Sau cuộc đàm phán “phút chót” với các chủ nợ một lần nữa đổ vỡ, Hy Lạp không thể thanh toán đúng hạn khoản nợ 1,6 tỷ Euro cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và rơi vào cảnh vỡ nợ.
Theo hãng tin Bloomberg, diễn biến này đưa quốc gia vùng Địa Trung Hải vào chung “hàng ngũ” những nước châu Phi như Zimbabwe và Sudan.
Phát ngôn viên Gerry Rice của IMF cho biết, ban lãnh đạo của định chế này đã được thông báo về việc Hy Lạp đã trễ hạn trả nợ. Tuyên bố này được đưa ra sau thời điểm 18h ngày 30/6 theo giờ Washington, thời hạn chót để Hy Lạp thanh toán khoản nợ 1,6 tỷ Euro.
Đây cũng là thời điểm hết hạn gói giải cứu mà các chủ nợ quốc tế dành cho Athens. Theo phát ngôn viên Rice, đề nghị của Hy Lạp về gia hạn gói cứu trợ này sẽ được chuyển lên ban lãnh đạo của IMF “theo đúng quy trình”.
Ngày 1/7, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) dự kiến sẽ có cuộc họp về hỗ trợ khẩn cấp cho Hy Lạp. Trong cuộc họp này, ECB sẽ phải đánh giá về ảnh hưởng của việc Hy Lạp vỡ nợ đối với thanh khoản của các ngân hàng nước này. Vụ vỡ nợ của Hy Lạp cũng có thể ảnh hưởng tới địa vị thành viên của Athens trong Eurozone.
Tuy vậy, theo chiến lược gia David Stubbs thuộc quỹ JPMorgan Asset Management có trụ sở ở London, Anh, việc Hy Lạp vỡ nợ không hẳn sẽ dẫn tới việc nước này phải ra khỏi Eurozone. Nếu người dân Hy Lạp bỏ phiếu thuận với các yêu cầu của chủ nợ trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 5/7 thì nhiều khả năng nước này sẽ tiếp tục ở lại trong Eurozone. Nhưng dù sao, khả năng Athens phải ra khỏi khối đồng tiền chung vẫn đang ở mức cao.
Khoản nợ mà Hy Lạp trễ hạn thanh toán đối với IMF là lớn nhất trong lịch sử của định chế này. Ba tổ chức đánh giá tín nhiệm lớn đều nói rằng việc Hy Lạp không trả được nợ đúng hạn cho IMF không cấu thành vỡ nợ vì thuật ngữ này dành cho trường hợp chủ nợ thuộc khu vực kinh tế tư nhân. Bản thân IMF cũng tránh dùng từ “vỡ nợ” khi nói về trường hợp Hy Lạp.
Tuy vậy, theo hãng tin Reuters, về bản chất, Hy Lạp đã vỡ nợ và trở thành quốc gia phát triển đầu tiên vỡ nợ khoản vay từ IMF. Hãng tin này nói rằng, cụm từ “trễ hạn thanh toán nợ” (in arrears) chẳng qua là cách “nói tránh” của từ “vỡ nợ” (default).
Bà Andrea Montanino, một cựu quan chức IMF, nhận định ít có khả năng định chế này đáp ứng đề nghị gia hạn cứu trợ của Hy Lạp.
“Mọi người đã chán ngán [Hy Lạp] cả rồi. Có thể châu Âu sẽ giúp họ, nhưng những tổ chức khác thì không”, bà Montanino phát biểu.
Từ năm 2010 đến nay, bộ ba chủ nợ gồm Liên minh Châu Âu (EU), ECB và IMF đã cấp cho Hy Lạp 240 tỷ USD tiền cứu trợ. Từ năm 2009 đến hiện tại, nền kinh tế Hy Lạp đã suy giảm 25%.
Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.