
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã KDH-HOSE) vừa công bố bán thành công gần 20 triệu cổ phiếu quỹ và thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
Theo đó, Khang Điền đã bán thành công 19.850.640 cổ phiếu quỹ đã đăng ký, từ ngày 13/9 đến 28/9/2021 với giá bán bình quân 40.866 đồng/cổ phiếu.
Như vậy, KDH đã thu về hơn 811 tỷ đồng, việc bán toàn bộ số cổ phiếu quỹ này để bổ sung vốn lưu động. Qua đó, số cổ phiếu có quyền biểu quyết lưu hành của KDH tăng lên 642.937.069 cổ phiếu.
Trên BCTC hợp nhất kiểm toán bán niên 2021, KDH ghi nhận số cổ phiếu này có trị giá hơn 419 tỷ đồng. Được biết, số cổ phiếu quỹ này được KDH mua vào giai đoạn tháng 4-5/2020 với giá bình quân 21.087 đồng/CP.
Trên thị trường, giá cổ phiếu KDH đã lên cao nhất ở mức 42.700 đồng/cổ phiếu trong 52 tuần qua (đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/9/2021) và hiện nay giá cổ phiếu này giảm nhẹ còn 41.600 đồng/cổ phiếu.
Theo báo báo bán niên 2021 đã soát xét, KDH ghi nhận doanh thu đạt 1.948 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 473 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty đạt gần 472 tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ.
Theo KDH, lợi nhuận trên BCTC hợp nhất cho kỳ 6 tháng đầu năm tăng 15,5% so với cùng kỳ chủ yếu là do khoản tăng lợi nhuận gộp trong hoạt động kinh doanh bất động sản với giá trị 78 tỷ đồng phát sinh từ việc ghi nhận doanh thu - giá vốn của dự án Safira, Verosa, Lover Vista bù trừ với khoản tăng chi phí quản lý doanh nghiệp với giá trị là 7,8 tỷ đồng hủ yếu do tăng chi phí lương.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.
Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...
Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Trong bối cảnh lãi suất trong nước vẫn neo ở mức cao, dư địa để dòng vốn nội tiếp tục mở rộng đòn bẩy với tốc độ như giai đoạn 2024-2025 nhằm bù đắp cho các đợt bán ròng mới của khối ngoại sẽ khó mở rộng thêm nhiều. Đây là điểm cần tiếp tục theo dõi.
Việt Nam ghi điểm ở định giá đang ở mức hấp dẫn, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và dư địa sở hữu, nhưng thiếu hai yếu tố phân định sự hấp dẫn: động lực lợi nhuận gắn với AI và tiềm ẩn áp lực về tỷ giá.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.