
Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) mới đây đã công bố Chỉ số Hộ chiếu (Passport Index) 2016 - một thước đo về mức độ “quyền lực” của hộ chiếu các quốc gia trên thế giới.
Dựa trên số quốc gia và vùng lãnh thổ mà công dân mỗi nước được miễn thị thực (visa) khi nhập cảnh, WEF xếp hạng “sức mạnh” hộ chiếu của nước đó.
Kết quả, hộ chiếu của hai nước Đức và Thụy Điển được đánh giá là “quyền lực” nhất thế giới. Công dân của hai nước này có thể đi tới 158 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới mà không cần xin visa.
Năm ngoái, hộ chiếu Mỹ và Anh dẫn đầu xếp hạng, nhưng năm nay cả hai đã bị xuống hạng.
Nhóm hạng 2 có hộ chiếu 5 nước gồm Phần Lan, Pháp, Thụy Điển, Tây Ban Nha và Anh. Người sở hữu hộ chiếu của một trong 5 quốc gia này không cần visa khi nhập cảnh vào 157 nước.
Nhóm hạng 3 có hộ chiếu Đan Mạch, Italy, Hà Lan, Bỉ, Hàn Quốc, và Na Uy.
Tại khu vực Đông Nam Á, hộ chiếu Singapore là “quyền lực” nhất. Công dân của đảo quốc này được 155 quốc gia và vùng lãnh thổ miễn thị thực.
Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, cũng nằm ở nhóm hộ chiếu hạng 4 như Singapore.
Hộ chiếu Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới, nằm ở hạng 71, khi công dân nước này không cần thị thực nhập cảnh vào 55 quốc gia và vùng lãnh thổ, tương tự như công dân của Guinea và Uzbekistan.
Công dân Nhật được nhập cảnh không cần visa vào 154 quốc gia vào vùng lãnh thổ. Nhờ đó, hộ chiếu Nhật được xếp hạng 5 thế giới về mức độ quyền lực.
Hộ chiếu Việt Nam xếp hạng 75, đồng hạng với hộ chiếu Campuchia. Hiện có 51 quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa cho công dân Việt Nam.
Năm ngoái, hộ chiếu Việt Nam đứng ở vị trí 66 trong tổng số 80 hạng của Chỉ số Hộ chiếu 2015, cũng với 51 quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa cho công dân Việt Nam.
Trong số các nước Đông Nam Á, hộ chiếu của Việt Nam năm nay đứng trên hộ chiếu của Lào (hạng 81 - được tự do nhập cảnh vào 45 nước) và Myanmar (hạng 84 - được tự do nhập cảnh vào 42 nước).
Còn lại, hộ chiếu các nước Đông Nam Á khác đều “mạnh” hơn hộ chiếu Việt Nam, gồm Singapore (hạng 4 - 155 nước), Malaysia (hạng 8 - 151 nước), Brunei (hạng 20 - 136 nước), Thái Lan (hạng 55 - 72 nước), Philippines (hạng 64 - 62 nước), và Indonesia (hạng 70 - 56 nước).
Chỉ số Hộ chiếu 2016 của WEF có 94 hạng. Trong đó, 3 quốc gia có hộ chiếu “đội sổ” là Afghanistan (hạng 94), Pakistan (hạng 93) và Iraq (hạng 92). Người mang hộ chiếu của các nước này chỉ được miễn thị thực ở tương ứng lần lượt là 24, 27 và 29 quốc gia và vùng lãnh thổ.




Nguyên nhân chính của sự chuyển dịch này là do giá nhiên liệu tăng cao...
Trả lời phỏng vấn hãng tin AP hôm thứ Ba (16/6), ông Jensen Huang - CEO hãng chế tạo con chip Nvidia - cho rằng xã hội cần thay đổi cách nhìn và cách ứng xử trước sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI)...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX đã trở thành công ty có vốn hóa lớn thứ 5 tại Mỹ, đẩy Amazon xuống vị trí thứ 6...
Ông Elon Musk, người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản nghìn tỷ USD, đứng sau một đế chế kinh doanh trải rộng từ xe điện, tên lửa, vệ tinh, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội cho tới thiết bị cấy ghép não và đường hầm ngầm...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX chỉ còn kém Amazon.com Inc. chưa tới 135 tỷ USD. Amazon hiện có vốn hóa gần 2,7 nghìn tỷ USD...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.