
Phòng khách sạn ở Tokyo có thể không nhìn ra những bãi biển cát trắng nắng vàng hay những khu vườn tuyệt đẹp mang phong cách Phục hưng Italy. Tuy nhiên, du khách nói rằng, có một lý do khiến họ hài lòng khi ở trong những khách sạn ở thủ đô nước Nhật.
Tờ Wall Street Journal cho biết, dựa trên ý kiến của hơn 6 triệu người dùng, trang web chuyên về đặt phòng khách sạn Hotel.info công bố kết quả một cuộc khảo sát cho thấy, Tokyo là thành phố có phòng khách sạn sạch nhất thế giới trong số một loạt thành phố lớn được khảo sát.
Điểm số mà các khách sạn ở Tokyo đạt được về độ sạch sẽ là 8,93/10, trong đó 10 là điểm số tuyệt đối. Thủ đô Warsaw của Ba Lan xếp ở vị trí thứ nhì với 8,76 điểm, và thủ đô Seoul của Hàn Quốc đứng ở vị trí thứ ba với 8,73 điểm. Hai thủ đô Bratislava của Slovakia và Sofia của Bulgaria cùng xếp thứ tư với điểm số 8,54.
“Các khách sạn ở Tokyo xuất sắc so với khách sạn ở các thành phố lớn khác trong một cuộc khảo sát quốc tế. Khách nghỉ lại trong các khách sạn ở Warsaw cũng có thể ngồi ăn ngay trên sàn”, Hotel.info nói trong một thông cáo báo chí thông báo về kết quả cuộc thăm dò.
Ở chiều ngược lại, Rio de Janeiro bị cho là thành phố có những khách sạn “bẩn” nhất, với điểm số 7,29 trong cuộc khảo sát. Tiếp theo là London, Anh (7,52 điểm); Oslo, Na Uy (7,53 điểm); và Amsterdam, Hà Lan (7,58 điểm).
Là một thành phố du lịch nổi tiếng thế giới nhưng thủ đô Paris hoa lệ của nước Pháp đạt được điểm số khá khiêm tốn về độ sạch sẽ của các khách sạn. “Kinh đô ánh sáng” được mức điểm 7,63 trong cuộc khảo sát, đứng thứ 6 thế giới về phương diện này.
Hotel.info cung cấp dịch vụ đặt phòng với hơn 250.000 khách sạn trên toàn cầu. Công ty này là một thành viên của công ty đặt phòng khách sạn Hotel.de có trụ sở ở Đức.
Theo khuyến cáo của Hotel.com, nếu du khách nhận thấy phòng khách sạn của mình không sạch sẽ, họ nên “tỏ ra lịch sự nhưng cứng rắn và yêu cầu những thiếu sót này phải được khắc phục ngay lập tức nếu không họ phải được chuyển sang một phòng khác”.




Nguyên nhân chính của sự chuyển dịch này là do giá nhiên liệu tăng cao...
Trả lời phỏng vấn hãng tin AP hôm thứ Ba (16/6), ông Jensen Huang - CEO hãng chế tạo con chip Nvidia - cho rằng xã hội cần thay đổi cách nhìn và cách ứng xử trước sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI)...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX đã trở thành công ty có vốn hóa lớn thứ 5 tại Mỹ, đẩy Amazon xuống vị trí thứ 6...
Ông Elon Musk, người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản nghìn tỷ USD, đứng sau một đế chế kinh doanh trải rộng từ xe điện, tên lửa, vệ tinh, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội cho tới thiết bị cấy ghép não và đường hầm ngầm...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX chỉ còn kém Amazon.com Inc. chưa tới 135 tỷ USD. Amazon hiện có vốn hóa gần 2,7 nghìn tỷ USD...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.