
Tuy lượng khách quốc tế tới nước ta trong 2009 có giảm gần 11%, nhưng doanh thu của ngành du lịch vẫn tăng 9% so với năm trước. Có được điều này chủ yếu là do chương trình “Ấn tượng Việt Nam” đã khiến lượng khách du lịch nội địa tăng đột biến.
Đó là đánh giá của ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) tại lễ tổng kết một năm thực hiện chương trình “Ấn tượng Việt Nam”, được tổ chức sáng 28/1.
“Ấn tượng Việt Nam” là chương trình được Tổng cục Du lịch triển khai từ tháng 1/2009 đến 30/9/2009. Tuy nhiên nhờ hiệu quả của chương trình, theo đề nghị của nhiều địa phương và doanh nghiệp du lịch, lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã đồng ý kéo dài chương trình đến hết ngày 31/12/2009.
Chương trình đã thu hút sự tham gia của 120 khách sạn từ 1-5 sao, 101 doanh nghiệp lữ hành…, đã có hơn 300 tour khuyến mại từ 30-50% đã được công bố. Giá phòng bình quân của khách sạn từ 3-5 sao trên địa bàn Tp.HCM- trung tâm du lịch lớn nhất của cả nước - đã giảm ít nhất là 30% so với giá tháng 5/2008…
Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) cũng đã giảm giá vé tới 60% trên các đường bay Hà Nội- Huế, Hà Nội- Đà Nẵng, Tp.HCM- Huế, Tp.HCM- Đà Nẵng và một số đường bay nội địa khác.
Nhờ sự hưởng ứng tích cực này, trong năm qua lượng khách nội địa đã tăng lên 25 triệu lượt, tăng 20% so với năm trước đó. “Đây là điều mà chính những người làm du lịch cũng hết sức bất ngờ”, ông Vũ Thế Bình, Vụ trưởng vụ Lữ hành chia sẻ.
Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, trên 21 nghìn khách du lịch nội địa đã được giảm giá vé hàng không khi tham gia các tour theo chương trình khuyến mại này. Bên cạnh đó, nhiều chiêu thức “lấy lòng” khách nội của các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn được tung ra từ giữa năm 2009 đã thu hút lượng lớn khách nội địa đổ về các khu du lịch biển nổi tiếng của miền Trung như: Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Thuận….
Trong những tháng hè, công suất các khách sạn ở các tỉnh thành này luôn đạt trên 90%. Thậm chí có những thời điểm còn “cháy” phòng (tại Đà Nẵng vào tháng 7/2009). Chính nhờ vậy, mặc dù năm 2009, lượng khách quốc tế tới Việt Nam giảm 10,9% so với năm trước. Nhưng tổng thu nhập của ngành du lịch vẫn đạt khoảng 68- 70 nghìn tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2008.
Tuy nhiên, ông Cường cũng thẳng thắn nhìn nhận, sự vào cuộc và tính liên kết giữa các doanh nghiệp còn chưa đồng đều. Trong các nhà cung ứng dịch vụ, chỉ có khách sạn giảm giá, còn nhà hàng, vận tải, hướng dẫn… đều không giảm hoặc giảm rất ít và không đúng thời hạn của chương trình. Chưa kể, một số cơ sở lưu trú từ 3 sao trở lên còn e ngại việc giảm giá mang tính cộng đồng sẽ tác động đến tâm lý khách hàng về chất lượng sản phẩm cũng như thương hiệu của đơn vị.
Ông Lã Quốc Khánh, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Tp.HCM còn cho rằng dường như đây mới chỉ là "cuộc chơi" của các doanh nghiệp Nhà nước và một số doanh nghiệp tư nhân. Hầu như các doanh nghiệp liên doanh vẫn còn đứng ngoài cuộc. Một số địa phương cũng vẫn bị động, thiếu tích cực trong triển khai, cụ thể như Hà Nội không những không giảm mà còn tăng lệ phí vào các điểm tham quan, đi ngược lại tinh thần của chiến dịch khuyến mại.
Chương trình “Ấn tượng Việt Nam” đã khép lại, nhưng hiện tại Tổng cục Du lịch vẫn chưa công bố chương trình kích cầu du lịch tiếp theo sẽ diễn ra trong năm 2010, một năm có nhiều sự kiện lớn của đất nước.
Tuy nhiên, theo ông Vũ Thế Bình, thời gian tới, ngành du lịch sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc khuyến khích du lịch nội địa, lấy nội địa làm gốc để phát triển du lịch. Như vậy, các chương trình khuyến mại trong năm nay sẽ hướng nhiều hơn tới khách du lịch nội địa và sẽ đi vào chiều sâu, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách hơn.
Về hoạt động xúc tiến thương mại, trong quý 1/2010, Tổng cục Du lịch sẽ tổ chức xúc tiến du lịch tại một loạt thị trường trọng điểm gồm: Hội chợ ITB 2010 tại Berlin (Đức) từ 10-14/3; Hội chợ Du lịch Quốc tế MITT 2010 từ 17-20/3 tại Nga; Chương trình phát động thị trường du lịch tại Thái Lan, Singapore, Malaysia từ 28/2-6/3.
Tổng cục Du lịch cũng đang xây dựng một phim dài 15 phút và một quảng cáo 30 giây giới thiệu về tiềm năng, sản phẩm du lịch Việt Nam để phát trên kênh truyền hình Trung ương và kênh truyền hình ba tỉnh là Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Bắc của Trung Quốc trong thời gian tới.




Trong kỳ điều hành ngày 18/6, liên Bộ Công Thương - Tài chính lần đầu tiên công bố giá cơ sở cho mặt hàng xăng sinh học E10RON95-III, thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON95-III truyền thống. Cùng với đó, giá các mặt hàng xăng dầu đồng loạt giảm mạnh nhờ tác động kép từ giá thế giới và các chính sách thuế ưu đãi…
Từ ngày 18–21/6 (mùng 4–7/5 âm lịch), núi Bà Đen (Tây Ninh) bước vào mùa lễ hội lớn nhất trong năm: Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu, với hàng loạt trải nghiệm văn hóa lần đầu tiên được tổ chức quy mô lớn...
Hơn 240 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trên cả nước đã hội tụ tại Hội chợ Thương mại Festival Huế 2026. Sự kiện là cầu nối quan trọng giúp quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, mở rộng thị trường và thúc đẩy hoạt động giao thương...
Dù đã hội tụ đủ các điều kiện lý tưởng để hình thành một phân khúc thị trường mới, song vận tải hàng không chặng ngắn tại Việt Nam hiện vẫn gần như chưa phát triển. Đây là phân khúc không cạnh tranh với các hãng hàng không hiện có mà đóng vai trò bổ sung, hoàn thiện hệ sinh thái kết nối quốc gia...
Với hơn 2 tỷ người tiêu dùng trải rộng trên 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, thị trường Halal không chỉ giới hạn trong lĩnh vực thực phẩm mà đã mở rộng thành một hệ sinh thái kinh tế toàn diện. Điều này mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng khai thác và phát triển...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.