tay chuẩn bị nguồn hàng, chủ động đẩy mạnh các hoạt động tiếp thị, khuyến mại nhằm đón đầu mùa nóng.

Khác với trước đây, mô hình đại lý nhỏ được lựa chọn thì giờ đây các siêu thị, trung tâm đã cho thấy thế mạnh vượt trội trong cuộc cạnh tranh. Giá cả hợp lý, nhiều hoạt động hỗ trợ bán hàng và sau bán hàng, hình thức mua bán, thanh toán hiện đại... đang là những ưu điểm và đáng nói là những ưu điểm này lại chinh phục nhóm khách hàng trẻ, công chức văn phòng...

Đáng chú ý là năm nay, các dòng sản phẩm chất lượng cao và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đang được khách hàng lựa chọn. Trước đây, yếu tố giá cả luôn được xem xét đầu tiên tuy nhiên hiện nay trước tình trạng nhiều nguồn hàng kém chất lượng từ Trung Quốc tràn vào thị trường, người tiêu dùng đang trở nên khôn ngoan hơn.

Thêm nữa, thời gian gần đây việc các sản phẩm có sử dụng chất liệu nhựa của Trung Quốc chứa các loại hóa chất độc hại vượt chỉ tiêu đến hàng trăm, hàng ngàn lần cũng khiến người tiêu dùng phải quan tâm hơn đến vấn đề chất lượng sản phẩm.

Với việc tung ra một loạt mẫu sản phẩm mới, công ty Benny Electronics Việt Nam đã cho thấy quyết tâm trở thành một trong những nhà cung cấp hàng điện tử, điện máy hàng đầu tại Việt Nam. Mặc dù tham gia thị trường chưa lâu nhưng các sản phẩm của Benny Electronics đã và đang chiếm lĩnh thị trường Việt Nam một cách nhanh chóng.

Theo ông Trần Trung Kiên, Tổng giám đốc công ty Benny Electronics Việt Nam, bí quyết của công ty là nhất quán việc cung cấp sản phẩm “sạch” và “tốt” cho thị trường. Sản phẩm “sạch” là sản phẩm có hàm lượng tối đa các chất độc hại không vượt quá mức cho phép và không ảnh hưởng tới sức khỏe người sử dụng.

Riêng đối với sản phẩm điện gia dụng như: bình siêu tốc, nồi cơm điện, máy xay sinh tố… liên quan trực tiếp tới việc chế biến thực phẩm thì điều này càng cần thiết. Đối với Benny, tất cả các sản phẩm đều được sản xuất từ nhựa nguyên chất, không phải nhựa tái chế không rõ nguồn gốc.

Trong khi đó, sản phẩm tốt là sản phẩm có ít lỗi sai hỏng. Tại Benny Electronics Việt Nam, hiện cứ 1.000 sản phẩm chỉ có 5 sản phẩm lỗi và tỷ lệ này sẽ được giảm xuống mức 1.000 sản phẩm chỉ có 1 sản phẩm lỗi. Đây là một tỷ lệ rất thấp trong ngành này.

Theo đánh giá của các chuyên gia trong lĩnh vực điện máy, điện lạnh, xu hướng ưu tiên các sản phẩm chất lượng cao sẽ chi phối thị trường trong thời gian tới. Chính vì vậy, ngay từ bây giờ, một số nhà sản xuất đang vươn lên bằng việc đầu tư mạnh mẽ cho chất lượng sản phẩm để đón đầu thị trường.

Từ vị thế của một nhà nhập khẩu và phân phối sản phẩm nhập ngoại, Benny Electronics Việt Nam cũng đang chuẩn bị cho một kế hoạch lớn là kết hợp với các đối tác nước ngoài từ Singapore, Malaysia để đầu tư nhà xưởng máy móc tại Việt Nam, tiến tới sản xuất phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Theo đánh giá của các công ty nghiên cứu thị trường, Việt Nam, với dân số gần 90 triệu người trong đó tỷ lệ dân số trẻ rất cao thực sự là một thị trường rất tiềm năng đối với mặt hàng điện máy. Với việc những quy định về chất lượng, độ an toàn của sản phẩm đối với người tiêu dùng đang liên tục được hoàn thiện, cơ hội cho những nhà sản xuất hàng hóa chất lượng cao là rất lớn và người tiêu dùng Việt Nam cũng sẽ được hưởng lợi nhiều hơn từ cuộc cạnh tranh lành mạnh giữa các nhà sản xuất.